Đến nội dung chính

Chương 6: Hồn Bình (6)

admin 492 Chữ Cài Đặt

Vương Dương và gã vạm vỡ cùng lấy vật bên trong ra.

Đó là một chiếc bình sứ màu xanh ngọc, tinh xảo vô cùng. Trên thân bình có những hình chạm nổi lồi lõm, nắp bình nặn hình đình đài, lầu các.

Mắt người đàn ông trung niên sáng rỡ: “Là Hồn Bình! Chính là cái chúng ta đã xem trong bảo tàng! Chẳng lẽ chúng ta xuyên không là do nó?”

Thiếu niên tò mò hỏi: “Hồn Bình là gì vậy?”

Vương Dương giải thích: “Hồn Bình là minh khí mà người xưa chôn theo trong mộ, nghe nói có thể thu hồn, giữ hồn.”

“Minh khí là gì?” Thiếu niên vừa hỏi vừa đưa tay sờ vào hình vẽ trên thân bình: “Trên này khắc hình con chim à?”

Vương Dương không trả lời câu hỏi về minh khí, ánh mắt dán chặt vào hình vẽ trên thân bình: “Đây là Chu Tước. “Phi Chu Tước sử tiên khu hề, giá Thái Nhất chi tượng dư.” Hồn Bình vẽ Chu Tước có thể là để dẫn đường cho linh hồn. Bí mật xuyên không của chúng ta rất có thể nằm ở đây.”
Hắn định cầm Hồn Bình lên xem kỹ hơn, nhưng gã vạm vỡ giữ chặt một đầu bình, nhất định không chịu buông.

“Nếu Hồn Bình đưa được chúng ta tới đây, thì chắc chắn cũng có thể đưa chúng ta trở về!” Giọng người đàn ông trung niên run run, đây là hy vọng duy nhất để ông trở về nhà. Như để tự trấn an, ông quay sang hỏi Vương Dương: “Có phải không?”

Vương Dương tuy trong lòng chưa dám chắc, nhưng để an ủi ông, vẫn gật đầu.

“Để tao xem thử, bí mật của Hồn Bình chắc nằm ngay trên thân bình!” Gã vạm vỡ kéo bình lại trước mặt.

“Anh hiểu về Hồn Bình à?” Thiếu niên ngạc nhiên hỏi.

“Đương nhiên, tao từng đọc một bài viết trên mạng chuyên nói về Hồn Bình. Chúng mày nhìn kỹ đi, trên này có chữ! Cậu Tiến sĩ, buông tay ra chút để tôi nhìn rõ hơn.”

Vương Dương buông tay ra, ghé đầu sát lại, nhưng chẳng thấy vết chữ nào. Thiếu niên và người đàn ông trung niên cũng chen vào xem.
“Chữ ở đâu thế?” Thiếu niên hỏi.

“Cái này phải dùng nước rửa, rửa xong mới thấy chữ.” Gã vạm vỡ làm ra vẻ bí hiểm, cầm Hồn Bình đi thẳng ra bờ sông.

Vương Dương sa sầm mặt, bước nhanh đuổi theo: “Tôi đi cùng anh.”

“Không cần, không cần đâu, mấy người cứ ở lại đây. Một mình tôi là đủ rồi.” Giọng hắn bỗng trở nên khách sáo khác thường.

“Không sao, dù sao đứng chơi cũng chẳng có việc gì.” Vương Dương liền rảo bước đi nhanh hơn.

Bất ngờ, gã vạm vỡ co chân bỏ chạy!

Vương Dương lập tức đuổi sát phía sau!

Lúc này thiếu niên và người đàn ông trung niên mới kịp hiểu ra, cũng vội vàng lao theo.