Đến nội dung chính

Chương 7: Hồn Bình (7)

admin 483 Chữ Cài Đặt

Chỉ thấy khi sắp đến bờ sông, gã vạm vỡ giơ cao Hồn Bình, nhưng không phải để ném xuống nước, mà là dốc toàn lực đập mạnh xuống đất!

Một tiếng “xoảng” vang lên.

Hồn Bình vỡ vụn thành từng mảnh!

Tất cả chết lặng. Người đàn ông trung niên bật lên một tiếng hét thảm thiết.

Nhân lúc mọi người còn đang bàng hoàng, gã vạm vỡ tung chân đá một cú quét ngang, hất hơn nửa số mảnh vỡ bay thẳng xuống sông!

Vương Dương không thèm để ý đến gã, lao thẳng ra bờ nước. Nhưng trước mắt chỉ thấy dòng sông mênh mông, nước chảy xiết cuồn cuộn, nào còn thấy bóng dáng mảnh vỡ Hồn Bình đâu?

Người đàn ông trung niên như phát cuồng, định lao xuống sông, nhưng bị Vương Dương giữ chặt lấy: “Biên tập Hứa! Bình tĩnh lại!”

“Mày… mày điên rồi à!” Thiếu niên kinh hãi nhìn gã vạm vỡ.
Gã vạm vỡ thản nhiên đáp: “Mày ngu thế! Nếu để hai người bọn họ nghiên cứu ra cách dùng Hồn Bình để đưa chúng ta trở về thì sao?”

Thiếu niên sững người, giọng yếu đi thấy rõ: “Nhưng… nhưng cũng không thể làm vậy được…”

“Đồ khốn!” Mắt người đàn ông trung niên đỏ rực, lao tới định liều mạng với gã vạm vỡ.

“Đứng lại!” Vương Dương bất ngờ quát lớn, giọng đầy uy nghiêm. Người đàn ông trung niên theo phản xạ khựng lại. Vừa lúc đó, Vương Dương lướt qua ông, chạy nhanh về phía gã gầy đang đứng nấp trong bụi cỏ.

Mấy người còn lại không hiểu chuyện gì, cũng vội vàng chạy theo.

“Anh định đi đâu?” Vương Dương hỏi.

Gã gầy gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó: “Không… không có…”

Vương Dương nhìn chằm chằm vào hắn, bất ngờ hỏi: “Anh thích bộ phim nào nhất?”
“Cái gì cơ?” Thiếu niên ngơ ngác không hiểu.

“Phát rồ à!” Gã vạm vỡ lầm bầm đầy khó chịu.

“Mày đúng là đồ ngu!” Người đàn ông trung niên túm chặt cổ áo vải của gã vạm vỡ.

“Buông tay.” Gã vạm vỡ sa sầm nét mặt.

Dưới ánh nhìn sắc lạnh của Vương Dương, cơ mặt gã gầy bắt đầu giật giật, càng lúc càng dữ dội.

“Nói đại một bộ cũng được, chỉ cần hắn nói ra tên một phim là đủ.” Vương Dương áp sát gã gầy.

Ba người kia cảm thấy có điều không ổn, cùng quay sang nhìn gã gầy.

Đột nhiên gã gầy đẩy mạnh Vương Dương một cái! Vương Dương loạng choạng lùi lại, dẫm trúng một bát giấm đặt bên cạnh, làm bát giấm đổ ụp xuống, hơn nửa bát giấm đen hắt thẳng vào ống quần anh, thấm ướt một mảng lớn.

Gã gầy quay đầu bỏ chạy, miệng gào lên hoảng loạn: “Ma kìa! Có ma! Quỷ ám rồi!”
Vương Dương không kịp lau vết bẩn, hét lớn: “Mau đuổi theo! Hắn ta không phải người hiện đại!”