Cánh cửa sắt vốn đóng chặt bỗng mở toang hai bên.
Chiếc ô tô sang trọng cổ điển cứ thế xông vào, âm thanh ken két chói tai vô cùng giữa màn đêm yên tĩnh.
Như một con ngựa hoang giẫm lên thảm cỏ, mang theo khí thế mạnh mẽ nghiền nát.
Phù Thanh Khuê ngồi bất động trên xích đu.
Khi đèn ô tô vụt tắt, cánh cửa bên trái ở hàng ghế sau mở ra, một người đàn ông bước xuống.
Đối phương rất cao lớn, đôi chân dài bước thẳng về phía này.
Khi người nọ đến gần hơn, đứng dưới vùng sáng của vầng trăng trên vòm trời, Phù Thanh Khuê cuối cùng cũng có thể nhìn rõ hình dáng mặt mũi.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, mái tóc dài đến cổ, nước da ngăm ngăm.
Cổ áo được mở thoáng, ống tay áo xắn cao để lộ cánh tay to rắn chắc với những đường gân chằng chịt.
Mắt sâu mũi cao, mày dài môi mỏng.
Là một người đàn ông rất đẹp.
Người đó nhìn thấy Phù Thanh Khuê, nhưng ánh mắt không dừng lại quá lâu. Cứ thế đi lướt qua cô gái nhỏ, tiến thẳng đến gian nhà chính đang tổ chức tiệc tùng.
Ước chừng vài phút sau, Phù Thanh Khuê mới hoàn hồn lại.
Cô bước xuống xích đu rồi chạy về gian nhà chính theo đường lối cũ.
Dương Cầm Mai đang đi tìm con gái.
Phù Thanh Khuê bước nhanh tới nắm lấy tay bà, vội vàng nói: “Mẹ ơi, vừa nãy bên ngoài…”
Cô còn chưa kịp nói xong thì chung quanh bỗng dưng ồn ào lạ thường.
Vài chữ lọt vào tai hai mẹ con Phù Thanh Khuê.
“Cậu út Chí Chương đã về à?”
“Sao tự dưng lại trở về vào lúc này? Phù Kinh Quang mời cậu ta tới sao?”
“Không thể nào…”
“Tôi nghe nói cái gã đó ở Ma Cao…”
Âm thanh xôn xao ngày một dày đặc hơn.
Phù Thanh Khuê quên mất cả chuyện mình định nói tiếp. Cô tò mò hỏi: “Chú út Chí Chương hôm nay có đến nhà mình ạ?”
Dương Cầm Mai nhíu mày: “Mẹ cũng không biết nữa, không nghe bố con nhắc đến.”
Cũng nhiều năm rồi bà không gặp lại người em trai chồng này.
Lần đầu tiên nhìn thấy Phù Chí Chương là ở đám cưới của bà và Phù Kinh Quang. Lần thứ hai là ở tang lễ ông cụ Phù, ông nội của Phù Thanh Khuê.
Sau đó thì người bặt tăm.
Phù Thanh Khuê chưa từng gặp mặt Phù Chí Chương.
Bố mẹ cũng chưa từng kể với cô về người chú út này, thi thoảng cô chỉ nghe được đôi điều về anh thông qua lời nói mơ hồ của mấy người họ hàng xa đến chơi.
Đến giờ Phù Thanh Khuê vẫn nhớ rất rõ, họ nói rằng mối quan hệ giữa hai anh em không được tốt.
Họ còn nói Phù Chí Chương đã chọc tức ông cụ Phù đến chết.