Còn bài Đăng cao của Đỗ Phủ, dĩ nhiên là tuyệt tác thiên cổ. Nhưng trong bối cảnh lúc này, thể thơ được xem là chính thống là tứ ngôn và ngũ ngôn, đặc biệt thơ ngũ ngôn rất thịnh hành. Còn thất ngôn thì phần lớn chỉ là lời ca dao nhạc phủ. Dù thỉnh thoảng có học sĩ sáng tác thơ thất ngôn nghiêm túc, nhưng chẳng khác gì hạt cát giữa sa mạc, vừa ít ỏi, vừa không được coi trọng bằng thơ ngũ ngôn.
Nếu lúc này có người thật sự am hiểu thi ca, có lẽ sẽ muốn nghe thiếu niên kia ngâm tiếp. Nhưng đáng tiếc, ở đây toàn là những gã lính thô kệch. Đến cả gã mặt đen cầm mâu biết chữ còn không cảm nhận được vẻ đẹp của thơ, huống hồ là những tên khác.
Thập trưởng chỉ tay về phía Vương Dương: “Bắt nốt thằng kia. Nhìn nó ngoan ngoãn hơn, Đội chủ chắc sẽ thích.”
Hai tên lính sải bước tiến đến, bàn tay to bè vươn ra định tóm lấy hắn.
Sắc mặt Vương Dương lập tức biến đổi. Hắn lùi lại một bước, trừng mắt nhìn bọn lính, rồi dồn hết sức bình sinh, hét lớn: “Ta là con cháu Lang Gia Vương thị, kẻ nào dám động đến ta, tru di cửu tộc!”
Tiếng hét ấy, Vương Dương đã chuẩn bị từ lâu. Hắn cũng đã sẵn sàng tâm thế: dù không thành công cũng phải khiến người ta khiếp sợ. Giống như con sói cùng đường, thú dữ bị dồn đến chân tường, trong tuyệt vọng bỗng bùng phát ra khí thế kinh người. Vì vậy, tiếng gầm vang rền như sấm, khí thế dữ dội như hổ báo, khiến hai tên lính sững người, không dám tiến lên.
Hai chữ “tru di” có nghĩa là diệt cả họ. Câu nói của Vương Dương chẳng khác nào ném ra một quả bom, khiến tất cả đều ngẩn người, nhất thời không ai thốt nên lời.
Lời nói dối này, Vương Dương đã tính toán kỹ lưỡng.
Dựa vào âm vận ngôn ngữ, hắn phán đoán hiện tại là thời kỳ trung cổ. Khi nãy lại nghe nhắc đến “gián điệp phương Bắc”, rất có thể đây là thời kỳ Nam – Bắc đối đầu. Mà nơi hắn đang đứng hiện giờ chính là lãnh thổ nước Nam.
Tuy Đông Ngô thời Tam Quốc cũng từng đối đầu với phương Bắc, thời Đường mạt Ngũ đại cũng có lúc Nam Bắc giằng co, nhưng so về thời gian kéo dài thì không đâu bằng thời Nam Bắc triều. Do đó, xét về xác suất, hắn quyết định đặt cược vào thời Nam Bắc triều.
Đây là thời đại của sĩ tộc môn phiệt, khoảng cách giữa kẻ sang người hèn vô cùng khắc nghiệt. Con cháu nhà quyền quý thì hô phong hoán vũ, còn dân thường thì sống chẳng khác gì trâu ngựa. Nếu mạo danh thành công một đại gia tộc, chắc chắn sẽ dọa được đám lính này!
Nhưng sĩ tộc ở Giang Nam thì nhiều vô kể: Vương, Tạ, Viên, Tiêu, Cố, Lục, Chu, Trương… Liệu nên giả mạo dòng họ nào?
Vương Dương nghĩ, đã mạo nhận thì lấy luôn dòng họ lớn nhất – Lang Gia Vương thị!
Hắn nhớ đến Mao Hán Quang trong cuốn “Nghiên cứu về chính trị sĩ tộc thời Lưỡng Tấn Nam Bắc triều” từng thống kê rằng, trong số các quan viên từ ngũ phẩm trở lên thời Đông Tấn Nam triều, đông nhất chính là Lang Gia Vương thị.
Từ Đông Tấn đến Nam Trần, địa vị chính trị của sĩ tộc có lúc lên lúc xuống, nhưng Lang Gia Vương thị vẫn luôn giữ vững vị thế cao môn đệ nhất, không ai tranh nổi.
Mạo danh dòng họ Vương ở Lang Gia là cách an toàn nhất.
Tất nhiên, cái gọi là “an toàn” cũng chỉ là tương đối.
Nếu lúc này rơi đúng vào thời Đông Tấn, khi Vương Đôn tạo phản, Vương Đạo phải dẫn cả họ đến cửa khuyết xin tội; hoặc dưới triều Đông Ngô, khi họ Tôn nắm quyền, thì mạo danh Lang Gia Vương thị e rằng sẽ chuốc họa vào thân.
Hơn nữa, các gia tộc danh giá đều có gia phả, hộ tịch rõ ràng, đâu dễ dàng giả mạo như vậy!