Đỗ Tam gia có phần dè chừng, trầm ngâm một lát rồi hạ giọng nói: “Vương công tử là người thanh cao tao nhã, kẻ phàm tục như ta thật khó thấu hiểu. Ta là người làm ăn, làm ăn thì phải có quy củ. Trì hoãn ba ngày cũng được, nhưng phải mời Vương công tử làm người bảo lãnh, ký tên vào khế ước.”
Vương Dương dĩ nhiên không muốn ký, cũng có thể viện cớ để từ chối. Nhưng làm vậy rất dễ gây nghi ngờ, thậm chí dẫn đến hậu quả khó lường. Bởi nếu đã là người của sĩ tộc, hứa hẹn ba ngày sau có thể trả tiền, thì cớ gì lại không dám ký tên?
Vì thế, tuy không tình nguyện, hắn vẫn điềm nhiên nói: “Đưa khế ước đây.”
Đỗ Tam gia lấy khế ước ra, đồng thời sai người sang nhà hàng xóm mượn bút mực và son dấu. Vương Dương lo trong đó có bẫy nên đọc rất kỹ:
Ngày mười ba tháng tư năm Vĩnh Minh thứ bảy, Trương A Nữ ở thôn Thang Chử vay của Đỗ Thúc Bảo tại huyện Giang Lăng sáu ngàn quan tiền, mỗi tháng phải trả lãi sáu trăm quan, kỳ hạn một năm. Nếu đến hạn mà không trả, thì Đỗ Thúc Bảo có quyền bắt con gái của Trương A Nữ là Hắc A Ngũ để gán nợ. Đôi bên đồng ý lập khế ước, điểm chỉ làm chứng.
Chủ nợ: Đỗ Thúc Bảo
Người vay: Trương A Nữ, hai mươi sáu tuổi
Người bảo lãnh: Hắc Hán, ba mươi tuổi
Đúng là cho vay cắt cổ! Một tháng mà lãi đã bằng một phần mười tiền gốc!
Thật ra Vương Dương không biết, thời ấy việc cho vay lấy lãi một phần mười mỗi tháng vốn đã là chuyện thường tình. Đỗ Tam gia tuy bụng dạ đen tối, nhưng riêng về lãi suất thì vẫn theo đúng “lệ làng”.
Cái tên Đỗ Thúc Bảo kia, hẳn chính là tên thật của Đỗ Tam gia.
Lúc này, bút mực đã được mang tới. Đỗ Tam gia nhìn chằm chằm Vương Dương, nói: “Mời công tử ký tên dưới phần người bảo lãnh.”
Vương Dương thản nhiên cầm bút, viết hai chữ “Vương Dương” dưới tên người bảo lãnh, rồi điểm chỉ. Đỗ Tam gia nhìn hai chữ ấy, mắt khẽ nheo lại.
Hắc Hán thấy vậy, vành mắt đỏ hoe. A Ngũ mím chặt môi, bàn tay nhỏ cũng siết lại vô thức.
Đỗ Tam gia nói: “Công tử còn chưa ghi tuổi.”
Vương Dương đặt bút xuống, đáp: “Lười viết, cứ vậy đi. Chút tiền cỏn con này, ghi tuổi tác làm gì cho rườm rà!”
Đỗ Tam gia cố nén giận, cáo từ rời đi. Dọc đường, sắc mặt gã u ám đến cực điểm.
Chuyện này gã đã tính toán kỹ càng từ lâu, vốn định tối nay mọi việc sẽ thuận lợi như ý. Nào ngờ lại có một tên nhãi con không rõ lai lịch từ đâu chui ra, không chỉ phá hỏng kế hoạch mà còn đứng ra gánh nợ thay.
Nếu tên đó là kẻ mạo danh hoặc không có khả năng trả nợ thì dễ đối phó. Nhưng nhỡ ba ngày sau hắn thật sự có tiền đem đến trả, e là lại phải nghĩ cách khác.
Lúc này, một tên thuộc hạ dè dặt hỏi: “Tam gia, người đó thật sự là người của Lang Gia Vương thị sao?”
Đỗ Tam gia ánh mắt âm trầm: “Thật hay giả, tra là biết ngay.”
…
“Vương công tử, ngài chính là đại ân nhân của tiểu nhân! Sau này dẫu có phải lên núi đao xuống chảo dầu, chỉ cần là chuyện ngài phân phó, Hắc Hán nhất định không dám chối từ!”
“Công tử, A Ngũ sai rồi, A Ngũ không nên giành cháo của ngài! Sáng mai A Ngũ sẽ làm món thật ngon cho ngài ăn!”
Hai cha con quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt đầy thành khẩn.
Vương Dương bật cười, nói: “A Ngũ, ngươi về phòng nghỉ trước đi, ta và cha ngươi còn chút chuyện cần bàn.”
Tiểu A Ngũ dập đầu một cái rồi ngoan ngoãn lui về gian nhà phía tây.
Vẻ mặt Vương Dương dần trở nên nghiêm nghị: “Chuyện này ngươi đã sắp đặt bao lâu rồi?”
Hắc Hán ngẩn người: “Công tử, ngài nói gì vậy? Sắp đặt gì cơ ạ?”
“Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta không thích bị người khác lợi dụng. Ngươi còn một cơ hội cuối cùng để nói thật.”
Ngày vay tiền ghi trong khế ước là mười ba tháng tư năm ngoái, đến hôm nay vừa đúng một năm. Vương Dương không tin Hắc Hán lại không biết hôm nay Đỗ Tam gia sẽ đến đòi nợ, càng không tin chuyện y đưa mình về nhà lại hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Thấy sắc mặt Vương Dương ngày một lạnh, Hắc Hán vội vàng dập đầu: “Công tử bớt giận, tiểu nhân xin nói thật! Quả đúng là tiểu nhân lo Đỗ Tam gia sẽ đến đòi nợ, nhưng cũng thật lòng muốn giúp công tử! Tiểu nhân biết công tử tạm thời chưa có chỗ ở, nên mới muốn mời về nhà, không phải hoàn toàn vì chuyện của Đỗ Tam gia!”
Không chỉ không có chỗ ở, đến bữa cơm cũng chẳng có mà ăn!
Vương Dương hiểu, Hắc Hán nói vậy là đã giữ thể diện cho mình lắm rồi. Nói cho cùng, hai ngày nay y chăm sóc cũng không tệ, hơn nữa tối qua nếu không có y đứng ra làm chứng, thì nói Tán kỵ thường thị thành Tán kỵ thị lang e rằng giờ này mình đã bị giam vào ngục.