Đến nội dung chính

Chương 1

admin 580 Chữ Cài Đặt

Phù Thanh Khuê bước ra phòng ngủ với bộ váy trắng nền nã tinh khôi trên người.

Dương Cầm Mai khen ngợi không ngớt lời.

Bà nói: “Con gái của mẹ thật xinh đẹp! Dáng vẻ này giống mẹ lúc trẻ đến bảy tám phần.”

Hai người xuống sảnh lớn biệt thự. Dương Cầm Mai gọt tỉa hoa quả, Phù Thanh Khuê cắm hoa tươi vào bình.

Những người giúp việc khác thì thường ra vào liên tục, bận đến mức không thể buông tay xuống.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ bốn mươi lăm của Phù Kinh Quang.

Dương Cầm Mai dậy từ rất sớm để lo liệu và sắp xếp mọi thứ trong bữa tiệc.

Phù Kinh Quang là người kín tiếng không thích phô trương, vào những dịp đặc biệt thế này cũng chỉ mời vài người quen biết bên ngoài hoặc họ hàng có qua lại thường xuyên với gia đình ông để đến góp vui.

Sáu giờ tối, Dương Cầm Mai bảo Phù Thanh Khuê gọi điện thoại cho thư ký của Phù Kinh Quang, hỏi xem ông đang trên đường về chưa.
Phù Thanh Khuê ngồi trên sofa phòng khách, gọi vào số của thư ký Triệu bằng điện thoại bàn.

Vài phút sau, Phù Thanh Khuê đặt ống nghe xuống, ngẩng đầu nói với Dương Cầm Mai.

“Chú Triệu bảo bố đang ở chỗ dì Ngọc, lát nữa mới về.”

Dì Ngọc là một trong số những người vợ nhỏ của Phù Kinh Quang.

Bà ta sinh cho Phù Kinh Quang một trai một gái, đều lớn hơn Phù Thanh Khuê vài tuổi.

Dương Cầm Mai điềm tĩnh nói: “Con vào bếp nấu thêm vài món bố con thích đi. Mẹ lên phòng sửa soạn một chút.”

“Lát nữa là khách khứa tới nhà mình rồi, phải chu toàn cho tốt để giữ mặt mũi cho bố con.”

Phù Thanh Khuê ngoan ngoãn đi vào bếp.

Hai tiếng sau đó, Phù Kinh Quang cũng xuất hiện trước mặt mọi người.

Ông mặc bộ trang phục truyền thống màu xám đậm, dáng người cao lớn uy nghiêm, mái tóc đen dày vuốt gọn xen lẫn những sợi tóc dài bạc.
Phù Thanh Khuê vui vẻ chạy ra đón ông.

Dương Cầm Mai thì đừng chờ sẵn trước cửa, nụ cười trên môi ôn hòa đoan trang.

Bữa tiệc bắt đầu trong bầu không khí hòa hợp ấm áp.

Dưới sảnh lớn biệt thự toàn là khách khứa đến dự. Dương Cầm Mai đi bên cạnh Phù Kinh Quang, khoát lấy tay ông để đi chào hỏi từng người một.

Phù Thanh Khuê rất ngại ngùng ở những nơi đông người, sợ nhất là cái cảnh bị các trưởng bối chú ý tới rồi vặn hỏi đủ thứ chuyện.

Ánh mắt săm soi của những con người đó làm cô không thoải mái.

Nhân lúc mọi người đang vây quanh Phù Kinh Quang, Phù Thanh Khuê lén chuồn ra ngoài thông qua cánh cửa nhỏ phía sau khu vực bếp núc.

Bên ngoài khu vườn yên tĩnh, Phù Thanh Khuê ngồi trên xích đu thong thả đong đưa, trên đỉnh đầu là ánh trăng sáng mờ ảo.

Thình lình có ánh đèn ô tô chiếu tới từ phía xa.
Phù Thanh Khuê phải giơ tay che lại vì quá chói.

Cô nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu bên ngoài cổng sắt màu xanh.

Đây là khu vực phía sau căn biệt thự.

Cái cổng màu xanh đó là cổng nhỏ dẫn vào trong.

Khách khứa đến hôm nay đều đi vào từ cổng chính.