Đinh Cửu nghe Vương Dương nói vậy, lại nhìn thái độ của Tiết Đội Chủ và Vương Văn Thư, trong lòng đã hiểu ra được bảy tám phần. Nhưng hai ngày nay hắn ta chạy đông chạy tây, tốn không ít công sức, thật sự không cam lòng bỏ cuộc tay trắng. Hơn nữa, nhỡ đâu vị công tử bột này còn giấu con bài tẩy nào thì sao? Nghĩ vậy, hắn ta liền dò hỏi: “Vương công tử, vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu ạ?”
Vương Dương thấy cuối cùng cũng cắt đuôi được Tiết Đội Chủ và Vương Văn Thư, trong lòng vui như mở hội. Hắn lập tức tính chuyện nhân đà này mà tống khứ nốt hai tên lính quèn còn lại, để hoàn toàn được tự do.
Muốn cắt đuôi người khác thì làm sao?
Vay tiền chứ còn gì nữa!
Hắn giả vờ thở dài: “Ta tạm thời chưa có chỗ nào để đi. Hay là thế này, ngươi cho ta mượn chút tiền trước, đợi người của nhị thúc ta đến đón, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”
Đinh Cửu vừa nghe đến chuyện vay tiền thì suýt nữa bật khóc!
Cuối cùng hắn ta cũng hiểu vì sao Tiết Đội Chủ và Vương Văn Thư lại chuồn nhanh như thỏ. Hóa ra vị công tử này chỉ được cái miệng lưỡi ba hoa!
Người của Lang Gia Vương thị, đường đường danh môn vọng tộc, vào đến thành Kinh Châu mà còn phải vay tiền mình, đủ thấy đã sa cơ đến mức nào!
Hắn tanhăn nhó, cố gắng cười làm lành: “Công tử nói đùa rồi, tiểu nhân làm gì có tiền ạ!”
Vương Dương không nản, tiếp tục giở chiêu ăn vạ: “Không có tiền thì sắp xếp cho ta chỗ ở cũng được! Vừa hay ta đang đói, đi đi đi, mời bản công tử ăn một bữa trước đã!”
Đinh Cửu sợ đến run cả người, vội vã nói: “Vương công tử, tiểu nhân trong nhà còn có việc gấp, xin phép về trước một chuyến. Sau này sẽ lại đến hầu hạ công tử!” Dứt lời liền cắm đầu bỏ chạy, mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa.
Vương Dương thầm cười trong bụng, quay sang nhìn Hắc Hán, cười toe toét: “Hay là ngươi cho ta mượn chút tiền tiêu vặt?”
Hắc Hán không chút do dự, liền lấy từ trong vạt áo ra một túi vải nhỏ, hai tay dâng lên: “Thưa công tử, binh hộ bọn ta ít khi được phát tiền lương. Tiểu nhân không có nhiều, chỉ dành dụm được ba mươi ba văn, là toàn bộ gia sản rồi, mời công tử dùng tạm ạ.” Vẻ mặt y cung kính đến mức không thể cung kính hơn.
Vương Dương ngẩn người, chớp chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ: Đây là trò gì vậy?
Bộ dạng sa cơ lỡ vận của mình rõ rành rành thế kia, chẳng lẽ y không nhìn ra?
Hay là do Tiết Đội Chủ và Vương Văn Thư cố ý sắp đặt? Trước khi điều tra rõ thân phận thật của mình, không cho mình thoát khỏi sự giám sát?
Nghĩ đến khả năng thứ hai, Vương Dương cắn răng, nhận lấy túi vải nhỏ rồi nói: “Đi, chúng ta đi ăn cơm trước đã.”
Hắc Hán có chút khó xử: “Thưa công tử, số tiền này thực sự không nhiều, ngay cả một bữa ăn tươm tất cũng khó mà đủ. Ăn xong còn phải tìm chỗ trọ, lại càng không kham nổi.”
Vương Dương cố ý muốn dọa Hắc Hán bỏ đi, bèn làm bộ như chắc chắn y sẽ phải lo liệu: “Giờ ta vừa đói vừa mệt, chuyện ăn ở cứ giao hết cho ngươi lo liệu.”
Hắc Hán suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu công tử không chê, có thể đến nhà tiểu nhân.”
“Đến… đến nhà ngươi á?”
“Vâng, nhà tiểu nhân cách thành Kinh Châu không xa, công tử có thể đến đó dùng bữa và nghỉ ngơi.”
Vương Dương giả vờ vui mừng: “Hay quá, ta đang không có chỗ dừng chân, trên người lại không có tiền, vậy ta ở tạm nhà ngươi nhé!”
Hắc Hán chẳng những không sợ hãi bỏ chạy như Vương Dương tưởng, mà còn ôm quyền, nghiêm túc nói: “Tiểu nhân nhất định sẽ cố hết sức để chăm sóc công tử chu đáo!”
Vương Dương: ?
Tình huống gì đây? Thế này mà cũng không dọa cho chạy mất à?
Là do người này quá ngây thơ, hay đã nhận lệnh phải liều mạng?
Rốt cuộc ai mới là kẻ nắm phần chắc trong tay?
Vương Dương mang theo đầy bụng nghi hoặc, lặng lẽ đi theo Hắc Hán ra khỏi thành. Càng đi, người qua lại càng thưa thớt, đường sá cũng dần trở nên heo hút, vắng vẻ.
Lòng Vương Dương lập tức dấy lên cảnh giác!
Chẳng lẽ tên này làm nghề buôn người hay bắt cóc tống tiền? Thời cổ tuy chưa có chuyện “mổ lấy nội tạng”, nhưng lừa lọc, bắt cóc thì đâu có hiếm. Trong “Hán Nhạc Phủ” có bài “Bình Lăng Đông”: “Bình Lăng đông, tùng bách đồng, bất tri hà nhân kiếp Nghĩa công. Kiếp Nghĩa công, tại cao đường hạ, giao tiền bách vạn lưỡng tẩu mã…”¹ chẳng phải cũng nói về chuyện bắt cóc tống tiền đó sao!
Hay là y biết mình là người của Lang Gia Vương thị, định bắt cóc để đòi tiền chuộc từ Vương gia?
Thừa lúc Hắc Hán không để ý, Vương Dương cúi xuống nhặt một hòn đá, giấu kín vào tay áo.
“Công tử, phía trước chính là Bát Doanh của bọn ta!” Hắc Hán dừng bước, chỉ tay về phía trước.
“Bát Doanh?” Vương Dương giật mình, lẽ nào lại gạt mình tới một doanh trại khác?