Trầm Mộc lắc lắc hũ sứ, nghe tiếng vàng mã sột soạt bên trong.
Cô cười tươi tắn nhìn vong hồn trước mặt.
“Ông Tốt à. Năm mươi linh thạch nợ Dạ Khúc không chịu trả, lại đi tích cóp vàng mã cao cấp giấu ở đây. Số vàng mã này mà quy đổi ra chắc cũng phải mua được căn biệt thự dưới âm phủ đấy nhỉ. Định mang đi tặng cô bồ nhí ở nghĩa trang Đa Phước đúng không?”
Trần Văn Tốt sững sờ, hai hốc mắt trắng dã nhìn cô như nhìn thấy quái vật.
Tại sao cái chuyện cơ mật này cô ta lại biết?
Ông ta đã giấu kỹ thế cơ mà.
Trầm Mộc không để ông ta kịp phản ứng, lấy từ trong túi vải ra ba cây nhang mang sẵn.
Cô bật hột quẹt châm lửa, cắm thẳng ba cây nhang xuống khe gạch vỡ.
“Anh Hổ, ra đóng chặt cửa lại cho tôi.” Trầm Mộc ra lệnh.
Trịnh Bạch Hổ bên ngoài thấy tình thế thay đổi chóng mặt, vội vàng kéo sập cửa lại.
Trầm Mộc hắng giọng, đọc lớn: “Nhất tâm triệu thỉnh, vong hồn Nguyễn Thị Huệ, ngụ tại âm ti, vợ chính thức của Trần Văn Tốt, mau mau hiển linh lên đây xem chồng bà đang dùng quỹ đen nuôi bồ nhí này!”
Trần Văn Tốt nghe đến tên vợ thì hai chân run lẩy bẩy, bóng đen nhòe đi, vội vàng xua tay quỳ rạp xuống sàn: “Đừng! Đại tỷ, tôi xin cô, đừng gọi bả lên! Bả xé xác tôi mất!”
Trầm Mộc cầm hũ sứ trên tay, nhướng mày: “Trễ rồi.”
Khói từ ba cây nhang cuộn lên thành một cột trắng đục, lao thẳng vào trần nhà rồi tỏa ra xung quanh.
Nhiệt độ trong phòng vốn đã thấp nay càng thêm lạnh buốt.
Từ trong màn khói nhang, một luồng âm khí màu xám đen ngưng tụ lại, dần hiện ra hình dáng một người phụ nữ.
Nguyễn Thị Huệ mặc bộ đồ bộ phi bóng hoa văn lỗi thời, tóc búi củ tỏi sau gáy, hai tay chống nạnh.
Khuôn mặt bà ta hầm hầm sát khí, đôi mắt xếch lên nhìn chằm chằm vào Trần Văn Tốt đang quỳ rạp dưới sàn.
“Ông giỏi lắm Trần Văn Tốt!” Giọng Nguyễn Thị Huệ the thé: “Tui ở dưới âm phủ còng lưng may đồ mã gia công kiếm từng đồng, ông ở trên này dám lập quỹ đen nuôi gái hả?”
Trần Văn Tốt run bần bật, hai tay chắp lại vái lạy liên tục: “Bà ơi, bà nghe tui giải thích. Tui đâu có nuôi gái, tui… tui tính mua chút quà gửi xuống cho bà nhân dịp kỷ niệm ngày cưới đó chứ!”
“Kỷ niệm ngày cưới cái mả cha ông! Tui với ông chết mấy chục năm rồi, kỷ niệm ngày giỗ thì có!” Nguyễn Thị Huệ đưa tay ra không trung, túm lấy một luồng âm khí.
Luồng khí lập tức hóa thành một cây chổi lông gà âm phần tua tủa gai nhọn.
Bà ta vung chổi, đập thẳng vào lưng Trần Văn Tốt.