Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.166 Chữ Cài Đặt

Bên trong không gian kín của chiếc ô tô, mùi ngai ngái kỳ lạ kia cứ thoang thoảng lượn lờ nơi chóp mũi khiến một người có thói quen ưa sạch sẽ như Phù Thanh Khuê cảm thấy rất không thoải mái.

Cô không dám thở mạnh, đành rụt rè rũ mắt xuống, cố gắng hướng sự chú ý của mình vào vạt váy đồng phục để quên đi sự ngột ngạt này.

Nhưng cũng chính vì cúi đầu, tầm mắt của Phù Thanh Khuê vô tình rơi vào người đàn ông ngồi bên cạnh.

Phù Chí Chương đang dựa lưng vào ghế, tư thế ngồi lười nhác và tùy ý, hai chân dang rộng một cách tự nhiên mang theo sự áp đảo đầy nam tính.

Đúng lúc này, ánh mắt Phù Thanh Khuê khựng lại.

Trên lớp vải chiếc quần âu tối màu của anh, ngay tại vị trí nhạy cảm giữa hai chân, có một vệt nước ẩm ướt vẫn chưa khô hẳn.

Đồng tử Phù Thanh Khuê khẽ co rụt, nhịp tim lỡ mất một nhịp. Bầu không khí bỗng dưng trở nên lúng túng tột độ trong suy nghĩ của riêng cô.
Sự kết hợp giữa thứ mùi ngai ngái khó ngửi trong xe và vệt nước mờ ám kia nhanh chóng tạo thành một đáp án vô cùng hợp lý trong đầu cô thiếu nữ mười sáu tuổi được nuôi dạy trong lồng kính.

Chú út… tiểu tiện ra quần sao?

Hoặc có thể là lúc đi vệ sinh không cẩn thận nên bị rớt ra một chút?

Sự suy đoán này khiến gò má Phù Thanh Khuê nóng ran. Dù sao đối phương cũng là trưởng bối, lại là đàn ông con trai.

Sự bứt rứt vì tính sạch sẽ nổi lên khiến cả người cô như có kiến bò, nhưng Phù Thanh Khuê tuyệt đối không dám nhúc nhích hay xê dịch ra xa. Cô sợ nếu mình phản ứng thái quá, chú út sẽ nhận ra cô đã nhìn thấy bí mật xấu hổ của anh, như vậy thì lòng tự trọng của một người đàn ông làm sao chịu nổi.

Cô cứ thế cứng nhắc ngồi im trên ghế.

Xe chạy thêm một đoạn, ngang qua một dãy phố thương mại sầm uất. Phù Thanh Khuê nhìn thấy một bảng hiệu thời trang bên đường, tức thì như vớ được phao cứu sinh.
“Chú út, chú bảo tài xế dừng xe một chút được không ạ? Cháu muốn mua chút đồ trong cửa hàng kia.”

Phù Chí Chương liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi nghiêm chỉnh đến mức căng thẳng, hờ hững gật đầu: “Dừng xe.”

Chiếc ô tô chầm chậm tấp vào lề.

Phù Thanh Khuê nói một câu “Cháu sẽ quay lại ngay” rồi vội vã mở cửa bước xuống. Cô nhắm thẳng hướng cửa hàng quần áo nam bên đường mà đi vào.

Cô gái mặc đồng phục nữ sinh trung học thanh thuần, chui vào cửa hàng âu phục nam giới khiến nhân viên bán hàng cũng phải ngẩn người.

Phù Thanh Khuê ngượng ngùng không thôi, từ chối sự trợ giúp của nhân viên, tự mình lầm lũi đi về phía khu vực treo quần âu.

Đứng trước hàng tá lựa chọn, cô cẩn thận nhẩm tính.

Chú út rất cao lớn, đôi chân thon dài rắn chắc thế kia, chắc chắn phải mặc cỡ lớn nhất, XL hoặc XXL mới thoải mái. Về màu sắc, đương nhiên phải là màu đen tuyền hoặc xám đậm, vừa hợp với phong cách bất cần lạnh lùng của anh, vừa… che giấu vết bẩn tốt hơn nếu lỡ có lần sau. Chất liệu thì phải chọn loại vải cotton pha lụa mỏng nhẹ, thoáng mát.
Lựa chọn xong xuôi, cô đem ra quầy thanh toán rồi nhờ nhân viên gói vào một chiếc túi giấy thật lịch sự.

Vài phút sau, Phù Thanh Khuê xách theo chiếc túi quay trở lại xe.

Cửa xe vừa đóng, cỗ máy đắt tiền lại êm ái lăn bánh. Phù Thanh Khuê hít sâu một hơi, hai tay ôm chiếc túi giấy đưa sang, rụt rè nói: “Tặng chú ạ.”

Phù Chí Chương đang nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, nghe vậy thì mở mắt ra. Anh nhướng cao mày, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chiếc túi giấy, rồi lại nhìn cô cháu gái ngoan ngoãn.

Anh vươn tay nhận lấy, ngón tay thon dài thong thả mở miệng túi ra nhìn vào bên trong. Một mảng vải tối màu gấp gọn gàng đập vào mắt.

“Cái gì đây?”

Phù Thanh Khuê mím môi, cố gắng giữ giọng điệu thật bình thường, không mang chút thương hại nào: “Là quần ạ.”

Cô hy vọng lát nữa anh có thể tìm một nhà vệ sinh nào đó để thay ra.

Phù Chí Chương khựng lại.

Không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng vài giây. Anh dường như nhớ ra điều gì đó, rũ mắt nhìn thoáng qua đũng quần mình, nơi vệt nước mờ ám của cô gái khi nãy cọ xát vào vẫn còn lưu lại. Trí óc nhạy bén của anh nhanh chóng xâu chuỗi lại phản ứng căng cứng của Phù Thanh Khuê lúc nãy và hành động mua quần này.

Anh hiểu ra cô cháu gái ngây thơ này đang nghĩ cái gì rồi.

“Khục…”

Một tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng người đàn ông, sau đó là tràng cười không kiêng nể. Bờ vai rộng của Phù Chí Chương rung lên, lồng ngực phập phồng. Anh dùng một tay che nửa khuôn mặt, tiếng cười khàn đục đầy từ tính mang theo sự thích thú vang vọng trong xe.

Phù Thanh Khuê ngơ ngác nhìn anh, không hiểu sao chú út lại cười lớn đến thế. Chẳng lẽ cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh rồi sao?

Một lúc sau, Phù Chí Chương mới dừng cười.

Anh ném chiếc túi giấy sang chiếc ghế trống bên kia, ánh mắt nhìn cô đầy nghiền ngẫm, lẩm bẩm trong miệng:

“Con gái của Phù Kinh Quang… thú vị thật đấy.”

Món quà này anh vẫn nhận không chút khách khí.

Phù Thanh Khuê nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ lướt qua. Được mười mấy phút, hàng chân mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại.

Cô nhận ra cảnh vật bên ngoài càng lúc càng xa lạ.

Đây không phải con đường rợp bóng cây dẫn về khu biệt thự cao cấp của gia đình cô.

Cô quay đầu lại, vừa định mở miệng thắc mắc thì Phù Chí Chương đã như có mắt mọc trên đỉnh đầu. Anh nhả ra một làn khói mỏng từ điếu thuốc mới châm, giọng điệu thong thả, ung dung chặn trước lời cô: “Vẫn còn sớm mà, về gấp như thế làm gì.”

Người đàn ông hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy áp bách: “Chú út dẫn cháu đi ăn, hai chú cháu mình hàn huyên đôi chút.”