Đến nội dung chính

Chương 11: Hũ vàng mã dưới viên gạch số ba (2)

admin 503 Chữ Cài Đặt

Lực phản chấn khiến Trịnh Bạch Hổ lùi lại ba bước, va lưng vào khung cửa đau điếng.

“Lũ nhãi ranh Dạ Khúc. Tao sống ở đây ba năm, đến trưởng lão của tụi mày tao còn không ngán, nợ mấy viên linh thạch rẻ rách mà ngày nào cũng đến phiền. Cút ngay trước khi tao bẻ cổ từng đứa!” Trần Văn Tốt nhe hàm răng đen sì, chuẩn bị lao tới.

Đám đàn em sợ hãi lùi hẳn ra ngoài hành lang.

Trịnh Bạch Hổ cũng toát mồ hôi hột, định kéo Trầm Mộc chạy trốn.

Con Ma xó này tu vi đã tăng lên quá cao, bùa chú cấp thấp hoàn toàn vô hiệu.

Trầm Mộc không lùi lại.

Cô đứng yên quan sát vong hồn hung hãn kia.

“Hệ thống, quét.”

[Ting! Quét thông tin mục tiêu hoàn tất.]

Mục tiêu: Trần Văn Tốt.

Phân loại: Ma xó.

Bí mật đời tư: Lúc còn sống sợ vợ một phép, chết xuống âm phủ vẫn bị vợ quản lý nghiêm ngặt mọi khoản chi tiêu.
Gần đây đang lén lút cặp bồ với một vong hồn nữ ở nghĩa trang Đa Phước.

Để chuẩn bị quà tặng nhân tình, Trần Văn Tốt đã giấu một hũ sứ nhỏ chứa đầy vàng mã cao cấp và trang sức âm phần dưới viên gạch số ba ở góc bếp.

Mắt Trầm Mộc sáng rỡ.

Yếu điểm chí mạng đây rồi.

Cứ tưởng ma quỷ thì không có thất tình lục dục, ai dè xuống lỗ rồi vẫn còn thói trăng hoa, lập quỹ đen giấu vợ.

Cô vỗ vai Trịnh Bạch Hổ, gạt gã sang một bên rồi thong thả bước vào giữa phòng.

Trần Văn Tốt thấy cô gái trẻ không hề sợ hãi, ánh mắt có chút cảnh giác.

Ông ta thu âm khí lại một chút, gầm gừ: “Ranh con, mày muốn chết à?”

Trầm Mộc phớt lờ lời đe dọa.

Cô đi thẳng một mạch về phía góc bếp.

“Này, mày làm gì đó?” Trần Văn Tốt bắt đầu luống cuống, cái vẻ mặt hung tợn ban nãy tự nhiên bớt đi vài phần.
Bóng đen của ông ta vội vàng bay bám theo cô.

Trầm Mộc dừng lại ở góc bếp chật hẹp, đầy màng nhện.

Cô cúi xuống đếm từng viên gạch lát nền bám đầy dầu mỡ.

Một, hai, ba.

Cô ngồi xổm xuống, nhặt một thanh sắt rỉ sét nằm lăn lóc gần đó.

Cô cắm thanh sắt vào khe hở của viên gạch số ba, dùng sức cạy mạnh.

Lớp xi măng mục nát vỡ ra.

Viên gạch bị lật lên, để lộ một khoảng trống nhỏ bên dưới.

Trầm Mộc thò tay vào, lôi ra một hũ sứ nhỏ màu trắng, miệng hũ được bịt kín bằng mảnh vải đỏ.

Vong hồn Trần Văn Tốt rú lên một tiếng thảm thiết.

Ông ta lao tới, định vồ lấy hũ sứ nhưng Trầm Mộc đã nhanh tay ôm chặt cái hũ vào lòng, lùi lại vài bước.

“Trả lại cho tao! Trả đây!” Trần Văn Tốt cuống quýt, hai tay ôm lấy đầu, không còn chút sát khí nào mà chỉ thấy vẻ hoảng loạn tột độ.