Đến nội dung chính

Chương 43: Kẻ sỉ nhục mẫu thân phải chết (1)

admin 884 Chữ Cài Đặt

Hắc Hán chỉ thấy trời đất quay cuồng, vội nhào tới ôm lấy chân Đỗ Tam gia, khóc lóc van xin: “Tam gia! Tam gia, tiểu nhân lạy ngài! Xin ngài đừng mang con gái ta đi! Ta sẽ trả tiền! Ta nhất định sẽ trả! Xin ngài cho tiểu nhân thêm chút thời gian! Ta nhất định trả đủ!”

Đỗ Tam gia giằng ra không được, bèn ra hiệu cho thuộc hạ. Hai tên bước lên, kéo Hắc Hán ra.

“Buông cha ta ra!” A Ngũ ôm đao lao ra, nhưng sức cô bé còn yếu, không sao rút nổi đao ra khỏi vỏ, chỉ đành chĩa mũi vỏ đao về phía Đỗ Tam gia.

Đỗ Tam gia cười lớn: “Ồ! Gan lắm! Lại đây, bắt con nhóc này đi.”

Hắc Hán gầm lên một tiếng, thoát khỏi tay bọn người, chắn trước mặt con gái, che chở cho A Ngũ.

Tiểu A Ngũ hét lên: “Cha, chúng ta báo quan đi, báo quan bắt bọn chúng!”

Đỗ Tam gia mân mê chiếc nhẫn trên tay, nhìn tiểu A Ngũ rồi bật cười: “Được thôi! Cứ việc báo! Tốt nhất là báo thẳng lên phủ nha Kinh Châu! Lâu lắm rồi chẳng ai dám kiện ta.”
Hắc Hán hiểu rõ, có báo quan cũng vô ích.

Đỗ Tam gia là kẻ có thân thế không nhỏ, cả trong giới hắc bạch đều có quan hệ sâu rộng. Đừng nói là hắn đã ký khế ước, cho dù thật sự có lý, cũng chưa chắc chống lại được gã. Mà dẫu có lý đi nữa, thì cũng chẳng làm gì nổi.

Tiếng ồn ào trong nhà khiến hàng xóm nghe thấy, Lý tư thôn Bát Doanh dẫn theo bảy tám người dân vội vã chạy đến sân.

Hắc Hán như người chết đuối vớ được cọc, lớn tiếng kêu lên: “Lý tư đại nhân, cứu mạng! Bọn chúng muốn bắt A Ngũ đi!”

Lý tư quát lớn: “Kẻ nào dám gây rối ở thôn Bát Doanh!”

“Ta đây!” Đỗ Tam gia từ trong nhà bước ra, sắc mặt u ám.

Lý tư sững người, rồi lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười lấy lòng: “Chà, chẳng phải là Tam gia sao? Gió nào đưa ngài đến đây vậy?”

Đỗ Tam gia lạnh lùng buông một chữ: “Cút.”
Lý tư cố gắng làm hòa: “Tam gia, ngài xem… trời cũng tối rồi…”

Đỗ Tam gia quát lớn: “Cút mau!”

Lý tư và đám người lật đật bỏ chạy.

Đỗ Tam gia liếc Hắc Hán, giọng đầy khó chịu: “Ra tay đi.”

Bốn gã lực lưỡng lập tức vây lại. Hắc Hán thấy Lý tư đã bỏ đi, gian nhà phía đông cũng im lìm không động tĩnh, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Y định rút đao liều một phen thì bất ngờ nghe một giọng trong trẻo vang lên: “Kẻ nào dám!”

Vương Dương từ gian nhà phía đông chậm rãi bước ra. Nước mắt Hắc Hán tuôn trào, vừa khóc vừa cầu xin: “Vương công tử! Xin ngài cứu A Ngũ!”

Vương Dương giả vờ lãnh đạm: “Ta không nợ ai ân tình. Tiết Đội Chủ của các ngươi đã cứu ta, ngươi cũng hầu hạ ta không tệ. Ta vốn định cho ngươi một chức Đội chủ để đáp lễ. Nhưng nay gặp chuyện này, ta sẽ giúp ngươi một lần. Còn có trở thành Đội chủ được hay không, phải xem số mạng của ngươi.”
Hắc Hán lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu mấy cái thật mạnh: “Đa tạ Vương công tử! Tiểu nhân không cần làm Đội chủ, chỉ cầu giữ được A Ngũ!”

Đỗ Tam gia và đám thuộc hạ trước đó không hay biết trong gian nhà phía đông có người. Đến khi thấy một thiếu niên thanh tú đột ngột bước ra, lời lẽ lại đầy ngạo mạn, ai nấy đều sững sờ.

Dù chức Đội chủ không phải quan lớn, nhưng cũng là võ chức trong quân đội. Vậy mà thiếu niên này chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc giản dị, lại dám tùy tiện hứa hẹn cho người khác làm Đội chủ. Ai mà không lấy làm lạ?

“Ngươi là ai?” Đôi mắt sắc như chim ưng của Đỗ Tam gia nhìn chằm chằm vào Vương Dương. Nhiều người chỉ cần bị ánh mắt ấy quét qua đã thấy run rẩy trong lòng.

Sống trên đời, phải biết diễn!

Phải liều thôi!

Vương Dương không thèm liếc Đỗ Tam gia một cái, thản nhiên ngồi xuống chiếc chiếu hắn vừa dùng để ăn tối, điềm nhiên nói: “Người đâu, dọn cho ta một chỗ ngồi.”

Đám người Đỗ Tam gia đứng sững, Hắc Hán vẫn còn xúc động nên cũng chưa kịp phản ứng. Ngược lại, A Ngũ nhanh nhẹn chạy vào nhà, mang ra một chiếc chiếu rơm cũ, trải ngay ngắn đối diện Vương Dương.

“Ngồi đi.” Vương Dương nhìn Đỗ Tam gia.

Tên này là ai vậy chứ? Bốn gã vạm vỡ nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Tuy vậy, Đỗ Tam gia không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Ngồi thì khỏi, ngươi mau khai ra họ tên lai lịch đi.”

Vương Dương biết, với bộ dạng và hoàn cảnh xuất hiện thế này, quả thật không hợp với thân phận người nhà Lang Gia Vương thị. Nhưng nếu tự mình lên tiếng giải thích, lại dễ khiến người ta nghi ngờ.