Đến nội dung chính

Chương 5: Hồn Bình (5)

admin 535 Chữ Cài Đặt

Gã vạm vỡ quay sang nhìn người đàn ông trung niên, cười khẩy: “Ông ta tất nhiên là muốn về rồi, vì có xuyên vào thân xác trẻ trung đâu. Mà này, trước khi xuyên không, ông bao nhiêu tuổi?”

Người đàn ông trung niên chẳng buồn để tâm đến kẻ hay gây chuyện, ông bước đến gần Vương Dương, lo lắng hỏi: “Tiến sĩ Vương, giờ phải làm sao? Ở nhà tôi còn vợ con, con gái tôi mới năm tuổi, không về thì không được!”

Thiếu niên cũng quay sang hỏi Vương Dương: “Mà này, thời xưa có giới hạn số lượng thiếp không nhỉ?”

Gã vạm vỡ cười nhạo: “Hỏi nó thì được tích sự gì?”

“Ít ra còn hơn hỏi cậu!” Người đàn ông trung niên bực tức đáp lại.

Gã vạm vỡ nhún vai: “Buồn cười thật, cái loại như ông mà…”

Vương Dương vội lên tiếng ngăn hai người: “Chúng ta bàn chuyện chính trước đã. Mọi người còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra trước khi xuyên không không?”
Hắn quay sang nhìn người đàn ông trung niên: “Tôi nhớ lúc đó chúng ta đang ở trong bảo tàng. Tôi với ông đang xem một cái Hồn Bình được khai quật từ ngôi mộ cổ…”

“Đúng rồi! Có một cái bình sứ! Tôi cũng đang xem!” Thiếu niên chen lời.

Vương Dương trầm ngâm: “Vậy rất có thể chúng ta đã xuyên không ngay lúc đang nhìn cái Hồn Bình đó. Nói cách khác…”

Người đàn ông trung niên đập đùi đánh đét một cái: “Tôi nhớ ra rồi! Lúc đó có năm người chúng ta đứng quanh cái tủ trưng bày ấy!”

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới sực nhớ trong bụi cỏ còn một người nữa đang nằm. Cả bọn vội vàng chạy lại xem. Người kia đang lồm cồm ngồi dậy, vừa thấy bốn người chạy tới, khuôn mặt gầy đét lập tức tái nhợt như tàu lá héo.

Thiếu niên cười tươi rói với gã gầy: “Người anh em, báo cho anh một tin tốt, chúng ta xuyên không rồi! Từ nay thiên hạ là của chúng ta!” Nói xong cậu ta phá lên cười “hô hô hô” đầy khoa trương.
Gã vạm vỡ bĩu môi: “Thằng dở.”

Cả hai đều không để ý rằng cơ thể gã gầy đang run lên bần bật.

Vương Dương đặt tay lên vai gã gầy: “Anh không sao chứ?”

Gã gầy mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt hoảng loạn, người càng run dữ hơn.

Gã vạm vỡ cười giễu: “Tâm lý yếu thế, bảo sao tỉnh dậy chậm nhất.”

Vương Dương liếc nhìn gã gầy, rồi nói: “Giờ chúng ta thử đứng lại đúng vị trí khi xem Hồn Bình ở bảo tàng xem sao.”

Ngoại trừ gã gầy vẫn ôm đầu co rúm tại chỗ, bốn người còn lại đều đứng đúng vào vị trí cũ. Họ phát hiện ra vị trí ấy trùng khớp một cách hoàn hảo với nơi họ tỉnh lại. Và ngay chính giữa năm người, là một cái giỏ cỏ.

Vương Dương bước lên định kiểm tra giỏ cỏ, gã vạm vỡ nhanh như cắt lao tới, cùng Vương Dương mở nắp giỏ. Người đàn ông trung niên và thiếu niên cũng vội vàng xúm lại.