Đến nội dung chính

Chương 26: Vạch trần (2)

admin 793 Chữ Cài Đặt

Người kia bị nước hắt ướt cả người, đang giận sôi máu, toan nổi xung, thì nghe Vương Dương nhắc đến sắc lệnh của Hoàng thượng, lập tức khựng lại.

Y chỉ là một võ quan nhỏ nhoi, nào đã từng nghe đến hai chữ “thánh chỉ”? Nghe đến câu hỏi cuối cùng, trong lòng y bỗng chốc hoảng loạn!

Tội coi lời Hoàng thượng như gió thoảng bên tai, y tuyệt đối không gánh nổi! Y vội quỳ một gối xuống đất, run rẩy nói: “Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân thật sự không biết ạ!”

Cái gọi là sắc lệnh của Thiên tử, dĩ nhiên chỉ là chuyện do Vương Dương bịa ra.

Thấy người kia khí thế hùng hổ, e rằng không dễ đối phó, Vương Dương liền lôi cả Hoàng đế ra làm bình phong, lập tức chụp cho người ta một cái mũ to để chiếm thế chủ động.

Vương Dương hừ lạnh một tiếng: “Coi như ngươi gặp may. Nếu không phải thuộc hạ của ngươi giết giặc lập công, lại cứu được bản công tử, thì dù ngươi có mười cái mạng cũng không đền nổi! Nhưng dù sao gián điệp phương Bắc cũng đã chết, chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa.”
“Đa tạ công tử rộng lượng!” Tên kia vội vàng cảm tạ, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Vương Dương không để y kịp phản ứng, lập tức bước tới, tiếp tục quở trách: “Ta hỏi lại ngươi! Ngươi biết rõ ta ở đây, tại sao lại đến muộn như vậy? Đã thế đến nơi lại không mang theo lấy một con ngựa! Chẳng lẽ muốn ta đi bộ sao? Hay là không coi Lang Gia Vương thị của ta ra gì?”

Đội chủ là chức quan cấp thấp trong quân đội thời bấy giờ, mỗi đội có từ vài chục đến vài trăm binh sĩ. Thường thì một đội bộ binh có khoảng năm mươi người, còn kỵ binh chỉ khoảng ba mươi.

Nói cho đúng, đội chủ thậm chí còn không được xem là quan viên, vì chức này không có phẩm cấp, miễn cưỡng mới được xếp vào hàng võ quan hạng chót.

Nếu được làm việc dưới trướng quyền quý, thân phận tự nhiên sẽ khác hẳn. Nhưng những đội chủ vô danh trấn giữ nơi hoang vu như Tiết Đội Chủ thì nhiều như cá dưới sông. Đừng nói là không dám đắc tội với Lang Gia Vương thị, chỉ cần là bất kỳ sĩ tộc nào, rụng một cọng lông cũng to hơn cả cái mạng của y.
Tiết Đội Chủ sợ hãi líu cả lưỡi: “Không dám, không dám! Tiểu nhân nào dám chậm trễ công tử? Chỉ là trong doanh trại không có ngựa, tiểu nhân thật sự bất lực ạ!”

Trong xã hội quân phiệt, sang hèn phân định theo dòng họ, người của Lang Gia Vương thị dù có làm quan hay không, thì một kẻ mang họ thứ dân như Tiết Đội Chủ khi gặp mặt cũng chỉ dám tự xưng là “tiểu nhân”.

Giang Nam ít ngựa, chiến sự chủ yếu dựa vào bộ binh, tỷ lệ kỵ binh cực thấp. Có khi một đội quân vài vạn người cũng chỉ được trang bị vài trăm kỵ binh, chẳng đáng là bao. Vương Dương thấy Tiết Đội Chủ cũng không cưỡi ngựa đến, đã đoán ra nguyên nhân. Vì vậy hắn cố tình vin cớ để dọa nạt. Nếu Tiết Đội Chủ thực sự mang ngựa đến, hắn lại phải nghĩ cách từ chối, bởi hắn vốn không biết cưỡi ngựa.
Vương Dương lạnh giọng hỏi: “Ngươi họ gì? Tên gì? Làm Đội chủ từ bao giờ?”

“Ti chức họ Tiết, tên Linh, được thăng làm Đội chủ vào tháng tư năm Vĩnh Minh thứ sáu.”

“Ngươi có biết mình làm Đội chủ được bao nhiêu năm rồi không?”

“Biết, biết ạ. Còn hơn mười ngày nữa là tròn hai năm.”

Cuối cùng Vương Dương cũng nắm được thời gian hiện tại: tháng tư năm Vĩnh Minh thứ tám!

Hắn lạnh lùng nói: “Cũng may là ngươi còn nhớ mình đã làm Đội chủ được hai năm. Nếu người ngươi gặp là huynh trưởng trong tộc ta, e rằng đã tìm cho ngươi một cái tội rồi xử ngay tại chỗ. Đến lúc đó, ngươi có chết cũng không biết vì sao mà chết.”

“Vâng, vâng.” Tiết Linh mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Cả đời y chưa từng gặp qua những gia tộc quyền thế như nhà họ Vương, họ Tạ, họ Viên, họ Tiêu. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Trong mắt những vị công tử thế gia ấy, cái mạng của y e rằng chẳng khác gì cỏ rác.