Nghe tiếng hét của gã vạm vỡ và cậu trai kia, Vương Dương chỉ hận không thể tát chết cả hai ngay tại chỗ.
Hai tên này thực ra có ba con đường để chọn: thượng sách, trung sách và hạ sách.
Thượng sách là giả làm người hầu của Lang Gia Vương thị, đứng ra làm chứng cho Vương Dương, tiện thể buộc chặt số phận mình vào hắn để hắn không thể không cứu. Những hành vi kỳ lạ trước đó, tất cả đều có thể để Vương Dương tìm cách giải thích.
Trung sách là giữ im lặng, chờ Vương Dương thành công giả mạo thân phận rồi mới mở miệng cầu cứu. Khi ấy, Vương Dương muốn nói sao thì nói, quyền chủ động nằm trong tay hắn.
Còn hạ sách – chính là cái trò bắt chước, cũng tự xưng là người của Lang Gia Vương thị.
Ở nơi rừng núi hoang vu thế này mà đột nhiên xuất hiện một công tử Lang Gia Vương thị đã là chuyện lạ, giờ lại lòi ra thêm hai người nữa, không chỉ khiến người ta nghi ngờ mà còn làm cho thân phận của Vương Dương thêm phần giả tạo.
Quả nhiên, sau khi hai người kia vừa cất tiếng, ánh mắt của viên Thập trưởng và những người xung quanh lập tức chuyển sang nghi hoặc, nhìn Vương Dương chằm chằm.
Vương Dương tất nhiên có thể nhận hai kẻ “họ hàng” này, nhưng vấn đề là cả hai đều hiểu biết rất hời hợt về lịch sử và văn hóa đương thời, không thể giả vờ giống Vương Dương được.
Hơn nữa, ba người chưa hề bàn bạc trước mà lại cùng nhau giả làm người cùng tộc, rất dễ bị lật tẩy. Chỉ cần tách riêng từng người ra thẩm vấn rồi đối chiếu lời khai là sẽ lộ ngay.
Nhưng nếu Vương Dương không nhận họ, với tính cách của hai tên kia, chắc chắn họ sẽ quay lại tố cáo thân phận giả mạo của hắn. Đến lúc đó dây dưa không dứt, e là cả ba cùng chết chùm.
Giờ phải làm sao?
Vương Dương buộc phải quyết định thật nhanh!
Đám lính đều đổ dồn ánh mắt về phía Vương Dương. Tên Thập trưởng vừa định mở miệng hỏi thì hắn đã chủ động tiến về phía hai người kia. Cậu thanh niên và gã vạm vỡ thấy hắn đến như cứu tinh, mừng rỡ gọi liên hồi: “Huynh đệ!”, “Ca ca!”, “Người một nhà!”. Nào ngờ, cách xưng hô “ca ca” phải đến thời Đường mới có, còn thời Đông Tấn Nam triều thì hoàn toàn chưa xuất hiện.
Vương Dương đi được nửa đường thì giả vờ bước hụt, suýt nữa ngã nhào, rồi thuận thế cúi xuống sửa lại giày. Tay trái nhân lúc đó bóp mạnh vào ống quần đang ướt đẫm giấm. Tuy giấm đã bay hơi gần hết, nhưng may vẫn còn vắt ra được một ít.
Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt cậu thanh niên. Cậu ta vừa mở miệng nói: “Ca ca, mau nói với họ…”
Bốp!
Tay trái Vương Dương giữ chặt tay phải của cậu ta, tay phải vung lên, giáng một cái tát như trời giáng vào mặt!
Đám lính chết lặng.
Tai cậu thanh niên ù đi, đứng đờ ra như tượng.
Vương Dương mặt lạnh như băng, không dừng lại, tiếp tục bước đến trước mặt gã vạm vỡ. Gã trừng mắt quát: “Thằng ranh con, mày dám động…” Vừa hét vừa lùi lại, nhưng bị hai tên lính giữ chặt, không vùng ra được.
Vương Dương tay trái giữ chặt tay gã, tay phải dồn toàn lực tát mạnh vào mặt.
Hắn chỉ tay vào gã , lúc này đã bị đánh đến sưng cả mặt, mắng lớn: “Hai tên gián điệp chó má các ngươi, dám lén lút vượt biên, lại còn cả gan giả mạo người của Lang Gia Vương thị!”
“Cái gì!” Viên Thập trưởng trợn tròn mắt, đám lính đứng quanh cũng kinh ngạc đến tột độ!
“Hắn là giả mạo! Không phải người của Lang Gia Vương thị! Hắn mạo danh!” Cậu thanh niên là người đầu tiên hét lên.
“Thằng chó này là giả! Giả! Dám đánh tao! Hắn là đồ giả mạo!” Gã vạm vỡ gào lên điên cuồng. Nếu không bị khống chế, có lẽ gã đã xông lên liều mạng với Vương Dương.
Vương Dương ra tay đánh người là có chủ đích.
Thứ nhất, lợi dụng cú tát để thực hiện một hành động bí mật, chi tiết sẽ rõ sau.
Thứ hai, dùng cơn đau thể xác để làm chậm phản ứng của đối phương.
Thứ ba, chọc giận hai người, khiến họ mất bình tĩnh, làm giảm khả năng suy nghĩ tỉnh táo.
Thứ tư và cũng là quan trọng nhất: hắn muốn tạo ra mối thù công khai với hai kẻ đó trước mặt mọi người. Bởi như vậy, những lời tố cáo sau này của họ sẽ giống như hành động trả đũa vì bị tát, khiến người nghe nghi ngờ và giảm độ tin cậy.
Quả nhiên, những lời vạch mặt của hai người kia không gây ra chấn động gì lớn. Đám lính lại quan tâm đến chuyện khác hơn.
Tên Thập trưởng hỏi: “Công tử vừa nói gián điệp? Là gián điệp thật sao? Chẳng lẽ bọn chúng là gián điệp phương Bắc?”
Vương Dương nhìn chằm chằm vào hắn ta, khẽ nheo mắt, như thể đang dò xét điều gì, rồi hỏi lại: “Ngươi thật sự không biết?”
Tên Thập trưởng thoáng rùng mình, sống lưng lạnh toát: “Ta… ta biết cái gì chứ?”
“Vớ vẩn! Gián điệp cái gì! Tao còn chẳng biết gián điệp là cái gì! Hắn vu khống! Đừng tin hắn!”