Còn thiếu niên tuấn tú kia tuy chưa làm gì quá tàn độc, nhưng ban đầu đã vạch trần thân phận giả mạo của hắn, sau đó lại buộc tội hắn mạo danh dòng họ Lang Gia Vương thị, rõ ràng là kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Nếu chẳng may bị cậu ta kéo xuống nước, e rằng chết thế nào cũng không biết. Loại người này nếu giữ lại, khó tránh khỏi sẽ lặp lại vở kịch “nông dân và con rắn”.
“Tuân lệnh!” Lão Tam và Đinh Cửu rút đao, tiến về phía gã vạm vỡ và thiếu niên.
Hai người thấy đối phương thực sự muốn ra tay, sợ đến mức chân mềm nhũn. Thiếu niên bật khóc gào lên: “Tiến sĩ Vương! Tiến sĩ Vương, tôi sai rồi! Vương ca! Tôi thật sự biết lỗi rồi! Xin cho tôi một cơ hội! Sau này tôi sẽ nghe lời anh! Tôi sẽ làm chân chạy vặt cho anh! Tôi không muốn chết! Tôi vừa mới xuyên không tới đây! Tôi là nhân vật chính mà…”
Gã vạm vỡ thì cứng đầu hơn nhiều: “Các ngươi đều bị hắn lừa rồi! Hắn mới là gián điệp phương Bắc! Hắn là kẻ nguy hiểm nhất! Nếu các ngươi báo cho tướng quân, nhất định sẽ được trọng thưởng!”
Lúc này, lưỡi đao đã kề sát cổ gã. Gã biết mình không còn đường sống, trợn mắt gầm lên: “Thằng ranh! Mày đã phạm pháp! Tội cố ý giết người! Tội xúi giục giết người! Mày sẽ không bao giờ trở về được nữa! Mày sẽ chết không toàn thây…”
Lưỡi đao vung lên, trong chớp mắt đã cắt đứt cổ họng cả hai. Tiếng chửi rủa cũng lập tức im bặt.
Vương Dương xoay người đi, cảm thấy tay chân lạnh buốt, toàn thân tê dại, như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn.
Đây là lần đầu tiên hắn cướp đi mạng sống của người khác nhưng hắn không hối hận.
Xuyên không rồi muốn sống sót nơi cổ đại, vốn dĩ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Vương Dương luôn hiểu rõ điều đó.
Thập trưởng nói: “Mời Vương công tử theo chúng ta đến gặp Tiết Đội Chủ.”
Vương Dương vẫn quay lưng, hừ lạnh: “Gặp y? Một tên đội trưởng quèn, có gì đáng để ta phải đi gặp? Ngươi quay về, nói với y rằng ta đang ở đây, bảo y lập tức đến gặp ta.”
Vương Dương không phải cố tình làm cao, mà vì thân thể rã rời, chân tay tê mỏi, sợ sẽ để lộ vẻ yếu ớt trước mặt đám lính này. Quan trọng hơn, hắn thực sự không muốn gặp bất kỳ đội chủ nào cả.
Lời nói của hắn có thể qua mặt đám lính, nhưng có lừa được Tiết đội chủ hay không thì chưa chắc.
Hắn hy vọng Thập trưởng sẽ dẫn binh lính rời đi, để hắn có thể nhân cơ hội đó chuồn mất.
Thập trưởng thấy Vương Dương ra vẻ như vậy, càng thêm cung kính: “Vâng vâng, tiểu nhân đi ngay!”
Vương Dương thấy Thập trưởng thu quân chuẩn bị rời đi, trong lòng mừng thầm. Nào ngờ hắn ta vừa bước được một bước đã quay đầu lại nói: “Nơi hoang vu thế này, sao công tử có thể không có người bảo vệ?”
Không đợi Vương Dương trả lời, hắn ta liền ra lệnh: “Lão Tam, Đinh Cửu, hai người ở lại phục vụ công tử.”
Hắc Hán cầm giáo lập tức nói: “Thập trưởng, bốn cái xác kia còn phải chặt đầu thu dọn, Lão Tam và Đinh Cửu bận tay không thể bảo vệ công tử, để ta cũng ở lại đi.”
Đinh Cửu liếc Hắc Hán một cái, trong lòng Vương Dương thì âm thầm kêu khổ.
Thập trưởng suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Cũng được.” Sau đó hắn ta nói nhỏ, giọng cực thấp: “Cẩn thận một chút, đừng để hắn chạy mất.”
Hắc Hán gật đầu đáp lại.