Đến nội dung chính

Chương 35: Đạo tiếp khách (1)

admin 932 Chữ Cài Đặt

Ngõ nhỏ quanh co, nhà cũ rêu phong.

Trước một ngôi nhà cũ kỹ, khiêm tốn, Tiết Đội Chủ nhìn Vương Văn Thư, vẻ mặt không tin nổi, hạ giọng hỏi: “Ông chắc chắn là nhà này sao? Lang Gia Vương thị danh giá, từng có người làm quan lớn trong phủ Tư Đồ, lại là em rể của Giang Hạ Vương, mà lại sống ở đây à?”

“Đây gọi là “đại ẩn ẩn ư thị”, người tài thường chuộng lối sống ẩn dật như thế. Ngươi tưởng ai cũng phô trương kiểu nhà giàu mới nổi chắc?” Vương Văn Thư vừa nói xong, chính hắn ta cũng thấy lấn cấn, lẩm bẩm: “Mà đúng là trông hơi tềnh toàng thật.”

Tuy cổng nhà chẳng có gì đặc biệt, nhưng nghĩ đến người bên trong là nhân vật tầm cỡ như Vương Thái, Tiết Đội Chủ không khỏi cảm thấy kính sợ, liếc sang Vương Văn Thư: “Ngươi đi gõ cửa đi?”

Vương Văn Thư cũng hơi chột dạ, đang cố lấy can đảm thì Vương Dương chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: “Gõ cửa đi.”
Hắc Hán nghe lệnh, bước lên trước, gõ ba tiếng “cốc, cốc, cốc”.

Tiết Đội Chủ nhìn Hắc Hán mà thầm rùng mình, nghĩ bụng: tên này này vì muốn lấy lòng tên công tử bột kia mà gan cũng lớn thật, cổng nhà Lang Gia Vương thị mà nói gõ là gõ ngay!

Cửa hé mở, một người đàn ông mặc áo đen đứng bên trong, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt dửng dưng quét qua cả bọn.

Vương Văn Thư lập tức tươi cười, xun xoe nói: “Chúng ta là người của A Khúc Thú, Kinh Châu…”

Chưa kịp nói hết câu, gã mặt lạnh đã định đóng cửa lại. Vương Văn Thư hoảng hốt đổi giọng: “Chúng ta hộ tống Vương công tử của Lang Gia đến đây, đặc biệt đến bái kiến người cùng họ!”

Gã mặt lạnh lúc này mới khựng lại, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẻm quét qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Vương Dương.
Vương Dương cảm thấy ánh mắt ấy như muốn soi thấu lòng dạ mình. Nhưng hắn đã chuẩn bị tinh thần, quyết một phen sống chết, nên nét mặt vẫn điềm tĩnh, chỉ nhàn nhạt liếc Hắc Hán.

Hắc Hán lập tức dâng danh thiếp. Gã mặt lạnh nhận lấy, nói với Vương Dương: “Đợi một lát.” rồi đóng cửa lại.

Tiết Đội Chủ lẩm bẩm: “Khiếp thật, chỉ là gác cổng mà cũng ra oai đến thế!”

Cái “đợi một lát” ấy kéo dài hơn một canh giờ.

Vương Dương trong lòng thấp thỏm, chẳng rõ sau khi gặp mặt sẽ là phúc hay họa, tất nhiên không dám giục. Nhưng Tiết Đội Chủ thì không kiên nhẫn được nữa, đánh liều bước lên gõ cửa.

Người ra mở vẫn là gã mặt lạnh. Tiết Đội Chủ chắp tay hỏi: “Xin hỏi, chủ nhân của ngài có lời gì chăng?”

“Không biết.”

“Không biết? Chuyện này… là sao? Danh thiếp đã chuyển lên chưa?”
Gã mặt lạnh không đáp, chỉ lạnh lùng đóng sầm cửa.

“Mẹ kiếp.” Tiết Đội Chủ không nhịn được chửi thầm: “Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!”

Y quay sang hỏi Vương Văn Thư: “Ngươi xem, họ có ý gì đây?”

Vương Văn Thư đáp: “Bình tĩnh, bình tĩnh. Hồi trước ta đến Giang Lăng, nghe nói Pháp Tào tham quân của quận đến bái kiến công tử nhà Hà Đông Liễu thị, đợi từ sáng sớm đến tận lúc trăng lên, suốt một ngày trời! Cuối cùng đến một chén trà cũng không được uống! Ngươi nghĩ xem, Pháp Tào tham quân là chức quan to cỡ nào mà còn bị đối xử như vậy! Giờ nhà Lang Gia Vương thị bắt chúng ta đợi, cũng chẳng có gì lạ.”

Tiết Đội Chủ nghe vậy liền xẹp xuống, nhưng chợt tỉnh ngộ: “Không đúng! Bọn họ đâu phải bắt chúng ta đợi, mà là bắt Vương công tử đợi kia mà!”

Hai người đồng loạt nhìn về phía Vương Dương, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng.

Vương Dương cũng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ dựa vào một tấm danh thiếp thì làm sao biết thật hay giả, huống chi hắn còn đính kèm một bài thơ ngắn để khơi gợi hứng thú. Dù không lập tức mời vào, ít ra cũng nên mời vào nhà ngồi đợi, đó mới là phép tắc tiếp khách. Ai lại để khách đứng chờ ngoài cửa thế này?

Tuy chưa rõ nguyên do, nhưng Vương Dương bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác: nếu không gặp được, biết đâu lại là chuyện tốt với mình?

Mọi người lại tiếp tục chờ thêm hơn một canh giờ, đứng đến mỏi lưng đau gối, mặt trời đã ngả về tây mà trong nhà vẫn không có động tĩnh gì. Dần dần, ngay cả ánh mắt Đinh Cửu nhìn Vương Dương cũng trở nên khác lạ, còn Tiết Đội Chủ và Vương Văn Thư đã sớm kéo nhau ra một bên thì thầm to nhỏ. Chỉ có Hắc Hán vẫn đứng cạnh Vương Dương, cung kính như trước.

Tiết Đội Chủ khẽ nói: “Chẳng lẽ tên này này là giả? Nhưng dù có giả, cũng nên có ai ra nói một tiếng chứ.”

Vương Văn Thư trầm ngâm: “Chưa chắc là giả. Nhưng dù là thật, trong các gia tộc lớn, chi nhánh phức tạp, thân phận cao thấp khác nhau một trời một vực cũng là chuyện thường. Danh thiếp đã đưa mà họ vẫn thờ ơ như vậy, e rằng người này không phải nhân vật quan trọng gì.”