Đến nội dung chính

Chương 10: Phù lãng nhân (3)

admin 762 Chữ Cài Đặt

Thập trưởng bật cười lạnh, chỉ vào gã vạm vỡ và thiếu niên tuấn tú: “Nếu các ngươi, một đứa đến từ Lĩnh Nam, một đứa nói là từ nước Bất Điên gì đó ngoài hải đảo, vậy thì đưa “quá sở” ra đây.”

“Quá sở” là giấy thông hành thời xưa, thường do quan phủ nơi người đó đăng ký hộ tịch cấp phát, tương tự như chứng minh thư ngày nay. Ai rời quê đi xa, bất kể là dân hay quan, giàu hay nghèo, đều phải mang theo “quá sở”. Ngay cả những thương nhân người Hồ từ nước ngoài cũng không ngoại lệ.

Gã vạm vỡ và thiếu niên tuấn tú nhìn nhau ngơ ngác. Không phải họ chậm hiểu, mà thật sự chưa từng nghe đến “quá sở” là thứ gì. Nếu Thập trưởng nói thẳng là “chứng minh thư”, có khi họ còn nghĩ ra được cớ như “làm mất”. Nhưng bây giờ thì như vịt nghe sấm, chẳng biết đường nào mà lần, nói gì đến chuyện đối phó.
Thập trưởng cười khẩy: “Nghe là biết các ngươi bịa chuyện. Không sao, cứ từ từ rồi tính.” Nói rồi, gã liếc sang Vương Dương: “Còn về phù lãng nhân thì không thuộc thẩm quyền của ta. Đưa hắn đến Linh Khê đi, may ra còn được húp bát cháo đậu.”

Vương Dương chưa từng nghe đến cái tên Linh Khê, nhưng lúc này, hắn chỉ mong thoát khỏi cảnh bị binh lính khống chế.

Thấy vậy, gã vạm vỡ vội nói: “Ta cũng là phù lãng nhân!”

Thiếu niên tuấn tú cũng lập tức phụ họa: “Ta cũng vậy! Bọn ta đều là phù lãng nhân!”

Thập trưởng chửi: “Hai đứa bay câm miệng cho ta! Toàn là nói láo! Không phải gián điệp phương Bắc thì cũng là nô lệ bỏ trốn! Hoặc là lũ thổ phỉ trôi dạt từ đâu tới! Còn phù lãng, phù lãng cái con mẹ chúng mày! Ngũ Tử, đưa tên phù lãng nhân thật kia đi trước!”

Gã vạm vỡ hoảng hốt, buột miệng kêu lên: “Hắn là đồ giả!”
Tim Vương Dương chùng xuống.

Thập trưởng mất kiên nhẫn quát: “Ngươi nói nhảm cái gì thế!”

“Nếu ta không phải thật, thì hắn cũng chẳng thật nốt! Chúng ta là cùng một giuộc!” Gã vạm vỡ kêu to, rồi quay sang nhìn thiếu niên tuấn tú với ánh mắt khẩn cầu.

Thiếu niên ngập ngừng một thoáng rồi gật đầu: “Đúng vậy, cùng một giuộc! Chúng ta lúc nào cũng đi với nhau!” Giọng nói quả quyết như đinh đóng cột.

Vương Dương nhìn cậu thiếu niên, nhưng cậu ta lại quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt hắn.

Vương Dương thở dài một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi nói: “Ta không đi cùng bọn họ.”

“Đi cùng nhau!”, “Chính là đi cùng nhau!” Gã vạm vỡ và thiếu niên đồng thanh hét lên. Trong khoảnh khắc, Vương Dương cảm thấy mình như con cua trong giỏ, vừa cố bò ra thì lại bị hai con khác kéo ngược trở vào.
“Mẹ kiếp, loạn hết cả lên!” Thập trưởng vò đầu, day day thái dương, vẻ mặt đầy bực bội.

Tên lính tên Ngũ Tử ghé sát vào tai Thập trưởng, thì thầm mấy câu. Ánh mắt Thập trưởng lần lượt lướt qua ba người, khóe miệng bắt đầu nhếch lên thành một nụ cười hiểm độc.

“Đã không rõ ràng thì giữ lại hết. Vào tay ta rồi thì đừng mong có ngày lành. Nhưng mà, tướng mạo ba đứa bay cũng không tệ. Nhất là đứa này.” Gã nhìn thiếu niên tuấn tú từ trên xuống dưới, tấm tắc: “Trông y như con gái vậy!” Rồi quay sang Vương Dương, cười nham hiểm: “Đứa này cũng được đấy!”

“Các người định làm gì!” Thiếu niên tuấn tú linh cảm có điều chẳng lành.

Thập trưởng cười đểu: “Làm gì à? Lát nữa sẽ biết ngay thôi! Đội chủ của bọn ta rất khoái mấy món thế này, các ngươi có phúc lớn rồi!”

Mẹ nó!

Trong đầu Vương Dương như có tiếng nổ vang, da đầu tê rần.

Thời Trung Cổ, chuyện nam phong rất phổ biến, đến cả Mộ Dung Xung – quốc chủ nước Tây Yên thời Ngũ Hồ Thập Lục Quốc – cũng từng bị bắt làm nam sủng! Sao mình lại quên mất chuyện đó cơ chứ!

Đám lính nghe Thập trưởng nói thì cười phá lên, còn ba người Vương Dương thì mặt mày trắng bệch, không còn giọt máu.

Thập trưởng phất tay: “Bắt hết lại! Hai đứa đẹp nhất đưa cho Đội chủ, đứa đô con để lại cho Văn thư!”