“Vương công tử, Vương công tử?” Tiếng Hắc Hán vang lên, kéo Vương Dương trở về với thực tại.
“Dám hỏi công tử, niên hiệu Vĩnh Minh rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy ạ?” Hắc Hán hỏi.
Đinh Cửu ngáp dài, thầm nghĩ: Một tên lính quèn nghèo rớt mồng tơi như ngươi mà cũng bày đặt hỏi han học vấn?
Niên hiệu có ý nghĩa gì thì liên quan gì đến ngươi? Hỏi vớ vẩn! Vả lại, “Vĩnh Minh” chỉ có hai chữ, hắn có giỏi đến mấy cũng chẳng thể giảng giải ra hoa cho được!
Vương Dương đang buồn bã, liền đáp hững hờ: “Mãi mãi sáng tỏ.”
Hắc Hán khẽ “à”, giọng hơi thất vọng.
Còn Đinh Cửu thì chỉ cười khẩy trong bụng: Quả nhiên, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Không khí xung quanh bỗng trầm xuống, Vương Dương lập tức nhận ra mình vẫn đang giả mạo người của Lang Gia Vương thị, mọi chi tiết đều không thể sơ suất. Hắn liền hắng giọng, nói: “Kinh Thi – Đại Nhã có câu: “Chiêu minh hữu dung, cao lãng lệnh chung.” Lại có câu: “Quân tử vạn niên, vĩnh tích tộ dận.” Trong Sở Từ – Chiêu Hồn cũng viết: “Lan cao minh chúc, hoa dung bị ta.” Bởi vậy người xưa khi đi chơi đêm thường cầm đuốc, mong đêm dài mãi không tàn.”
Hắc Hán và Đinh Cửu đều sững sờ.
“Phàm là niềm vui, ai lại không mong được kéo dài? Phàm là ánh sáng, ai chẳng mong được vĩnh hằng? Cho nên mới có tiệc rượu thâu đêm không dứt, lời chúc vạn tuế vang bên tai. Hai chữ “Vĩnh Minh” thực ra là lời chúc của bậc quân tử, mong cho Nam… khụ khụ… mong cho Đại Tề ta đức sáng rạng rỡ, hưởng phúc lâu dài!”
Vương Dương trổ tài khoe chữ hăng hái đến mức suýt nữa buột miệng gọi triều đại này là “Nam Tề”. Nhưng “Nam Tề” là cách gọi của hậu thế, thời bấy giờ các triều đại phương Nam đều tự nhận là chính thống, tuyệt đối không chấp nhận thêm chữ “Nam” vào quốc hiệu.
May mà hắn phản ứng kịp, nếu không dù chưa bị lật tẩy thân phận thì cũng đã mang tội khi quân.
Vương Dương thao thao bất tuyệt trích dẫn kinh điển, Hắc Hán nghe mà hai mắt sáng rỡ, cúi người bái lạy: “Công tử học thức uyên bác, thật khiến tiểu nhân được mở mang tầm mắt!”
Tuy Đinh Cửu vẫn còn hậm hực vì bị Vương Dương coi thường lúc trước, nhưng cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ, vội quỳ xuống ôm quyền tâng bốc: “Công tử lợi hại thật! Học vấn đầy bụng, mở miệng thành văn!”
Đúng lúc ấy, một tràng bước chân dồn dập vang lên, hơn hai mươi người hối hả tiến đến. Trong màn đêm, ánh lửa bập bùng soi rõ bóng người.
Tim Vương Dương chợt se lại: Tới rồi!
Đi đầu là một gã đàn ông râu ria rậm rạp. Y không mặc giáp trụ như thường thấy trong phim cổ trang, mà khoác một chiếc áo bào tay rộng dài tới gối, vạt áo xòe như váy, đầu đội một chiếc mũ nhỏ.
Cách ăn mặc này, nếu nhìn bằng con mắt hiện đại thì có phần kỳ quặc, chẳng giống quân nhân chút nào. Nhưng thực ra, vào thời Nam Bắc triều, việc mặc áo bào trong quân ngũ là điều rất phổ biến. Còn chiếc mũ nhỏ kia gọi là “bình cân trách”, kiểu dáng ấy lại thường thấy trong các phim truyền hình lấy bối cảnh thời Tiên Tần.
Người nọ vừa tiến lại gần Vương Dương, vừa quan sát hắn từ đầu đến chân. Vương Dương nhận ra, trong ánh mắt y chẳng hề có chút kính sợ nào.
Chờ y vừa đến gần, chưa để đối phương kịp mở miệng, Vương Dương đã vươn tay phải, chộp lấy túi nước, ném thẳng vào mặt!
Sự việc xảy ra quá bất ngờ!
Người kia rõ ràng không phòng bị, vội lùi lại, túi nước rơi xuống đất vỡ tan tành!
Tất cả binh sĩ đều sững sờ, Vương Dương liền đứng phắt dậy, lớn tiếng mắng thẳng vào mặt y: “Ngươi chỉ huy quân lính kiểu gì thế hả! Thiên tử đã có sắc lệnh rõ ràng: “Biên phòng cần trọng, cảnh giới phải nghiêm!” Gián điệp phương Bắc đã ở trong địa phận của ngươi suốt hai ngày mà ngươi không hề hay biết! Ngươi coi lời Hoàng thượng như gió thoảng bên tai sao?”