Đến nội dung chính

Chương 3

admin 499 Chữ Cài Đặt

Lúc Phù Chí Chương nghênh ngang bước vào sảnh lớn, Phù Kinh Quang đang ngồi thưởng trà cùng vài vị đối tác trong tương lai.

Nụ cười của Phù Kinh Quang tắt ngấm khi trông thấy Phù Chí Chương.

Khi nãy quản gia có chạy đến báo lại với ông về việc Phù Chí Chương đột ngột xông vào biệt thự, không phải đi bằng cổng chính mà là cổng sau.

Vài gã vệ sĩ bên ngoài bị người của Phù Chí Chương đánh bị thương không nhẹ.

Ngang tàng hống hách không xem ai ra gì!

Phù Chí Chương ngồi xuống đối diện Phù Kinh Quang, lười nhác bắt chéo chân, mỉm cười nói: “Lâu rồi không gặp, anh trai.”

Phù Kinh Quang hừ một tiếng: “Mảnh đất nhỏ Kinh Châu này không dám nghênh tiếp ông Hoàng từ phương xa.”

“Anh trai nói thế là không đúng rồi. Em trai của anh thích làm cướp hơn.”

Phù Kinh Quang không tiếp lời Phù Chí Chương, ông quay sang mấy vị khách quý bên cạnh, nở nụ cười ôn hòa bảo lần sau sẽ mời họ một bữa cơm xin lỗi đàng hoàng, sau đó lại nói tiếp về việc làm ăn với nhau.
“Đứa em trai này của tôi từ nhỏ đã ngỗ nghịch khó bảo. Mấy năm nay đi biền biệt không rõ tung tích, cũng chẳng thấy gửi thư từ gì về.”

Ông bật cười vài tiếng, lời nói nửa thật nửa đùa: “Không biết lần này nó trở về là chuyện tốt hay chuyện xấu.”

“Ha ha, không sao đâu. Chúng tôi không vội mà.”

“Chủ tịch Phù cứ tự nhiên trò chuyện với em trai nhé.”

“Tôi cảm thấy tình cảm giữa hai anh em rất tốt. Chủ tịch Phù hẳn rất yêu thương em trai mình.”

Những vị khách quý đó có ai mà không phải kẻ lõi đời ở cái chốn thương trường cá lớn nuốt cá bé đâu.

Nhận thấy bầu không khí khác thường giữa hai con người này, bọn họ đều nhanh trí tìm lời hay ý đẹp để ứng đối, sau đó lại tìm cái cớ phù hợp để rời khỏi cái vị trí ngồi gượng gạo dễ bị chú ý tới.
Phù Chí Chương bật lửa châm điếu thuốc, im lặng nheo mắt nhìn Phù Kinh Quang.

Lúc này Dương Cầm Mai dẫn Phù Thanh Khuê bước ra.

Phù Thanh Khuê nhìn thấy người đàn ông lạ mặt ngồi đối diện với bố mình thì kinh ngạc vô cùng.

Ra là cái người khi nãy…

Phù Chí Chương liếc mắt về phía Dương Cầm Mai: “Chị dâu vẫn khỏe chứ?”

Dương Cầm Mai gật đầu đáp lại.

“Khuê Nhi, đây là chú út Chí Chương của con, ra chào hỏi chú út đi.” Bà nhẹ nhàng nhắc nhở con gái đang đứng ngây ra bên cạnh.

Phù Thanh Khuê giật mình, bối rối bước lên vài bước, nhỏ giọng cất lời.

“Cháu chào chú út ạ.”

Trong lòng cô có chút căng thẳng, mắt không dám nhìn loạn, hai tay thì xoắn xuýt vào nhau.