Giờ lại lo ăn lo ở, xem như đã giải quyết xong chuyện cơm áo cho hắn.
Nhưng hắn vẫn phải nghiêm khắc răn đe. Nếu để Hắc Hán nghĩ mình là kẻ dễ dãi, mềm lòng, thì sau này rất dễ bị dắt mũi.
Vương Dương mặt không đổi sắc: “Vậy ngươi đưa ta về nhà là để ta đỡ đao thay cho Đỗ Tam phải không?”
Hắc Hán rùng mình lạnh sống lưng, vội vàng phân trần: “Tiểu nhân tuyệt đối không có ý đó! Tiểu nhân chỉ nghĩ, với thân phận của công tử, chắc hẳn có thể dọa lui được Đỗ Tam gia, để gã quay sang tìm người đàn bà kia đòi tiền, hoặc cho tiểu nhân khất nợ thêm vài hôm. Ai ngờ…”
Y bỏ lửng câu nói, không dám nói tiếp. Điều y nuốt vào trong lòng là: Ai ngờ ngay cả thể diện của Lang Gia Vương thị mà Đỗ Tam gia cũng chẳng buồn nể mặt!
Theo tính toán ban đầu của y, dù Đỗ Tam gia không chịu xóa nợ thì ít nhất cũng sẽ giảm bớt tiền lãi, thậm chí chỉ cần trả tiền gốc là xong. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để kết giao với người thuộc dòng dõi quyền quý.
Nào ngờ Đỗ Tam gia lại nổi cơn điên gì không biết! Không những không giảm nổi một đồng tiền lãi, mà còn ép Vương công tử ký tên bảo lãnh ngay tại chỗ!
Lẽ nào gã nghi ngờ thân phận của Vương công tử? Hay là thấy công tử ăn mặc giản dị nên sinh lòng khinh thường?
Vương Dương tiếp lời: “Không ngờ gã này lại bắt ta trả nợ thay ngươi.”
“Không! Công tử! Tiểu nhân không thể nhận không số tiền này! Xin ngài coi như tiểu nhân vay, sau này nhất định tiểu nhân sẽ trả!”
“Trả ta?” Vương Dương cười khổ: “Nhưng nếu ngay cả ta cũng chẳng có nổi từng ấy tiền thì sao?”
Hắc Hán chết lặng ngay tại chỗ.
“Nếu ba ngày nữa, người đến đón ta không tới thì sao?”
“Mà nếu có người tới đón, nhưng ta vẫn không lo nổi khoản nợ đó thì sao?”
Thực ra Hắc Hán cũng từng nghĩ đến tình huống này. Mười ba nghìn hai trăm quan đâu phải con số nhỏ, mà công tử họ Vương này dường như lại không được trọng dụng trong gia tộc. Huống hồ chính hắn cũng đang lâm cảnh khốn cùng, không có tiền cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là khi nãy Vương Dương đồng ý quá nhanh, khiến y tưởng rằng khoản tiền đó chẳng đáng gì với hắn. Giờ nghĩ lại mới thấy, thì ra chỉ là kế hoãn binh mà thôi.
Y gắng trấn tĩnh, trong mắt ánh lên một tia quyết liệt, trầm giọng nói: “Trời vừa sáng, công tử hãy rời khỏi Kinh Châu. Tiểu nhân là người bảo lãnh chính, chuyện này cứ để tiểu nhân gánh lấy.”
Vương Dương hỏi: “Ngươi định làm thế nào?”
“Tiểu nhân tự có cách.”
“Ngươi có thể có cách gì? Cùng lắm là cầm đao liều mạng một phen, cá chết lưới rách. Nhưng ngươi có nghĩ đến, nếu ngươi chết rồi, A Ngũ sẽ ra sao không?”
Hắc Hán vừa khóc vừa dập đầu: “Nếu công tử có thể đưa A Ngũ đi, kiếp sau tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp!”
Y biết yêu cầu này thật quá đáng. Nói gì thì nói, Vương Dương và A Ngũ vốn chẳng thân thích gì, lại thêm việc con bé có tên trong khế ước vay nợ, mang cả binh tịch, đã không còn đường lui. Đến lúc đó, dù Đỗ Tam gia cho người truy bắt hay quan phủ phát lệnh truy nã, hai cha con họ đừng nói rời khỏi Kinh Châu, e là ra khỏi quận Nam cũng khó.
Nhưng dù sao Vương Dương cũng là con cháu sĩ tộc, dẫu không có giấy tờ chứng minh, dẫu gia cảnh sa sút đến đâu, thì ít nhất vẫn khiến người ta phải dè chừng. Nếu A Ngũ đi theo hắn, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng.
Vương Dương thở dài: “Không được. Tiểu A Ngũ lanh lợi lắm, ta không đối phó nổi đâu.”
Hắc Hán tưởng công tử từ chối mang con bé đi, lòng rơi vào tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, y lại nghe Vương Dương nói: “Chúng ta phân công rõ ràng một chút. A Ngũ vẫn để ngươi chăm sóc, còn chuyện tiền bạc, để ta lo.”
Hắc Hán ngẩng đầu, mắt tròn xoe, không dám tin vào tai mình.
Y run giọng hỏi: “Công tử… ngài…”
Vương Dương mỉm cười hiền hòa: “Sao? Không tin à?”
“Tin! Tiểu nhân tin! Chỉ là… chỉ là thời gian chỉ có ba ngày, số tiền lớn như vậy, công tử định xoay đâu ra?”
Vương Dương vươn vai, chậm rãi ngâm: “Trong sách có nhà vàng đó.”
Hắc Hán chẳng hiểu câu ấy có nghĩa gì, nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Vương Dương, y bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng giữ được con gái bên mình, y không kìm được mà bật khóc nức nở.
Cùng lúc đó, A Ngũ đang nấp sau bức tường nghe lén, cũng đã khóc sướt mướt như em bé, trong lòng thầm nghĩ: Vị công tử Lang Gia đẹp trai này, hóa ra cũng không phải người xấu.