Đến nội dung chính

Chương 14: Tội ác nghịch (1)

admin 715 Chữ Cài Đặt

Vương Dương cười khẩy: “Ngươi chưa từng nghe câu “kẻ dưới mạo phạm người trên là tội ác nghịch” bao giờ sao?”

Hắn nhìn viên Thập trưởng, ánh mắt vừa thương hại vừa chế giễu: “Cũng phải, một tên Thập trưởng quèn như ngươi thì biết được gì?”

Khí thế! Nhất định phải có khí thế!

Nhân lúc Thập trưởng còn đang lúng túng, Vương Dương phất tay áo, trừng mắt quát lớn: “Kẻ phạm tội ác nghịch! Giết không tha! Tru di cả nhà! Tịch thu gia sản! Nhà ta bao đời là thế gia vọng tộc! Nhị thúc ta hiện giữ chức Tán kỵ thường thị trong kinh! Nếu ta có mệnh hệ gì, việc này nhất định sẽ đến tai thiên tử! Ngươi tưởng ta nói diệt cả nhà ngươi là chuyện đùa sao?”

Vương Dương chắp tay sau lưng, giọng điệu nghiêm khắc vô cùng.

Không ai nhìn thấy bàn tay giấu sau lưng hắn đang run lên không ngừng, đầu ngón tay lạnh buốt!
Muốn nói dối như thật, ngoài khí thế ra, điều cốt yếu nằm ở chi tiết. Lời nói dối không có chi tiết chẳng khác nào lâu đài xây trên cát, chỉ thoáng nghe đã biết là hư ảo.

Vì vậy, Vương Dương đã thêm vào hai chi tiết: một là tội danh đại nghịch, hai là nhị thúc giữ chức Tán kỵ.

Tội đại nghịch đã tồn tại từ thời Hán đến thời Đường, điều này Vương Dương biết rõ.

Tuy nhiên, so với kiến thức về thời Hán và Đường, hiểu biết của hắn về thời Đông Tấn và Nam triều lại không mấy sâu sắc. Do đó, hắn cũng không dám chắc thời kỳ này có tồn tại tội danh đại nghịch hay không. Hắn chỉ suy đoán rằng Đông Tấn – Nam triều là giai đoạn nằm giữa Hán và Đường, mà chế độ và luật lệ của các triều đại này thường có tính kế thừa, ít thay đổi. Nếu cả Hán và Đường đều có, thì Đông Tấn – Nam triều rất có thể cũng có.
Thế nên hắn quyết định dùng tội danh này để hù dọa. Còn về hình phạt cụ thể của tội đại nghịch, hắn càng cố nói cho nghiêm trọng, cốt để áp đảo tinh thần đối phương.

Hắn đang đánh cược…

Cược rằng đám lính kia không nắm rõ chi tiết về tội danh này.

Còn chuyện bịa ra một vị nhị thúc với chức quan Tán kỵ vốn không tồn tại, hắn cũng đã suy tính kỹ lưỡng.

Cái gọi là “chức Hoàng – Tán” là dành cho người vừa có tài vừa có đức, lại phải xuất thân từ danh gia vọng tộc.

“Hoàng” ở đây là Hoàng môn thị lang, “Tán” là Tán kỵ thường thị. “Tài đức” là nói phẩm hạnh và trí tuệ, còn “gia thế” là nói đến dòng dõi và thế lực gia tộc.

Chức Hoàng – Tán dưới thời Đông Tấn – Nam triều là chức quan cao quý, không phải con cháu thế gia thì đừng mong được bổ nhiệm.

Hơn nữa, Tán kỵ là chức quan thân cận bên cạnh hoàng đế, điều này cũng khớp với lời Vương Dương từng nói: “đến tai thiên tử”.
Cũng may cho Vương Dương là vận chưa hết. Nếu lúc đó có văn nhân hay sĩ đại phu nào ở đây, chỉ cần nghe là biết ngay hắn đang nói dối để dọa người. Đừng nói đám lính bắt hắn không cấu thành tội đại nghịch, ngay cả khi thật sự phạm tội ấy thì cũng chẳng có lý gì phải tru di tam tộc.

Nhưng đám lính quèn này thì biết gì?

Chúng chỉ từng nghe đến tội đại nghịch, thường gộp chung với những tội tày trời như “mưu phản”, “bất đạo”, chỉ biết đây là loại tội cả đời người thường cũng chẳng bao giờ chạm tới. Nào ngờ hôm nay lại gặp phải!

Lại nghe Vương Dương nói nhị thúc là Tán kỵ – một chức quan to như vậy – trong mắt bọn họ chẳng khác gì nhân vật tai to mặt lớn!

E rằng ngay cả vị chỉ huy cao nhất của A Khúc Thú, so với nhị thúc nhà người ta, cũng chẳng đáng một cái hắt hơi. Nếu thật sự đắc tội với người như vậy, e rằng khó toàn mạng!