Đến nội dung chính

Chương 6

admin 616 Chữ Cài Đặt

“Học cùng lớp?”

“Không phải ạ.”

Cô gái cúi đầu nói: “Cậu ấy học ở lớp chuyên đặc biệt.”

Trường nữ sinh chia ra hai dạng lớp học khác nhau dành cho hai kiểu học sinh.

Học giỏi và có xuất thân trung lưu.

Học giỏi và có xuất thân bình thường.

Phù Thanh Khuê ở vế đầu tiên.

Tất nhiên, yếu tố quyết định để vào ngôi trường này vẫn dựa trên năng lực học tập.

Phù Chí Chương lạnh lùng hất cằm: “Xuống xe.”

“Nhưng mà cậu ấy còn chưa rời đi…”

Cô gái còn muốn nói thêm gì đó, song khoảng khắc chạm phải ánh mắt của người đàn ông, những lời sắp dâng tới đầu môi đều bị nuốt ngược vào.

Lúc này ở bên ngoài, Phù Thanh Khuê vẫn giữ tư thế hơi khom lưng, không đứng quá gần mà chừa ra một khoảng trống nhỏ, dù chẳng thể nhìn thấy gì cô cũng không vội rời đi.

Khi cánh cửa thình lình mở ra, Phù Thanh Khuê giật mình lùi ra sau hai bước.
Cô gái kia cúi thấp đầu chẳng nhìn lấy Phù Thanh Khuê một cái, dáng vẻ nóng nảy cuống cuồng xoay người chạy đi mất.

Phù Thanh Khuê không nhìn thấy rõ mặt đối phương.

Cửa kính xe hạ xuống, Phù Chí Chương ngậm điếu thuốc bên môi, liếc mắt nhìn sườn mặt thanh tú của cô thiếu nữ.

“Nhìn cái gì?” Anh đang hỏi cô, giọng điệu cụt ngủn, chẳng hề có chủ ngữ đàng hoàng.

Phù Thanh Khuê nhìn sang Phù Chí Chương, lễ phép nói: “Cháu chào chú út ạ.”

Ngẫm lại cũng qua mấy tuần rồi sau cái hôm tiệc tối linh đình đó. Phù Thanh Khuê nghĩ chỉ chào hỏi thôi thì có vẻ chưa ổn lắm.

“Chú út có khỏe không?”

“Cháu thấy chú út có khỏe không?”

Anh hỏi vặn lại, khóe môi còn hơi cong.

Phù Thanh Khuê nghiêm túc đánh giá khuôn mặt góc cạnh của anh cùng đôi mắt đen sâu hút đang nhìn mình chăm chú, trông rất khỏe khoắn rắn rỏi, tràn trề năng lượng sung mãn.
Câu hỏi vừa rồi đúng là thừa thãi quá mức.

Cô gật đầu, tỏ vẻ thành thật: “Nhìn rất cường tráng ạ.”

Phù Chí Chương bật cười.

“Vậy còn ông bố già của cháu có khỏe không?”

Phù Thanh Khuê nhíu mày, không thích cách gọi thẳng thừng và thiếu tôn trọng như vậy với bố mình. Dù vậy cô vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Bố cháu vẫn khỏe ạ.”

Cô lại bổ sung: “Mẹ cháu cũng vậy.”

Nét cười trong mắt Phù Chí Chương thoáng qua sự mỉa mai.

Dường như tâm trạng đang khá tốt, người đàn ông kiên nhẫn ngồi đó hỏi thêm vài câu nữa.

“Đang đợi tài xế đến đón à?”

“Vâng.”

“Lên xe đi. Chú út chở cháu về.”

“Nhưng mà bác lái xe ở nhà cháu sắp…”

“Thì nhắn tin bảo ông ta đừng tới rước nữa.”

Phù Chí Chương liếc xéo cô gái nhỏ, giọng điệu khinh khỉnh: “Hay không thích gần gũi với chú út?”

Phù Thanh Khuê vội vàng lắc đầu.
Sau vài phút nghĩ ngợi, tính toán trong lòng, cô vòng qua xe mở cửa, chui vào trong ngồi bên cạnh Phù Chí Chương.

Phù Thanh Khuê ngồi rất ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp.

Đồng phục trên người cô sạch sẽ thơm tho, không có lấy một nếp nhăn.

Sau khi đóng cửa xe, ô tô bắt đầu lăn bánh, di chuyển ra khỏi khu vực trường học.

Thoạt đầu thì vẫn bình thường, bầu không khí im lặng nhưng không hề ngột ngạt. Ấy thế mà một lúc sau Phù Thanh Khuê lại có hơi nhăn mặt, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức cọ lên vạt váy xanh đậm, kìm nén cảm giác muốn che mũi.

Trong xe có mùi gì đó… ngai ngái lắm.