Nghe thấy giọng nói mềm mại bên tai, Phù Chí Chương nghiêng đầu nhìn.
Anh kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay, đưa mắt ngắm nghía gương mặt cô thiếu nữ xinh đẹp.
“À, là bé Thanh Khuê đây mà, đã lớn thế này rồi sao?”
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
Phù Thanh Khuê lễ phép đáp lại: “Mười sáu ạ.”
“Có cô con gái xinh đẹp ngoan hiền đến vậy, anh trai hẳn là rất mát lòng mát dạ.”
“Chị dâu nuôi dạy rất khéo.”
Dương Cầm Mai không nhịn được bước lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phù Thanh Khuê.
“Con bé này còn khờ khạo lắm, cần phải dạy bảo nhiều hơn nữa, để chú út chê cười rồi.”
Phù Kinh Quang quay đầu nhìn bà: “Em đưa con bé lên lầu đi, chỗ người lớn nói chuyện, có con nít không tốt.”
“Vâng.”
Dương Cầm Mai vừa mới ôm vai con gái xoay người lại, toan cất bước đi tiếp thì phía sau vang lên giọng nói bỡn cợt.
“Mười sáu tuổi thì đâu còn nhỏ nhít gì nữa đâu anh.”
“Ở cái tuổi đó là có em bé được rồi.”
Sắc mặt Dương Cầm Mai trở nên khó coi vô cùng. Bà kìm nén cơn giận trong lòng, dứt khoát dẫn Phù Thanh Khuê ra khỏi sảnh lớn.
Phù Kinh Quang sa sầm mặt mũi, gằn giọng cảnh cáo: “Chú ăn nói cho cẩn thận.”
“Còn ăn nói hàm hồ nữa tôi sẽ cắt lưỡi chú!”
Phù Chí Chương gật đầu tỏ vẻ đã biết. Anh dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhẹ lên điếu thuốc hút dở, cong môi mỉm cười sâu xa.
“Không ngờ anh trai của tôi lại là kiểu người yêu thương con gái như thế đó. Bất ngờ thật.”
…
Sau khi trở về phòng ngủ, Dương Cầm Mai dặn dò Phù Thanh Khuê phải đi nghỉ sớm, nếu không có chuyện gì thì đừng xuống dưới.
Phù Thanh Khuê ngoan ngoãn gật đầu và không dám gặng hỏi gì nhiều.
Sau khi Dương Cầm Mai rời đi, Phù Thanh Khuê nằm trên giường miên man nghĩ ngợi.
Do đêm qua ngủ không sâu, sáng hôm sau Phù Thanh Khuê thức dậy rất sớm.
Lúc cô xuống nhà ăn dùng bữa sáng, Dương Cầm Mai đang pha trà cho Phù Kinh Quang.
Phù Kinh Quang ngồi trước bàn đeo kính lão đọc báo, nét mặt vẫn điềm đạm như mọi khi.
Người giúp việc bưng ra một bát cháo đậu xanh nóng hổi cho Phù Thanh Khuê, ăn cùng bánh quẩy chiên, trứng gà luộc, thịt heo muối và ít trái cây ngọt cắt sẵn.
Gia đình của Phù Thanh Khuê theo lối sống truyền thống khiêm tốn.
Bữa sáng hằng ngày luôn được chuẩn bị bởi bàn tay khéo léo của Dương Cầm Mai.
“Bố ơi, chú út không ở lại nhà mình ạ?” Phù Thanh Khuê không kìm được sự tò mò trong lòng.
Phù Kinh Quang khép lại tờ báo, lạnh nhạt nói: “Chú út của con đâu phải không có nhà.”
“Nhà mình đó giờ cũng đâu để người lạ ở lại qua đêm.”
Dương Cầm Mai từ trong bếp đi ra, đưa cho con gái cốc nước ép rồi dịu dàng xoa đầu cô.
“Chú út của con có hơi khó tính một chút, nếu con có gặp thì cũng đừng nói gì nhiều, kẻo làm chú ấy không vui.”
“Dạ, con biết rồi.”