Đến nội dung chính

Chương 5

admin 549 Chữ Cài Đặt

Phù Thanh Khuê đang theo học tại một ngôi trường nữ sinh có tiếng tại Kinh Châu.

Học sinh ở trường này không phải giàu có thì cũng là vô cùng giàu có.

Lúc tan học đã ba giờ chiều.

Phù Thanh Khuê đeo cặp xách đứng trước cổng trường đợi tài xế đến đón.

Bác tài xế có nhắn tin cho cô từ năm phút trước, do đường lớn đang bị tắc xe nên có thể ông sẽ đến trễ.

Đúng là đó, Phù Thành Khuê trông thấy một chiếc ô tô quen mắt chạy tới rồi dừng lại ở bên đường.

Kiểu dáng cổ điển, thân xe bóng mượt, biển số xe là 6 dãy số rất hiếm.

Phù Thanh Khuê không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Một cô gái mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa giống như Phù Thanh Khuê thủng thẳng đi qua bên kia đường, rất tự nhiên mở cửa hàng ghế sau chiếc ô tô đó rồi chui vào.

Phù Thanh Khuê thoáng kinh ngạc trong lòng, sau đó ngẫm nghĩ lại biển số xe vừa thấy, hình ảnh về buổi tối hôm đó lại hiện ra.
Cô chắc mẩm là xe của chú út.

Phù Kinh Quang có sở thích là sưu tầm các dòng xe cổ quý hiếm, thế nên từ nhỏ Phù Thanh Khuê cũng học lỏm được đôi chút kiến thức từ ông.

Theo như cô biết, biển số xe 6 số còn được gọi là lục quý, người sở hữu nó mỗi năm phải thay các con số khác một lần, khi đã có biển số mới, họ sẽ nhượng lại con số cũ cho người khác.

Vì quá hiếm hoi nên bắt buộc phải thay phiên trao đổi.

Tất nhiên là sẽ diễn ra trong âm thầm. Bởi vì qua ánh mắt của người học luật thì đó là phạm pháp.

Phù Thanh Khuê nắm lấy quai đeo, chần chừ hồi lâu, ánh mắt cứ hướng về chiếc ô tô màu đen.

Không hiểu sao cô lại thấy bứt rứt cả người.

Mười mấy phút lẳng lặng trôi qua, Phù Thanh Khuê đưa mắt nhìn trái nhìn phải.

…

Phù Chí Chương khép mắt dựa vào lưng ghế, cánh tay trắng ngần mềm mại của thiếu nữ vòng qua cổ anh, tiếp đó là hơi thở mang theo hương thơm phả vào tai, xen kẽ tiếng rỉ rên đứt quãng.
Váy đồng phục của cô gái bị vén lên cao, bàn tay to lớn của người đàn ông đặt lên vùng da thịt mỡ màng.

Đương lúc ngọn lửa dục vọng đang cháy bừng, thiêu đốt cả ruột gan, sắc mặt người thiếu nữ đỏ lựng, ướt át khe khẽ mở mắt ra.

Hình ảnh đầu tiên cô gái đó trông thấy lại là gương mặt của Phù Thanh Khuê đang kề gần cửa sổ.

Cách một lớp kính che chắn, đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ lộ rõ sự tò mò.

Cô gái kia lập tức ngồi thẳng người, cuống quýt kéo váy xuống, cài lại cúc áo.

Phù Chí Chương liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

Dạng kính một chiều nên bên ngoài chẳng thể nhìn thấy được gì.

Phù Chí Chương lười nhác hỏi: “Có biết con nhỏ đứng ngoài đó không?”

Cô gái kia dè dặt gật đầu: “Là bạn cùng trường ạ.”