“Rốt cuộc là sao hả! Không phải ngươi bảo hắn chắc chắn là giả mạo sao?”
Tiễn Vương Dương rời đi, Tiết Đội Chủ lập tức nổi trận lôi đình. Y còn bắt chước giọng the thé của Vương Văn Thư, mỉa mai: “Còn nói gì mà “chuyện này ta đâu có đùa được”? Kết quả thì sao? Không chỉ là đùa! Mà còn là trò đùa chết người! Ngươi muốn chết thì cũng đừng lôi ta theo!”
Vương Văn Thư mặt mày khổ sở, ảo não nói: “Ta… ta cứ tưởng thúc phụ hắn là Tán kỵ thường thị chứ! Ai ngờ lại là Tán kỵ thị lang! Ta nghe nói trong các vị Tán kỵ thị lang hiện nay có một người thuộc Lang Gia Vương thị, chắc là nhị thúc của hắn rồi.”
Suy nghĩ một lúc, hắn ta lại nói: “Có khi nào hắn nghe phong thanh đâu đó rồi cố tình bày trò lừa chúng ta không?”
Nói xong, hắn ta lại lắc đầu: “Chắc là không đâu. “Bình lưu tiến thủ, tọa trí công khanh”, rồi cả “Sĩ thứ bất tạp tọa” – mấy câu này không phải hạng người thường có thể bịa ra được!”
Tiết Đội Chủ gõ tay lên mặt bàn, trầm giọng: “Ta hỏi thật, rốt cuộc ngươi có chắc chắn không đấy?”
Vương Văn Thư lẩm bẩm vài câu, đưa tay xoa thái dương, nói: “Chuyện này khó nói lắm, đúng là khó nói. Nhưng thà tin là thật còn hơn. Nhỡ đâu đắc tội với Lang Gia Vương thị thật thì huynh đệ chúng ta e là…”
Tiết Đội Chủ sốt ruột: “Vậy ngươi nói xem phải làm sao?”
Vương Văn Thư đi đi lại lại: “Giờ có hai cách. Một là báo lên trên theo quy trình, hai là tự mình xác minh.”
“Thế thì báo lên trên đi.” Tiết Đội Chủ vừa nghe đến “xác minh” đã thấy nhức đầu, sợ lại mất mặt như lần trước.
Vương Văn Thư nói: “Đội chủ đã nghĩ kỹ chưa? Nếu báo lên trên thì sẽ báo cho Hoàng tràng chủ. Khi đó, Hoàng tràng chủ nhất định sẽ đích thân đến đón người, chúng ta sẽ chẳng còn phần gì nữa đâu.”
Tiết Đội Chủ ngồi bật dậy: “Không còn phần gì? Ý ngươi là sao, nói rõ xem nào!”
Ánh mắt Vương Văn Thư sáng lên: “Đây là Lang Gia Vương thị đấy! Một gia tộc cao quý mà cả đời người thường chẳng có cơ hội chạm mặt. Đừng nói chúng ta, ngay cả Hoàng tràng chủ, hay Thú chủ của A Khúc Thú này, có chen đầu rách trán cũng chưa chắc được gặp. Hai ta chẳng gốc gác gì, cứ lận đận mãi thì cũng chỉ đến vậy. Nhưng nếu có thể bám được vào cái cây đại thụ Lang Gia Vương thị này thì…”
Tiết Đội Chủ nghe đến đó, hai mắt sáng rực, nhưng rồi lại chùng xuống: “Nhưng… người ta liệu có buồn để mắt tới chúng ta không?”
“Bình thường thì chắc là không. Nhưng giờ hắn đang lúc hoạn nạn, chính là lúc cần người giúp đỡ.”
“Giúp? Giúp kiểu gì? Chẳng lẽ đưa hắn đến Kiến Khang tìm người thân? Chúng ta làm gì có bản lĩnh đó!” Tiết Đội Chủ chán nản nói.
Vương Văn Thư xua tay: “Đưa về kinh thành thì không nổi, nhưng đưa đến thành Kinh Châu thì vẫn trong khả năng.”
Tiết Đội Chủ ngạc nhiên: “Ngươi nói Giang Lăng à? Đến đó thì được tích sự gì?”
“Ta vừa từ Giang Lăng về, nghe nói dạo trước trong thành có một vị thuộc Lang Gia Vương thị tên là Vương Thái, là nhân vật không thể xem thường! Trước làm quan to trong phủ Tư đồ, cha ông đều là tam công cửu khanh! Nghe đồn em rể ông ta chính là em trai đương kim thiên tử, Thứ sử Nam Từ Châu, Giang Hạ Vương Tiêu Phong! Ngay cả vị công tử chúng ta đang giữ đây, nếu xét vai vế, cũng phải gọi ông ta một tiếng thúc thúc!”
“Thật sao?” Tiết Đội Chủ như vừa nghe được bí mật quốc gia. “Ông ta đến Kinh Châu làm quan gì?”
“Không làm quan, hình như là đến an dưỡng, hoặc có sản nghiệp ở đó. Nghe nói ông ta không ở khu thành mới, mà cư ngụ tại khu thành cũ phía tây bắc. Bao nhiêu quan văn võ, sĩ tộc quyền quý kéo đến bái kiến, nhưng đều bị chặn lại. Ngay cả công tử nhà Hà Đông Liễu thị đến xin gặp cũng không được! Giờ chúng ta đưa vị công tử này đến, chỉ cần vào được cửa nhà họ Vương, thì thân giá…” Nói tới đây, Vương Văn Thư cười khoái chí.
Tiết Đội Chủ nhíu mày: “Thân giá? Có phải mua bán nô tỳ đâu mà nói chuyện thân giá?”
Vương Văn Thư cười: “Chỉ là ví von thôi mà, đội chủ ơi! Thời Đông Hán có danh sĩ Lý Ưng, ai được ông ta tiếp đãi đều được coi là “vượt vũ môn”, thân giá lập tức tăng vọt! Chúng ta mà vào được cửa nhà họ Vương thì cũng là đạo lý đó. Nếu Vương Thái cảm kích chúng ta đã cứu người cùng họ với ông ta trong lúc nguy nan, thì càng hay!
Chỉ cần ông ta nói một câu với quan viên châu phủ, thì chẳng phải chúng ta sẽ một bước lên mây sao? Vả lại, chẳng phải ta còn cần xác minh thân phận sao? Cũng tiện thể đưa hắn đến để vị Vương gia kia xem xét, thật hay giả ông ta chỉ liếc mắt là biết. Còn hơn để chúng ta phải vò đầu bứt tai.”