Đến nội dung chính

Chương 36: Đạo tiếp khách (2)

admin 877 Chữ Cài Đặt

“Nhưng chẳng phải nhị thúc của hắn là quan to Tán kỵ sao?”

“Nhị thúc hắn mới là Tán kỵ thường thị, nhưng hắn thì không phải.”

Vương Văn Thư liếc nhìn Vương Dương: “Biết đâu là kẻ sa cơ thất thế, mượn danh nhị thúc để lên mặt! Nói là nhị thúc, ai biết là ruột thịt hay họ hàng tám đời? Ngươi nhìn hắn mà xem, đợi lâu như vậy mà chẳng hề sốt ruột, làm gì có dáng dấp con nhà quyền quý? Gọi hắn là công tử bột còn là nể mặt đấy! Xem ra cả ngươi và ta đều bị hắn lừa rồi!”

Lúc này, Vương Dương cũng nhận ra mình đã sơ suất!

Khác với vẻ sốt ruột của Tiết Đội Chủ và những người khác, hắn vốn không mong gặp người của Lang Gia Vương thị, thậm chí còn thầm nghĩ không gặp được thì càng hay. Nếu có gặp, gặp muộn một chút cũng giúp hắn có thêm thời gian chuẩn bị, sao lại không tốt? Vì thế hắn rất kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng hắn quên mất rằng mình đang đóng vai một công tử quyền quý, làm gì có chuyện đứng thừ ngoài cửa cả nửa ngày mà không có phản ứng gì chứ?
Thế nhưng, đôi khi biết biến sai thành đúng cũng có thể xoay chuyển tình thế.

Hắn bèn làm bộ tức giận, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng hồi hộp, lớn tiếng nói: “Vương Thái thì có gì ghê gớm! Ta nể ông ta là bậc trưởng bối nên mới lễ phép chờ đợi, không ngờ ông ta lại ngạo mạn, nịnh trên đạp dưới! Thấy nhà ta thất thế liền tỏ thái độ lạnh nhạt! Ai biết được sau này ta có thể một bước lên mây hay không? Không gặp thì thôi! Không đợi nữa!”

Tiết Đội Chủ nghe Vương Dương nói vậy, lòng chùng xuống phân nửa.

Thì ra từ đầu đến giờ chỉ là một kẻ sa cơ trong dòng họ Lang Gia Vương thị, đúng như Vương Văn Thư đã đoán!

Y vừa định mở miệng, thì Vương Văn Thư đã kéo lại: “Được rồi, sau này có dịp sẽ lại hộ tống công tử đến bái kiến. Chúng ta xin cáo từ trước.” Nói rồi, hắn ta nháy mắt với Tiết Đội Chủ.
Tiết Đội Chủ hiểu ý, cũng chắp tay nói: “Phải, sau này có dịp sẽ lại hộ tống công tử.”

Không đợi Vương Dương phản ứng, hai người đã quay gót bỏ đi rất nhanh. Đinh Cửu gọi theo: “Đội chủ! Còn chúng ta thì sao?”

Tiết Đội Chủ không quay đầu lại, chỉ xua tay: “Cho các ngươi nghỉ năm ngày, về nhà thăm nhà đi.”

Ra đến một đoạn xa, Tiết Đội Chủ vội hỏi: “Lão Vương, ngươi làm gì vậy? Chúng ta cứ thế bỏ đi thật à?”

Vương Văn Thư hỏi lại: “Không đi thì làm gì? Chẳng lẽ rước tiểu tổ tông ấy về, ngày ngày hầu hạ ăn ngon uống kỹ? Lương thực chúng ta vốn đã không đủ, cho nhiều thì người ta không biết ơn, cho ít lại sinh oán. Cá khô của ngươi còn mấy con? Trứng gà thì ta cũng hết sạch rồi.”

Tiết Đội Chủ nghe nhắc đến cá khô thì vội gật đầu: “Đúng, đúng, đúng! Không thể mang về nữa!” Nhưng y vẫn hơi lo: “Nhưng lỡ hắn là giả thì sao? Chúng ta cứ mặc kệ à?”
“Vậy lỡ hắn là thật thì sao? Không sợ bị liên lụy chắc? Dù có sa cơ thất thế thì cũng là người của Lang Gia Vương thị, dính vào làm gì cho rắc rối? Thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, chuyện thật giả này chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng ta, thì bận tâm làm gì?”

Tiết Đội Chủ nghĩ lại thấy cũng có lý, lại hỏi: “Vậy chuyện này có báo lên trên không?”

“Đương nhiên phải báo! Trước kia không báo là vì còn muốn kiếm chút cháo. Giờ biết không có cháo mà húp thì phải đẩy đi cho nhanh, để cấp trên tự giải quyết. Sau này có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến chúng ta.”

“Nhưng nhỡ sau này chứng minh hắn là giả, cấp trên lại truy tội chúng ta thả người thì sao?”

Vương Văn Thư nhìn Tiết Đội Chủ, trên mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Chúng ta có thả người đâu, chẳng phải vẫn để lại hai tên lính trông đó sao?”

Tiết Đội Chủ nghe vậy liền vỗ đùi, rồi quay người: “Vậy ta phải quay lại dặn dò bọn họ một tiếng!”

Vương Văn Thư níu tay Tiết Đội Chủ lại, nói: “Ôi đội chủ của ta ơi, còn dặn dò gì nữa chứ? Nếu người ta thật sự là người của họ Vương ấy, ngươi dặn họ canh giữ chẳng phải cũng là đắc tội với người ta sao?”

Tiết Đội Chủ đáp: “Nhưng nếu là giả, không dặn trước, lỡ họ thả người đi thì sao?”

Vương Văn Thư bật cười: “Thì đó là do họ tự ý lơ là nhiệm vụ, liên quan gì đến ngươi với ta?”

Tiết Đội Chủ ngẩn người một lúc rồi phá lên cười sảng khoái: “Quả không hổ là người đọc sách, mưu sâu kế hiểm thật!”