“Mở cửa, mở cửa! Không mở là bọn tao phá cửa đấy!” Bên ngoài vang lên tiếng quát tháo đầy giận dữ.
Sắc mặt Hắc Hán lập tức biến đổi. Y vội đưa tay chộp lấy thanh đao bên hông, nhưng nghĩ lại rồi đặt đao trở lại đầu giường, dặn dò tiểu A Ngũ: “Tuyệt đối không được ra ngoài!” Dứt lời, y vội vã ra mở cửa.
Bốn gã đàn ông vai u thịt bắp ào vào, gần như chiếm trọn một nửa căn nhà nhỏ bé.
“Về rồi sao không báo một tiếng?” Một người đàn ông trung niên mặc áo dài lụa vàng, tay đeo nhẫn vàng nạm đá quý, vừa cười vừa bước vào.
Gã ăn mặc chẳng khác gì một phú thương bình thường, để hàng ria mép được tỉa tót gọn gàng. Tuy ánh mắt sắc như diều hâu, nhưng nụ cười lại tỏ ra ôn hòa, nhã nhặn, thái độ với Hắc Hán cũng rất thân thiện. Thế nhưng, ai lầm tưởng gã là người hiền lành thì đúng là kẻ ngốc nhất thiên hạ.
Hắc Hán vội cúi mình hành lễ: “Tiểu nhân vừa mới trở về, chưa kịp đến thỉnh an Tam gia.”
Đỗ Tam gia cười vui vẻ: “Không sao, chỉ cần trả đủ tiền, thỉnh an lúc nào cũng được.”
“Tiểu nhân đã dò la rõ ràng! Mụ đàn bà đó đã lấy chồng mới, là một thương nhân lớn, hiện đang sống ở Kiến Khang, chắc chắn có tiền trả…”
Nụ cười trên mặt Đỗ Tam gia chợt tắt: “Ý ngươi là bảo ta đến tận kinh đô tìm người?”
Hắc Hán cuống quýt nói: “Tiểu nhân không dám! Chỉ là… chỉ là số tiền đó là do mụ ta vay, rồi ôm tiền bỏ trốn, tiểu nhân chưa từng thấy một đồng nào cả!”
Đỗ Tam gia chậm rãi nói: “Vợ nợ, chồng trả. Xưa nay vẫn thế.”
“Nhưng chúng ta đã thôi nhau từ lâu rồi…”
Đỗ Tam gia ôn tồn đáp: “Ngươi thôi vợ hay bỏ vợ, chẳng liên quan gì đến ta. Người ký tên bảo lãnh là ngươi, người đem con gái ra thế chấp cũng là ngươi. Hoặc là trả tiền, hoặc là giao con gái ra đây. Tự ngươi chọn lấy một đường.”
Hắc Hán căm hận chính sự ngu muội của mình. Năm ngoái, mụ đàn bà đó quay về, vừa khóc lóc vừa quỳ lạy van xin y tha thứ, thề thốt sẽ làm lại cuộc đời. Chuyện thôi nhau trước kia cũng có phần lỗi do y từng ra tay đánh đập, nên y vừa áy náy, vừa còn chút tình xưa, lại thêm nghĩ đến A Ngũ, đành mềm lòng cho mụ ta quay lại.
Y không phải không đề phòng, nhưng mụ ta diễn quá giỏi, khiến y mất cảnh giác!
Y thật sự tin mụ ta muốn sống cuộc đời an ổn bên y, nếu không đã chẳng tin vào cái cớ mượn tiền để buôn bán vải vóc!
Đáng hận hơn, mụ ta còn cấu kết với người ngoài, tráo đổi giấy tờ, lén dùng A Ngũ làm vật thế chấp! Nếu không, dù thế nào y cũng không đời nào đặt bút ký vào giấy bảo lãnh!
Hắc Hán quỳ sụp xuống, dập đầu ba cái thật mạnh, thành khẩn cầu xin: “Tam gia! Tiểu nhân chỉ có mỗi đứa con gái này thôi! Tiểu nhân bị mụ ta lừa ký giấy bảo lãnh! Với bản lĩnh của Tam gia, người nào mà chẳng tìm được? Trương A Nữ đã lấy một thương nhân bán nến họ Lưu, hai người đang sống ở Kiến Khang! Xin ngài, xin ngài cho tiểu nhân một con đường sống!”
“Suỵt…” Đỗ Tam gia cúi xuống, đỡ lấy Hắc Hán đang trán sưng tím vì dập đầu. Nụ cười trên môi gã khiến Hắc Hán rùng mình lạnh toát.
“Ngươi xem kìa, làm như ta là cường hào ác bá vậy.” Đỗ Tam gia phủi nhẹ bụi trên áo Hắc Hán như thể ân cần, rồi mỉm cười bảo: “Thật ra, ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi làm việc theo quy củ, ta tuyệt đối không làm khó. Hoặc là trả tiền, hoặc là giao người. Ngươi phải chọn một. Còn nếu không chọn gì cả…”
Gã vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang run rẩy của Hắc Hán, cười nói: “Vậy thì, đừng trách ta.”
“Ta… ta tạm thời không có tiền, căn nhà này ngài cứ lấy, đồ đạc trong nhà cũng tùy ý ngài…”
“Ha ha ha ha…” Hắc Hán chưa kịp nói hết câu, tiếng cười lớn của Đỗ Tam gia đã vang lên cắt ngang. Bốn tên thuộc hạ cũng cười rộ theo.
“Ngươi đang đùa với ta à? Cái nhà rách nát này, cho không ta cũng không thèm. Thôi được rồi, mau dặn dò con gái ngươi vài câu, rồi thu dọn ít quần áo cho nó, ta cho ngươi nửa khắc.”