Đến nội dung chính

Chương 13: Đòi nợ bằng chổi lông gà

admin 498 Chữ Cài Đặt

“Á!” Trần Văn Tốt hét lên, lăn lộn trên sàn.

“Quà cho tui mà giấu dưới gạch hả? Quà cho tui mà giấu chung với cái tờ giấy ghi tên con đĩ Liên ở nghĩa trang Đa Phước hả?” Nguyễn Thị Huệ vừa chửi vừa quất chổi liên tục.

Mỗi nhát chổi đập xuống, âm khí trên người Trần Văn Tốt lại tan tác bay lả tả: “Sống thì bòn mót tiền đi bia ôm, chết thành ma rồi vẫn chứng nào tật nấy! Bữa nay tui đánh cho ông hồn xiêu phách lạc, khỏi đầu thai luôn!”

Trần Văn Tốt không dám đánh trả, chỉ biết ôm đầu chạy vòng quanh cái bàn thờ cũ.

Nguyễn Thị Huệ xách chổi đuổi theo sát gót.

Hai vợ chồng ma kẻ chạy người đuổi, làm đồ đạc trong phòng bay tứ tung.

Cái bát nhang rớt xuống đất vỡ toang.

Trầm Mộc lùi lại góc cửa, ôm khư khư hũ sứ, thản nhiên đứng xem kịch vui.

Ngoài hành lang, Trịnh Bạch Hổ và đám đàn em hé mắt qua khe cửa nhìn vào, mặt mày tái mét.
Giang hồ đâm chém nhau bọn họ thấy nhiều, nhưng ma xó đánh ghen thì đúng là lần đầu tiên trong đời.

Trần Văn Tốt chạy không lại, bị vợ túm được cổ áo kéo xệch lại.

Cây chổi lông gà quất vun vút vào chân, vào tay.

“Bà tha cho tui! Tui chừa rồi! Á! Đừng đánh vào mặt!”

Nguyễn Thị Huệ thở hồng hộc, ném cây chổi sang một bên rồi đưa tay giật lấy hũ sứ từ tay Trầm Mộc.

Bà ta mở lớp vải đỏ, nhìn đống vàng mã cao cấp và mấy đôi bông tai bằng giấy nến dập vàng lấp lánh bên trong.

Mặt bà ta càng lúc càng đen lại.

Bà ta quay sang đạp Trần Văn Tốt thêm một cước: “Ông lấy tiền đâu ra mua mấy thứ này? Tiền họ hàng đốt cho tui giữ hết rồi mà!”

Trần Văn Tốt mếu máo: “Tui… tui đi vay nặng lãi của tụi Dạ Khúc.”

“Trời ơi là trời! Tui vô phước mới lấy phải ông!” Nguyễn Thị Huệ ngồi bệt xuống sàn, vỗ đùi bành bạch: “Ông chết rồi ông còn bắt tui gánh nợ! Dạ Khúc là cái chỗ để ông đụng vào hả?”
Trầm Mộc hắng giọng, bước tới trước mặt Nguyễn Thị Huệ: “Bà Tốt. Chuyện gia đình hai người giải quyết sau. Nhưng món nợ năm mươi linh thạch của Dạ Khúc đã quá hạn ba năm. Gốc lẫn lãi bây giờ là sáu mươi linh thạch. Chừng nào hai người trả?”

Nguyễn Thị Huệ ngẩng lên nhìn Trầm Mộc, ánh mắt đầy vẻ e dè.

Bà ta biết rõ Dạ Khúc là tổ chức hắc ám nhẫn tâm đến mức nào.

Nếu không trả nợ, chồng bà ta bị băm vằm thì không nói, lỡ bọn họ xuống tận âm phủ đòi bà ta thì đúng là tai họa.

“Cô gái, cô làm ơn tính đúng gốc năm mươi linh thạch thôi được không? Lãi cao quá tui đào đâu ra.”