Đến nội dung chính

Chương 2: Hồn Bình (2)

admin 593 Chữ Cài Đặt

Cậu ta đưa tay sờ lên mặt mình, liếc nhìn gương mặt ba người còn lại, xác nhận chắc chắn trong đám này chỉ có mình là đẹp trai nhất, không khỏi mừng rỡ đến phát cuồng.

Gã vạm vỡ bên cạnh thì đang vặn người làm nóng, bẻ tay răng rắc, rồi tung mấy cú đấm vào không khí như để làm quen với cơ thể mới. Miệng gã nhếch lên, giọng đầy khinh khỉnh: “Thời này là cổ đại, có ai làm minh tinh đâu. Đẹp trai thì để làm gì chứ?”

Thiếu niên tuấn tú vẫn còn lâng lâng trong niềm vui sướng, bị dội gáo nước lạnh cũng chẳng giận, ngược lại càng thêm phấn khích: “Chưa chắc là cổ đại nha! Biết đâu là thế giới giả tưởng! Nhỡ đâu là huyền huyễn thì sao?”

Gã vạm vỡ quả quyết: “Mày nghĩ gì vậy? Tụi mình xuyên từ bảo tàng ra, đương nhiên là về thời cổ rồi!”

“Cổ đại cũng hay mà! Tha hồ đạo thơ, đạo từ, đạo tiểu thuyết! Chia nhau ra, mỗi người một thể loại! Nhớ đừng đạo trùng nha!”
Gã vạm vỡ bật cười khẩy: “Còn đạo tiểu thuyết? Mày tưởng đây là phim mạng chắc? Giờ bảo mày chép lại “Hồng Lâu Mộng” xem có được không? Giỏi thì viết thử tao coi?”

Thiếu niên tuấn tú sững lại: “Tôi thì không chép được, nhưng biết đâu có người khác chép được.” Cậu ta quay sang nhìn Vương Dương, hỏi: “Anh là Tiến sĩ hả? Tiến sĩ ngành gì vậy?”

Vương Dương đáp: “Tôi không phải Tiến sĩ, tôi đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ.”

Thiếu niên ngạc nhiên: “Ủa, thế… khác gì nhau?”

“Chỉ khi nào bảo vệ xong luận án thì mới được gọi là Tiến sĩ. Tôi mới học năm hai, còn chưa tốt nghiệp.”

Gã vạm vỡ chen vào: “Cậu học ngành gì?”

“Văn học.”

Gã vạm vỡ phá lên cười, giọng đầy khinh bỉ: “Thế thì ích gì! Học văn mà không biết sử, xuyên không cũng vứt!”

Người đàn ông trung niên, vốn đã nghe danh Vương Dương từ lâu, lần này đến gặp cậu là theo nhiệm vụ của nhà xuất bản, chuẩn bị hợp tác với bảo tàng để ra mắt một tập luận văn, trong đó Vương Dương là một trong các tác giả. Ông liền lên tiếng giải thích: “Tiến sĩ Vương là chuyên gia về văn học cổ điển…”
Gã vạm vỡ lập tức cắt ngang: “Văn học cổ điển thì sao? Có hiểu lịch sử không? Có chép nổi “Hồng Lâu Mộng” không?” Gã quay sang nhìn Vương Dương, giọng chắc nịch như thể điều đó là chân lý: “Tôi nói thật, đừng nói Tiến sĩ, đến Tiến sĩ sau đại học cũng chẳng ai chép nổi “Hồng Lâu Mộng” đâu!”

Thiếu niên tuấn tú liền quay sang hỏi Vương Dương: “Anh không chép nổi thật à?”

Gã vạm vỡ bắt đầu mất kiên nhẫn, nói luôn: “Chuyện rõ rành rành còn gì! Tao nói cho mà biết, cả nước này đố ai thuộc lòng được “Hồng Lâu Mộng” đấy!” Nói rồi, gã quay sang Vương Dương, mặt mày hể hả, hỏi: “Cậu nói xem, tôi nói có đúng không?”

Vương Dương không trả lời. Hắn chẳng buồn chen vào cuộc tranh cãi vô nghĩa này, cũng không muốn mất công giải thích cho gã vạm vỡ về nội hàm và ngoại diên của Cổ điển học, hay sự khác biệt giữa văn học đại cương và văn học thuần túy. Còn chuyện “Hồng Lâu Mộng”, lúc này càng không phải điều hắn bận tâm.