Hắc Hán ngạc nhiên hỏi: “Không ổn gì cơ?”
“Nếu thật sự là con nhà danh giá như cha nói, sao lại chịu ngồi ăn cơm chung với cha con mình? Ngay cả cái gã Lý tư khốn kiếp trong thôn mình còn chẳng bao giờ chịu ngồi ăn cùng ta với cha…”
Hắc Hán sa sầm mặt: “Không được nói bậy! Là Lý tư đại nhân!”
“Toàn bắt cha làm không công cho gã, đến mấy thăng đậu cũng không cho, đúng là đồ khốn!” Tiểu A Ngũ bướng bỉnh đáp.
“Không được, hôm nay ta phải đánh con một trận!”
Hai cha con vừa cười vừa đùa, vật nhau thành một đống lộn xộn.
Khi đã thấm mệt, tiểu A Ngũ duỗi tay chân nằm dài trên giường, nói: “Cha ơi, cha phải cẩn thận đấy, đừng để người ta gạt.”
Hắc Hán cười ha hả: “Con nói xem, cái tính lanh lợi này của con là ai dạy thế?”
Tiểu A Ngũ bật dậy ngay: “Là cha dạy ạ!”
“Vậy thì, những gì con nhìn ra được, cha cũng nhìn ra; còn những gì con chưa nhìn ra, cha vẫn có thể thấy được. Thế thì con còn lo lắng gì nữa?”
“Xì!” Tiểu A Ngũ ra vẻ không phục, im lặng một lát rồi lại nói: “Nhưng mà công tử đến cả bát canh rau hoắc cũng không chịu uống, chắc không phải người bình thường đâu cha nhỉ.”
“A Ngũ này, làm người phải biết nhìn xa trông rộng.”
Nghe giọng cha bỗng trở nên nghiêm túc, tiểu A Ngũ biết y sắp giảng đạo nên vội ngồi ngay ngắn. Chỉ nghe cha nói tiếp: “Tiếc một bát canh rau hoắc, một bát cháo đậu thì chẳng làm nên chuyện lớn. Chuyện này cũng như lúc gieo mạ đầu xuân, nếu tiếc hạt giống, hoặc không nhịn được mà ăn mất thóc giống, thì lấy gì mà gặt hái vào mùa thu? Muốn có thu hoạch thì nhất định phải biết cho đi trước, con hiểu đạo lý này chưa?”
Tiểu A Ngũ nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Ý cha là, nếu A Ngũ muốn có hai bát canh rau hoắc, thì phải cho đi một bát trước, đúng không ạ?”
Hắc Hán cười lớn: “Hai bát? Hai bát ít quá! Sau này cha sẽ dạy con cách có được cả trăm bát, tha hồ mà uống!”
“Con không cần trăm bát, chỉ cần hai bát là đủ rồi!” Tiểu A Ngũ nói, mặt mũi nghiêm túc.
“Xì, canh rau hoắc thì có gì ghê gớm. Con xem đây là gì?” Hắc Hán vừa nói vừa lấy từ trong áo ra một bọc vải.
“Là cá khô!” Đôi mắt tiểu A Ngũ sáng rỡ như sao.
…
Trong gian nhà phía đông, Vương Dương đắp chiếc chăn rách, nghe tiếng cười đùa ấm áp của hai cha con mà trong lòng chợt thấy cô đơn.
Từ khi xuyên không đến đây, hết chuyện nguy hiểm này đến chuyện khác liên tiếp ập đến, hắn chẳng có lấy một phút để nhớ về người thân, bạn bè hay cuộc sống trước kia. Hắn cũng chưa kịp nghĩ đến con đường tương lai, thậm chí còn chưa có thời gian để suy ngẫm kỹ càng về việc xuyên không này.
Hắn giống như kẻ đang bị thú dữ rượt đuổi, chạy suốt một ngày một đêm, giờ mới có cơ hội dừng lại để thở.
Hắn bắt đầu nghĩ đến điều kiện để xảy ra chuyện xuyên không. Nếu nguyên nhân là do Hồn Bình, vậy cơ chế kích hoạt nó là gì?
Lúc đó ở viện bảo tàng có năm người cùng đứng quanh Hồn Bình và đồng thời ở Nam Tề này cũng có năm người vây quanh Hồn Bình. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Có phải chính sự trùng hợp đó đã khiến việc xuyên không xảy ra? Nhưng nếu vậy thì tại sao chỉ có bốn người xuyên thành công?
Còn chủ nhân cũ của thân thể này thì sao? Hắn ta đang ở đâu? Vì sao mình lại không có chút ký ức nào của người đó? Hay là, vào lúc mình xuyên về cổ đại, thì người kia cũng đã xuyên đến hiện đại?
Giờ Hồn Bình đã vỡ, trong bốn người cùng xuyên chỉ còn lại mình hắn. Có lẽ, hy vọng trở về không còn nữa. Vậy còn mẹ thì sao?
Haizz, mẹ vừa thông minh, lại vui tính, chưa kể chẳng thiếu tiền bạc. Không có mình chắc bà vẫn sống tốt.
Vương Dương chỉ biết tự an ủi bản thân như vậy.
“Nguyên chủ ơi là nguyên chủ, nếu ngươi thật sự đã xuyên đến hiện đại, nhất định phải thay ta hiếu thuận với mẹ, thay ta sống cho thật tốt nhé.” Vương Dương nhắm mắt lại, thầm khấn. Một lúc sau, hắn lại lẩm bẩm: “Ta cũng sẽ thay ngươi sống cho thật tốt.”
Rầm! Rầm! Rầm!
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa đột ngột vang lên giữa đêm khuya.
Vương Dương bật dậy ngay, phản ứng đầu tiên là: Chết rồi, chuyện giả mạo thân phận bại lộ rồi! Chắc Tiết Đội Chủ đã dẫn người đến bắt mình!