Đến nội dung chính

Chương 24: Vĩnh Minh (3)

admin 679 Chữ Cài Đặt

Vương Dương nhận thấy không khí trở nên nặng nề, tuy chưa rõ mình sai ở đâu, nhưng cũng đoán được là đã lỡ lời. Nếu được chọn lại, hắn thà im lặng còn hơn. Thế nhưng, vì cần moi thông tin về triều đại, hắn đành gắng gượng tiếp tục câu chuyện.

“Ờm… vậy các ngươi có biết chữ không?” Vương Dương hỏi, ra vẻ như đang tán gẫu cho qua chuyện.

Mặt Đinh Cửu giật khẽ, cơn giận càng lộ rõ. Hắn ta cảm thấy tên công tử bột này đang cố tình giễu cợt bọn họ!

Ngay cả dân thường biết chữ cũng chẳng nhiều, huống chi là đám binh hộ như họ!

Hắn ta đáp cộc lốc: “Không biết!”

Vương Dương nghe ra sự khó chịu trong giọng Đinh Cửu, nhưng vẫn làm như không hay biết.

Hắc Hán thì vẫn giữ vẻ nhã nhặn, cười nói: “Biết được vài chữ ạ.”

Thấy Hắc Hán chịu bắt chuyện, Vương Dương mừng thầm, liền làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ngươi tên gì? Lại còn biết chữ, thật là hiếm có.”
“Công tử quá khen. Tiểu nhân tên là Hắc Hán. Vì muốn dạy cho con bé nhà mình nên có tự học qua loa vài chữ, thật ra cũng chẳng biết được bao nhiêu.”

Vương Dương quan sát Hắc Hán một lượt, thầm nghĩ cái tên đúng là hợp người: Hắc Hán, Hắc Hán.

Hắn bèn hỏi: “Hắc Hán, vậy ta đố ngươi, niên hiệu hiện tại của chúng ta có nghĩa là gì?”

Đến đây, Vương Dương cuối cùng cũng dẫn được câu chuyện vào chủ đề chính: niên hiệu.

Vẻ mặt Hắc Hán thoáng lúng túng: “Mấy cái niên hiệu này đều do các đại nhân trên kinh thành đặt ra, tiểu nhân làm sao hiểu nổi ạ!”

Vương Dương nói: “Không sao, ngươi cứ thử đoán xem.”

Hắc Hán ngẫm nghĩ một lát, rồi đánh bạo nói: “Có nghĩa là… vĩnh viễn sáng sủa?”

Vĩnh viễn sáng sủa?

Vĩnh viễn sáng sủa…

Vương Dương lặp lại trong đầu, bất chợt rùng mình!
Chết tiệt!

Chẳng lẽ là Vĩnh Minh?

Thấy sắc mặt Vương Dương thay đổi, Hắc Hán vội nói: “Tiểu nhân chỉ đoán bừa thôi ạ, mong công tử chỉ giáo!”

Vương Dương cố giữ bình tĩnh, hỏi lại: “Ngươi nói lại xem, niên hiệu là gì?”

“Vĩnh… Minh?” Hắc Hán đáp, giọng đầy ngập ngừng, đến cái tên niên hiệu cũng không dám chắc.

Đúng là Vĩnh Minh rồi!

Đây chính là niên hiệu của Nam Tề – triều đại mà hắn ít biết nhất trong cả Ngũ triều!

Tại sao hắn lại không nắm rõ Nam Tề?

Vì Nam Tề là triều đại có thời gian tồn tại ngắn nhất, lại loạn lạc nhất trong số các triều đại từ Đông Tấn đến Nam triều!

Điều đáng sợ hơn là – hắn hoàn toàn không biết sự hỗn loạn ấy rối ren đến mức nào!

Hắn chỉ nhớ học giả Tiền Mục trong cuốn “Quốc Sử Đại Cương” từng dùng giọng điệu đầy khinh miệt để nhận xét về nhà Tề, bảo rằng: “Nhân vật và quốc vận, thuộc hàng tệ nhất Nam triều.”
Cái gọi là “quốc vận” tức là vận mệnh của một quốc gia. Tiền Mục đã mắng là “tệ nhất”, hẳn phải có lý do!

Đừng nói đến cái gọi là “tệ nhất” là như thế nào, hắn hoàn toàn chẳng biết gì cả. Hoàng đế có những ai, trải qua mấy đời, đại thần gồm những người nào, từng xảy ra biến cố gì lớn – hắn đều mù tịt!

Hắn chỉ biết Nam Tề tồn tại không bao lâu thì bị nhà Lương thay thế. Mà sở dĩ hắn từng nghe qua niên hiệu “Vĩnh Minh” là vì trong lịch sử văn học cổ đại có một thể thơ gọi là “thể Vĩnh Minh”, được coi là khởi đầu của thơ luật tuyệt sau này, hay còn gọi là “thơ cận thể”.

Nhưng biết mấy chuyện đó thì có ích gì chứ?

Vương Dương thà đem cái kiến thức vô dụng ấy đổi lấy một “bảng thế hệ hoàng đế Nam Tề” hay gì đó, ít ra cũng biết được Nam Tề diệt vong vào năm nào.