Đến nội dung chính

Chương 13: Mạo danh (3)

admin 645 Chữ Cài Đặt

Huống chi, Vương Dương còn chưa biết rõ mình đang ở triều đại nào, thì làm sao bịa ra được những chi tiết hợp lý?

Tóm lại, chuyện này rủi ro không hề nhỏ. Nhưng để giữ cho “hoa cúc” không tàn, trong lúc nguy cấp, Vương Dương chỉ còn cách liều một phen, nhắm mắt đánh cược.

Tên Thập trưởng sững người một lát, rồi không nhịn được bật cười đầu tiên. Nếu trong miệng hắn ta có nước, chắc đã phun ra xa cả trượng.

Đám lính cũng đồng loạt phá lên cười, như thể Vương Dương là trò cười để giải sầu giữa chốn nhân gian.

Thập trưởng cười đến cong cả lưng, chỉ vào Vương Dương: “Mày… Mẹ kiếp, gan mày cũng lớn thật đấy! Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của mày, đầu thai tám kiếp nữa cũng đừng mơ bước chân vào nhà họ Vương! Ha ha ha ha!”

Nghe Thập trưởng nói vậy, Vương Dương lại thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn sợ nhất là bọn này chưa từng nghe đến Lang Gia Vương thị. Phản ứng của chúng lúc này cho thấy, hắn đã đánh đúng nước cờ!
Thời đại hắn xuyên tới, chính là Đông Tấn Nam triều!

Nhưng “người đẹp vì lụa”, mà Vương Dương ăn mặc rách rưới, đến cả thắt lưng cũng không có, chỉ dùng dây thừng buộc tạm. Đừng nói là con cháu Lang Gia Vương thị, ngay cả dân thường cũng ăn mặc chỉnh tề hơn hắn. Nếu không tìm được lý do hợp lý để giải thích chuyện y phục, vở kịch này khó mà diễn tiếp.

Lúc đầu Vương Dương tự nhận là phù lãng nhân, giờ lại đổi thành dòng dõi Lang Gia Vương thị, vốn đã khó khiến người ta tin. Nếu là kẻ phản ứng chậm chạp, chắc chắn sẽ vội vàng giải thích vì sao lời trước lời sau mâu thuẫn. Nhưng Vương Dương không hề giải thích, chỉ cười lạnh: “Ta nghèo ư? Chỉ một cây san hô trong nhà ta cũng đủ mua mạng tất cả các ngươi, vậy mà dám nói ta nghèo?”

Hắn thản nhiên liếc nhìn quần áo mình, chậm rãi nói: “Bộ đồ này là ta thay ra để tránh giặc cướp. Các ngươi chỉ biết nhìn áo mà không biết nhìn người, đúng là có mắt cũng như mù.” Nói xong, hắn lắc đầu, buông tiếng thở dài.
“Lão tử không rảnh nghe ngươi nói xàm!” Thập trưởng sầm mặt, quát: “Lão Tam, Đinh Cửu, giữ chặt nó lại, tát cho nó hai cái!”

Hai tên lính lập tức bước tới gần. Vương Dương vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích, cười lạnh: “Nếu hai ngươi muốn bị tru di tam tộc, cứ việc bước lên.”

Lão Tam và Đinh Cửu thấy Vương Dương đứng vững như núi, lời lẽ đanh thép, liền khựng lại, có phần do dự.

Thập trưởng mắng: “Chúng mày ngu à? Còn tin nó? Dù nó có là người Lang Gia Vương thị thật thì cũng đâu thể vì thế mà diệt cả tộc nhà mình! Rõ ràng là thằng dân đen mạo danh! Cái lý đơn giản vậy mà cũng không hiểu à?”

“Ha ha ha ha!” Vương Dương ngửa mặt cười lớn, như thể Thập trưởng vừa kể chuyện cười hay nhất thiên hạ.

Nhưng thật ra, người đang nói đùa chính là Vương Dương, còn Thập trưởng lại nói rất đúng.
Vương Dương không thể không thừa nhận, câu “tru di tam tộc” vừa rồi đúng là quá đà. Chỉ vì lúc đó quá sợ hãi, lại muốn lập tức dọa nạt đám lính nên mới buột miệng nói ra. Nếu có thời gian chuẩn bị, hắn chắc chắn sẽ nghĩ ra lời lẽ khéo léo hơn. Nhưng tình hình lúc ấy quá gấp, thật sự không còn cách nào khác.

Giờ đây, hắn phải khiến lời nói dối kia trở nên hoàn hảo hơn.