Đến nội dung chính

Chương 15: Tội ác nghịch (2)

admin 648 Chữ Cài Đặt

Lúc này, hình ảnh của Vương Dương trong mắt bọn họ đã thay đổi hẳn. Hắn không còn là một tên nhóc lêu lổng, gầy gò, nhút nhát nữa. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo, lời lẽ đanh thép, toàn thân toát ra khí chất khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Không ai dám cười nữa. Hai tên lính định bắt hắn ban nãy vội vàng lùi lại. Diệt tộc hay không thì chưa biết, nhưng chúng hiểu một điều: “Kẻ dưới ra tay với người trên, đều là nghịch tặc.”

Ngay cả viên Thập trưởng cũng nín thở, âm thầm suy tính.

Không thể để chúng có thời gian suy nghĩ!

Chuyện này cũng giống như quảng cáo, chỉ cần hé ra một kẽ hở là phải nhân cơ hội xông lên, nhồi nhét toàn bộ suy nghĩ của mình vào đầu đối phương.

Vương Dương giả vờ thản nhiên phủi phủi ống tay áo đã rách đến bung chỉ. Nếu không phải bộ quần áo này quá tồi tàn, mấy cái động tác phủi bụi ấy cũng toát lên phong thái của một công tử thế gia: “Nói thật cho các ngươi biết, bản công tử họ Vương, tên Dương, tự Chi Nhan. Lấy từ bài “Quân tử giai lão” trong “Dung Phong” của Kinh Thi. Thơ rằng: “Tử chi thanh dương, dương thả chi Nhan dã.” Nếu không phải giữa đường gặp cướp, ta đã sớm gặp được người do nhị thúc phái tới đón rồi, còn phải dừng chân ở cái nơi khỉ ho cò gáy này sao?”
Vương Dương ngâm thơ không phải để khoe chữ, mà là để chứng minh thân phận.

Thời Đông Tấn – Nam triều trọng văn khinh võ, con cháu thế gia phần lớn đều say mê văn chương nghĩa lý. Con nhà bình dân thì một là không có tiền mời thầy, hai là không có tiền mua sách, dù muốn học cũng chẳng có điều kiện, mà có học thì cũng không có đường tiến thân. Đây chính là sự “độc quyền tri thức”.

Thời đại ấy vẫn còn là thời đại của môn phiệt, khác hẳn với thời Đường – Tống sau này khi khoa cử ra đời và tầng lớp bình dân dần trỗi dậy. Nếu Vương Dương xuyên đến thời Đường – Tống, mấy câu thơ này cũng chẳng có tác dụng gì.

Quan trọng hơn cả là câu cuối cùng của hắn. Nghe thì như một lời than vãn buột miệng, nhưng thực chất lại là một chi tiết cài cắm tinh tế. Vương Dương ngầm nhắc: nhị thúc của ta đã phái người tới đón rồi! Các ngươi dù có ý định giết người diệt khẩu thì cũng nên cân nhắc hậu quả.
Quả nhiên, vừa dứt lời, ánh mắt đám lính nhìn hắn đã khác. Trong sự kinh ngạc đã pha thêm vài phần kính sợ, dĩ nhiên, vẫn còn chút nghi ngờ.

Thiếu niên tuấn tú đứng bên cạnh thì ấm ức trong lòng: Sao tên này ngâm thơ thì có người nghe, còn mình thì không? Chẳng lẽ vai chính không phải là ta sao? Thơ của Đỗ Phủ chẳng lẽ lại thua cái câu Kinh Thi lủng củng kia? Rồi cậu ta lại nghĩ: thì ra Lang Gia Vương thị lợi hại đến thế, dọa được cả bọn họ.

Tên Thập trưởng nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: “Vậy… trên người ngài có giấy tờ gì chứng minh thân phận không?” Giọng điệu đã khác hẳn lúc trước.

Vương Dương nhíu mày, quát: “Ngươi không nghe ta nói à? Ta giữa đường gặp cướp, đến quần áo xe ngựa còn không giữ được, huống gì là giấy tờ?”

Tên Thập trưởng lúng túng: “Nhưng… không có bằng chứng thì…”
Vương Dương chau mày, ngắt lời với vẻ sốt ruột: “Gia phả, hộ tịch đều có thể làm chứng, sao lại bảo là không có bằng chứng? Ngươi cứ việc đi mà tra.”