Tiết Đội Chủ mừng rỡ: “Hay, hay lắm! Đúng là người có học có khác!” Nhưng rồi lại lo lắng: “Nhưng nhỡ tên công tử bột này không chịu đi thì sao?”
Ánh mắt Vương Văn Thư chợt lạnh: “Đơn giản. Hòa thượng giả không dám gặp Phật thật, vậy thì chúng ta cũng chẳng cần đến Giang Lăng nữa!”
…
Hai người bàn bạc xong liền đến gặp Vương Dương, kể cho hắn nghe chuyện trong thành Giang Lăng có người của Lang Gia Vương thị, nói rằng sáng mai sẽ hộ tống hắn đến đó.
Vương Dương vừa nghe liền cảnh giác. Vương Văn Thư nói thì hay lắm, nào là “thăm hỏi họ hàng”, “viếng thăm thân thích”, nhưng chẳng phải là muốn xác minh thân phận hắn hay sao? Nếu Vương Thái đúng thật là người của Lang Gia Vương thị, vậy lúc gặp mặt, chẳng phải mọi chuyện sẽ bại lộ sao?
Trong lòng tuy thấp thỏm, nhưng nét mặt Vương Dương vẫn bình thản, lập tức gật đầu đồng ý. Vương Văn Thư và Tiết Đội Chủ thấy hắn không hề tỏ ra sợ hãi, lại càng tin chắc hắn đúng là người nhà Lang Gia Vương thị, nghĩ đến cơ hội có thể bám víu vào gia tộc cao môn bậc nhất, trong lòng không khỏi mừng thầm.
Vương Văn Thư lập tức sai người mang bút mực đã chuẩn bị sẵn tới, cung kính nói: “Xin công tử viết danh thiếp.”
Danh thiếp là một loại thẻ ghi tên, tương tự như danh thiếp thời nay. Vào thời Lục triều, khi đến thăm ai, người ta phải đưa danh thiếp trước, còn gọi là “đầu thiếp”.
Vương Dương học viết bút lông từ nhỏ, lớn lên vẫn chăm chỉ luyện chữ, tính ra cũng có hơn mười năm công phu. Hắn từng học Đường khải, sau chuyển sang hành thảo, còn từng đoạt một giải nhỏ, nên không hề e ngại chuyện viết chữ.
Về cách viết danh thiếp thời Lục triều, hắn cũng rất rành, thậm chí từng được tận mắt thấy danh thiếp khai quật từ mộ Chu Nhiên – đại tướng nước Ngô thời Tam quốc – nên không hề xa lạ với quy cách.
Vương Văn Thư có phần kích động, từ lâu đã nghe tiếng thư pháp của Lang Gia Vương thị là bậc nhất, đời nào cũng có danh gia. Nay rốt cuộc cũng được tận mắt chứng kiến!
Vương Dương cầm bút lên, thấy Vương Văn Thư đứng bên cạnh nín thở dõi theo, hắn liền hít một hơi thật sâu, tinh thần phấn chấn, vung tay viết: “Đồng tông Vương Dương kính bái, vấn an khởi cư; người Lang Gia, tự Chi Nhan.”
Mười mấy chữ ấy, hắn dồn hết tâm huyết cả đời, từng nét bút cứng cáp, mang đậm phong vị cổ xưa.
Vương Dương khá hài lòng, thu bút lại, liếc nhìn Vương Văn Thư đang ngẩn người, thầm nhủ: Xem ra thư pháp của ta đã khiến tên này sững sờ rồi! Tốt lắm, mười mấy năm ròng rã luyện chữ quả nhiên không uổng phí.
Nhìn lại tấm danh thiếp, hắn chợt nghĩ: Mặc dù cách viết này đúng theo lệ xưa, nhưng ngặt nỗi thân phận của ta là giả. Đừng nói trong gia phả họ Vương ở Lang Gia chắc chắn không có tên ta, chỉ riêng chuyện gặp mặt đối đáp thôi cũng chưa chắc qua nổi.
Hay là thêm thắt đôi chút nhỉ? Vừa để lại ấn tượng tốt, vừa khéo léo gieo sẵn một manh mối, sau này còn có cớ để giải thích thân phận.
Nghĩ vậy, hắn liền cầm bút viết thêm một bài thơ ngắn: “Đường về quê cũ xa xôi
Đôi tay áo lệ chẳng vơi.
Gặp nhau đâu cần hỏi chuyện
Nhờ người báo tiếng bình an.”
Vương Dương biết rõ, bài “Phùng nhập kinh sứ” của Sầm Tham bị hắn sửa như thế này thì chẳng còn thần thái gì, nhưng vì kế hoạch giả mạo thân phận, đành tạm gác lại chuẩn mực thi ca, hy sinh đôi chút nghệ thuật.
Sau khi Vương Văn Thư nhận lấy danh thiếp đi, hắn ta cứ mãi ngơ ngẩn. Tiết Đội Chủ thấy vậy liền hỏi: “Lão Vương, từ lúc xem danh thiếp đến giờ ngươi cứ như mất hồn vậy? Bộ hắn viết đẹp lắm à?”
Thấy Vương Văn Thư không đáp, Tiết Đội Chủ gọi to: “Lão Vương!”
Vương Văn Thư giật mình, lúc này mới như bừng tỉnh.
“Rốt cuộc ngươi bị sao thế?”
Vương Văn Thư vẻ mặt khó hiểu: “Vị công tử này xem ra cũng là người am hiểu văn chương, chỉ có điều chữ viết thì…”
“Chữ viết làm sao?” Tiết Đội Chủ sốt ruột hỏi.
“Chữ này… quá đỗi tầm thường!”
“Hả?” Tiết Đội Chủ rõ ràng không ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy.
Vương Văn Thư lắc đầu liên hồi, như đang tự lẩm bẩm: “Tầm thường, tầm thường, vô cùng tầm thường! Tầm thường đến mức khó tin! Chẳng lẽ… chẳng lẽ là tại ta không biết thưởng thức?”