Xào xạc… xào xạc…
Thập trưởng dẫn người men theo con đường nhỏ trở về doanh trại.
Hắn ta liếc nhìn tên lính gầy đi bên cạnh: “Tiểu Sản, có gì thì nói mau, đừng ấp úng mãi thế.”
Tiểu Sản rảo bước theo, vừa đi vừa nói: “Đại ca, ta thấy chuyện này có chút kỳ quặc… Tên kia nói hay đến mấy cũng chỉ là miệng lưỡi, lỡ như thật sự giống lời hai tên kia nói thì… thì…”
Thập trưởng chậm lại, hỏi: “Ta hỏi ngươi, nếu hai tên kia là gián điệp phương Bắc thì tốt, hay không phải là gián điệp thì tốt?”
Tiểu Sản ngẫm nghĩ một chút, rồi quả quyết: “Vậy tất nhiên là gián điệp phương Bắc thì tốt rồi! Giết bốn tên gián điệp, chắc chắn được ghi công, không chừng còn được thưởng bạc nữa!”
“Thế thì ngươi còn hỏi làm gì?”
Tiểu Sản nhíu chặt mày: “Nhưng… nhưng nếu người kia thật sự là giả thì…”
“Ngươi ngốc à! Việc của chúng ta chỉ là về báo cáo, thật hay giả là chuyện để Tiết Đội Chủ và Vương Văn Thư phán đoán, liên quan gì đến ta với ngươi?”
Thập trưởng quay đầu lại quát lớn: “Nghe cho rõ đây! Về đến nơi phải ngậm miệng cho chặt! Nói cái gì, không nên nói cái gì, phải nhớ kỹ trong đầu! Đây là chuyện liên quan đến mạng sống của chính mình, đừng để đến lúc hại mình rồi lại lây sang cả huynh đệ! Đại Độc, đặc biệt là ngươi! Cái miệng không biết giữ lời! Liệu hồn đấy!”
…
Gió rừng thổi hiu hiu, trăng lưỡi liềm đầu tháng vừa nhô lên khỏi ngọn cây.
Hắc Hán không biết lôi từ đâu ra một tảng đá lớn, mặt phẳng nhẵn, mồ hôi nhễ nhại ôm đến đặt trước mặt Vương Dương. Sau đó, y dùng tay áo lau sạch mặt đá, ân cần nói: “Công tử cứ ngồi tạm ở đây nghỉ ngơi, ta đi lấy chút nước cho công tử uống.”
“Nước đây rồi!” Đinh Cửu ôm một túi da màu nâu, chạy lon ton đến, mặt mày hớn hở: “Công tử, đây là nước suối tiểu nhân vừa lấy, mời công tử giải khát.”
Vương Dương chẳng buồn để tâm đến sự lấy lòng của hai người. Việc giả mạo thân phận người của Lang Gia chỉ là kế tạm thời, lát nữa còn phải đối phó với một tên đội chủ có vẻ không dễ chơi. Đáng ngại hơn là đến giờ hắn vẫn chưa rõ mình đang ở triều đại nào.
Hiện tại, thứ duy nhất hắn có thể đoán chắc là đây là thời Đông Tấn – Nam triều. Thời kỳ này, hậu thế gọi chung là “Ngũ triều”, gồm năm chính quyền nối tiếp nhau ở vùng Giang Nam: Đông Tấn, Tống, Tề, Lương và Trần.
Trong số đó, Vương Dương quen thuộc nhất là Đông Tấn và nhà Trần, kế đến là Tống và Lương, còn kém nhất là nhà Tề – triều đại tồn tại ngắn nhất, lại rối ren nhất về chính trị. Vì vậy, hắn hy vọng mình xuyên tới thời Đông Tấn.
Không chọn nhà Trần là vì đó là thời mạt vận của Nam triều. Nhỡ đâu xuyên đúng lúc nhà Tùy diệt Trần, chiến sự bùng nổ, máu chảy thành sông, thì sống sót đã là chuyện xa vời.
Không được! Phải tìm cách xác định rõ ràng hiện tại là triều đại nào trước khi tên Tiết Đội Chủ kia tới, như vậy mới có thể bịa chuyện cho khớp.
Nhưng làm sao để biết đây?