Đến nội dung chính

Chương 4: Hồn Bình (4)

admin 593 Chữ Cài Đặt

“Chúng ta… vẫn đang nói tiếng Trung đấy chứ?” Thiếu niên hoảng hốt nhìn Vương Dương.

Vương Dương suy nghĩ một lát rồi đáp: “Đúng vậy. Chúng ta đang nói tiếng Hán cổ thời Trung cổ. Cách phát âm của tiếng Trung cổ khác xa so với tiếng Hán hiện đại. Ví dụ như chữ “Đào” trong “Đào hoa”, trong tiếng phổ thông thì thanh mẫu là âm bật hơi “t”, nhưng trong tiếng Trung cổ lại là âm bình trọc. Còn chữ “Bại”, tiếng phổ thông dùng âm tắc vô thanh không bật hơi, nhưng trong tiếng Trung cổ thì chuyển thành âm trắc trọc. Lại ví dụ như…”

Gã vạm vỡ cắt ngang: “Thôi đi, đừng khoe chữ nữa! Nói cái gì có ích chút coi, rốt cuộc “Trung cổ” là thời nào?”

“Từ thời Hán đến thời Đường.” Vương Dương đáp gọn lỏn.

Giới sử học hiện nay thường gọi giai đoạn từ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều đến Tùy Đường là “Trung cổ”, để phân biệt với thời “Cận thế” sau cuộc chuyển mình giữa Đường và Tống.
“Vậy là chúng ta xuyên không đến một triều đại nào đó nằm giữa thời Hán và thời Đường?” Người đàn ông trung niên hỏi.

Vương Dương gật đầu. Chuyên ngành của hắn là văn học Tiền Đường và lịch sử tư tưởng Đường Tống, cũng có nghiên cứu kha khá về văn hóa thời Hán. Nếu xét về sự kiện thì hắn rành nhất thời Hán, còn tinh thông nhất lại là thời Đường. Nếu thật sự không thể quay về, hắn thà rơi vào hai thời kỳ đó, ít ra còn biết đường xoay xở.

“Chúng ta không thừa kế ký ức của thân xác này, nhưng lại giữ được khẩu âm? Mà thôi, mấy chuyện đó không quan trọng!” Thiếu niên tuấn tú phẩy tay, hớn hở nói: “Quan trọng là bọn mình có thể đạo Tống từ! Dù là triều đại nào giữa Hán và Đường thì chắc chắn chưa ai biết đến Tống từ!”

Gã vạm vỡ nói: “Mày thuộc được mấy bài Tống từ? Bốn người chúng ta chia nhau, mỗi đứa được mấy bài? Này Tiến sĩ, chắc cậu thuộc nhiều thơ từ lắm nhỉ? Đến lúc đó phải đem ra dùng đấy, đừng có giấu nghề!”
Vương Dương không đáp, chỉ thầm nghĩ: Dù có rơi vào thời Đường thì “từ” cũng chỉ là thứ văn chương tiểu đạo, muốn dựa vào vài bài Tống từ để an thân lập nghiệp thì đúng là mơ mộng hão huyền. Ngay cả đến thời Tống, Liễu Vĩnh, Khương Quỳ làm từ hay đến thế mà một người nửa đời trôi nổi, một người cả đời nghèo túng.

Không được, mẹ mình vẫn còn ở hiện đại, nhất định phải tìm cách quay về!

“Điều chúng ta cần nghĩ bây giờ không phải là đạo bài Tống từ nào, mà là làm sao để quay trở lại!” Người đàn ông trung niên chau mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Ông không thể nào nhẹ dạ như thiếu niên kia được, vợ con ông vẫn còn ở nhà, sao ông có thể không về?

“Về á? Tôi không về đâu! Xuyên không còn khó hơn trúng số độc đắc! Nhất là lại xuyên vào cái thân xác đẹp trai thế này! Chắc chắn là số mệnh nhân vật chính rồi! Ở đây muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tỉnh thì nắm quyền thiên hạ, say thì gối đầu mỹ nhân, chẳng sướng hơn là quay về làm phu hồ à?” Thiếu niên càng nói càng phấn khích.