Đến nội dung chính

Chương 16: Tội ác nghịch (3)

admin 702 Chữ Cài Đặt

Chớ nói Vương Dương là người của Lang Gia Vương thị, một trong những thế gia vọng tộc bậc nhất. Dù chỉ thuộc một sĩ tộc hạng xoàng, viên Thập trưởng kia cũng chẳng có quyền tùy tiện lục tra gia phả, hộ tịch. Đang lúc còn chưa biết xử trí ra sao, Vương Dương bỗng ngáp dài một cái rồi nói: “Thôi được, ta không làm khó ngươi nữa, cho ngươi một bằng chứng vậy.”

Hắn quay sang tên lính tên Đinh Cửu, nói: “Ngươi, đi nhặt cho ta một cành cây.”

Đinh Cửu liếc sang viên Thập trưởng dò hỏi. Gã lính vạm vỡ cầm giáo liền nói: “Để ta đi cho.”

Viên Thập trưởng gật đầu. Gã liền chạy đi, nhặt luôn ba cành cây mang về để Vương Dương lựa chọn.

Khi đến cách Vương Dương chừng ba bước, gã dừng lại, tựa cây giáo dài lên vai, cúi người cong lưng, hai tay nâng cành cây lên, bộ dạng vô cùng cung kính.
Đinh Cửu đứng bên thấy vậy thì có chút bực bội, thầm nghĩ: Biết thế này, chi bằng lúc nãy ta tự đi nhặt còn hơn.

Vương Dương vốn sống trong xã hội hiện đại, lễ độ đã thành phản xạ, đang định mở miệng cảm ơn thì chợt nhớ ra thân phận mình đang mạo nhận, đành nuốt lời vào trong. Hắn tiện tay cầm lấy một cành cây, bắt đầu vạch xuống đất.

Mọi người nhao nhao rướn cổ nhìn. Ban đầu tưởng hắn viết chữ, sau lại thấy giống như đang vẽ. Nét vẽ uốn lượn, đường cong móc nối, xen giữa còn có những ký tự nhỏ, hình vẽ phức tạp tinh vi.

“Đây… đây chẳng phải… bùa chú sao?” Viên Thập trưởng cùng mấy tên lính kinh ngạc thốt lên.

Vương Dương ném cành cây qua một bên, nói: “Nhìn cho kỹ vào, đây là Thông Quang phù, chính tông của Thiên Sư đạo. Lang Gia Vương thị nhà ta đời đời nối dõi Thiên Sư đạo, ngươi chắc chưa từng nghe qua.”
Thật ra, thứ Vương Dương vừa vẽ là một đạo phù Đôn Hoàng hiện còn lưu trữ trong Thư viện Quốc gia Pháp. Nói ra thì xấu hổ, đó là lá bùa duy nhất mà hắn biết vẽ.

Xét về mặt học thuật, Vương Dương vốn am hiểu nhất là Nho gia và Phật giáo, còn Đạo giáo thì hiểu biết nông cạn. Vậy nên mấy lời như “Thông Quang phù chính tông của Thiên Sư đạo” hoàn toàn là hắn bịa ra để hù dọa.

Tuy nhiên, chuyện Lang Gia Vương thị đời đời theo Thiên Sư đạo lại là điều đã được học giả Trần Dần Khác khảo chứng. Đám binh lính này dĩ nhiên chẳng biết gì, nhưng chính vì thế, hắn mới cố ý dùng những chi tiết “sống động như thật”, “lý lẽ đanh thép” để qua mặt họ.

Thời Đông Tấn Nam triều, Phật giáo và Đạo giáo tuy thịnh hành, nhưng dân thường biết chẳng bao nhiêu. Có nhận ra đó là bùa chú thì cũng không thể phân biệt được thật giả, càng không biết Thông Quang phù có phải chính tông hay không.
Còn việc Lang Gia Vương thị có truyền thừa Thiên Sư đạo hay không, thì đám lính kia càng mù tịt.

Bọn họ đến chuyện các thế gia ăn gì mỗi ngày còn không tưởng tượng ra nổi, huống gì là những tín ngưỡng hay truyền thống ẩn sâu trong các gia tộc lớn.

Dù vậy, chuyện con cháu sĩ tộc phần lớn tin theo Phật, Đạo thì họ vẫn biết. Huống chi trước đó, cách ăn nói và phong thái của Vương Dương đã khiến bọn họ dần tin tưởng vào thân phận của hắn. Nay thấy thêm lá bùa thần bí, đám lính càng thêm phần kính sợ.

Vương Dương thấy ánh mắt vừa kính trọng vừa dè dặt của mọi người thì trong lòng mừng rỡ, đang nghĩ phen này có lẽ qua được cửa ải, thì đột nhiên hai giọng nói quen thuộc lại vang lên: “Ta cũng họ Vương ở Lang Gia!”

“Ta cũng là người của Lang Gia Vương thị!”

Mẹ kiếp!

Trong đầu Vương Dương như có cả vạn con lạc đà alpaca lao qua loạn xạ!