Đến nội dung chính

Chương 11: Mạo danh (1)

admin 646 Chữ Cài Đặt

Trong lúc đám lính còn đang cười hô hố, cung tên cũng đã hạ xuống, không còn chĩa vào ba người nữa. Gã vạm vỡ, vốn gan lì, đột nhiên quay đầu chạy thục mạng về phía tây, miệng hét lớn: “Chạy về phía đông đi! Cất tiền cho kỹ vào!”

Câu nói ấy mang hai tầng hàm ý: một là bảo Vương Dương và thiếu niên tuấn tú chạy về hướng đông để phân tán sự chú ý; hai là ngầm báo với đám lính rằng hai người kia có tiền, đáng để đuổi theo hơn hắn.

Gã vạm vỡ tính toán chẳng sai, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với những gì gã tưởng.

Trước hết, thiếu niên tuấn tú kia vì quá hoảng loạn nên mất hết phương hướng, chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc, chỉ biết cắm đầu chạy theo sau gã vạm vỡ.

Thứ hai, Vương Dương vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không phải hắn không muốn chạy, mà là hắn thấy đối phương có đến chín người, lại mang theo cung tên, khả năng trốn thoát gần như bằng không.
Cuối cùng, gã vạm vỡ đã đánh giá quá thấp phản ứng của đám lính, cũng như sức sát thương của vũ khí lạnh.

Gã mới chạy được mấy bước thì một mũi tên sắc lẻm đã cắm phập xuống đất ngay trước mũi chân gã!

Gã theo phản xạ giơ cả hai tay lên trời, không dám nhúc nhích nữa. Thiếu niên tuấn mỹ cũng sợ đến tê dại, đứng chôn chân tại chỗ.

“Chạy nữa đi! Cứ chạy xem nào! Đây là cung gỗ dâu đấy, mày có chạy thêm hai mươi bước nữa cũng bị bắn chết như thỏ thôi! Hai thằng ranh mà còn dám bỏ chạy à? Xem lão tử trị chúng mày thế nào!”

Thập trưởng quát lớn, rồi chỉ tay ra hiệu. Bốn tên lính nhanh chóng xông tới, chia làm hai nhóm, mỗi nhóm túm lấy một người, ra tay hết sức thô bạo. Gã vạm vỡ thét lên: “Ta biết làm muối! Làm muối tinh! Ta có thể… Á!”

Chưa kịp nói hết câu, gã đã bị một cú thúc mạnh bằng chuôi đao vào bụng dưới, đau đến mức không đứng thẳng nổi.
Cùng lúc đó, thiếu niên tuấn mỹ cũng gào lên: “Gió lộng trời cao vượn nỉ non! Bến trong cát trắng lượn chim cồn! Rừng cây lá rụng…”

Nhưng cậu ta cũng không thoát khỏi số phận. Một cú đập bằng chuôi đao giáng thẳng vào miệng khiến môi cậu ta sưng vù, máu tươi thấm đỏ cả răng.

Cậu ta không tài nào hiểu nổi vì sao người ta xuyên không thì phong lưu khoái hoạt, còn đến lượt mình lại thảm hại thế này! Rõ ràng mình là nhân vật chính kia mà!

“Hai đứa nó la cái gì thế?” Thập trưởng cau mày hỏi.

Gã trai mặt đen cầm mâu đứng bên cũng bối rối: “Hình như một đứa nói nó bán muối? Còn đứa kia thì đang ngâm thơ?”

Đúng là “đàn gảy tai trâu”, hai kẻ xuyên không thay nhau hét lên những “tuyệt kỹ”, nhưng đáp lại không phải là sự nể phục, mà là những cú đòn đau điếng. Nguyên nhân không chỉ vì đám lính là những kẻ thô lỗ, mà còn bởi hoàn cảnh thời đại.
Thời bấy giờ, dân thường chỉ biết đến các loại muối như muối vàng, muối trắng; nếu phân theo hình dạng thì có muối bột, muối hạt, muối rời, muối tảng. Làm gì đã có khái niệm “muối tinh”? Không chỉ không có khái niệm, thậm chí từ “muối tinh” còn chưa từng xuất hiện.

Nếu đem muối tinh của thời hiện đại đặt trước mặt đám lính này, có lẽ họ sẽ xem là thứ tốt, nhưng chỉ nói miệng thôi thì đừng trách bọn “quê mùa” này không hiểu được “tinh thần khoa học”.