“Cảm giác thế nào?” Thiên Ca hỏi, giọng cô không chút ấm áp, chỉ có sự điên cuồng ngầm ẩn của một nữ vương sắp lâm trận.
Mã Văn Tài siết chặt nắm đấm, cảm nhận xương cốt kêu răng rắc. Hắn bước xuống giường, nhặt thanh kiếm bạc lên, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cô: “Rất tốt. Ta cảm thấy mình có thể một tay xé nát kẻ mang tên “Hắn” kia ngay lập tức. Chúc Anh Đài… không, Thiên Ca, cảm ơn món quà của nàng.”
“Đừng vội mừng.” Thiên Ca kiểm tra lại khẩu súng lục mà tên sát thủ đánh rơi, lắp lại băng đạn. “Thuốc đó chỉ có tác dụng trong 12 giờ. Sau đó, huynh sẽ chịu cơn đau như bị xé xác. Nhưng trước khi lúc đó đến, chúng ta phải dọn sạch lũ rác rưởi đang bao vây học viện này.”
Vút!
Một mũi tên mang theo hỏa lực bay xuyên qua cửa sổ, cắm vào xà nhà khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Bên ngoài, tiếng hét của đám sát thủ hiện đại hòa lẫn với tiếng gươm đao của đám tay sai Vương gia tạo nên một bản nhạc tang tóc.
“Chúng ta đi!”
Thiên Ca tung mình qua cửa sổ, Mã Văn Tài bám sát theo sau như một cái bóng không thể tách rời.
Dưới ánh trăng đỏ quạch như máu, mười hai sát thủ của tổ chức Hắc Long cùng hàng trăm gia binh Vương gia đã phong tỏa lối thoát duy nhất. Tên cầm đầu—”Hắn”—đang đứng trên cao, tay cầm một thiết bị điều khiển nổ từ xa.
“Thiên Ca, cô nghĩ mình có thể bảo vệ được cái học viện cổ hủ này sao?” Tiếng hắn vang vọng qua loa cầm tay.
Thiên Ca không đáp lời bằng miệng, cô đáp lại bằng đạn. Đoàng! Đoàng! Hai phát súng chính xác kết liễu hai tên bắn tỉa đang nấp trên cây ngô đồng. Cùng lúc đó, Mã Văn Tài như một cơn lốc đen lao vào đám gia binh. Kiếm chiêu của hắn lúc này không còn là võ học Đông Tấn, mà mang theo sự tàn bạo, dứt khoát và tốc độ kinh người của thuốc gen.
Mỗi nhát kiếm của Mã Văn Tài vung ra đều mang theo một luồng khí kình xé gió. Hắn không chỉ giết người, hắn đang trút giận. Hắn giận vì kẻ kia dám chạm vào Thiên Ca, giận vì sự yếu đuối của chính mình ban nãy.
“Cút hết cho ta!” Mã Văn Tài gầm lên, hắn xoay người chém đứt lìa vòng vây, máu tươi bắn lên gương mặt điển trai khiến hắn trông như một chiến thần điên loạn.
Thiên Ca áp sát tên cầm đầu. Cô không dùng súng nữa mà rút đoản đao ra. Cô muốn kẻ này phải chết một cách đau đớn nhất bằng đôi tay của mình. Cả hai lao vào nhau giữa biển lửa của học viện Nghi Sơn.
Đòn đánh của Thiên Ca mang theo sự tinh tế của nghệ thuật giết người hiện đại, trong khi tên cầm đầu lại dùng sức mạnh thô bạo. Keng! Keng! Tiếng kim loại va chạm tóe lửa giữa đêm đen.
“Mã Văn Tài! Phía sau!” Thiên Ca hét lớn khi thấy một tên sát thủ rút lựu đạn định ném về phía hắn.
Mã Văn Tài không thèm ngoảnh lại, hắn phóng thanh kiếm trong tay đi như một mũi tên khổng lồ, xuyên thủng lồng ngực tên sát thủ trước khi hắn kịp rút chốt lựu đạn. Sau đó, hắn lao tới, tay không bóp nát yết hầu một kẻ khác, mắt vẫn không rời khỏi Thiên Ca.
“Nàng lo cho chính mình đi!” Hắn cười cuồng dại.
Trận chiến kéo dài đến gần sáng. Khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp ló rạng, Thiên Ca đã dồn tên cầm đầu vào chân tường của từ đường học viện. Cô đá văng khẩu súng trên tay hắn, đoản đao kề sát vào hốc mắt của đối phương.
“Nói… Denis đang ở đâu?”
Tên cầm đầu hộc máu, cười khẩy: “Ông ta… ông ta đang ở nơi mà cô không bao giờ ngờ tới… Chúc gia trang…”
Thiên Ca sững người. Ánh mắt cô chợt hiện lên sự kinh hoàng. Nếu Denis ở Chúc gia trang, vậy thì Lương Sơn Bá và cả gia đình họ Chúc…
“Chết đi!” Không một chút do dự, Thiên Ca ấn mạnh lưỡi đao, kết liễu kẻ thù cuối cùng của tổ chức tại đây.
Mã Văn Tài bước tới, y phục của hắn đã rách nát, máu nhuộm đen cả một vùng nhưng đôi mắt vẫn rực sáng. Hắn nắm lấy vai Thiên Ca, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của cô.
“Chúng ta đi Chúc gia trang.” Mã Văn Tài trầm giọng, sự chiếm hữu trong mắt hắn lúc này lại mang theo một sự bảo bọc tuyệt đối. “Dù là Denis hay ai đi chăng nữa, nếu hắn dám động vào người nàng quan tâm, ta sẽ bắt hắn phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời này.”
Thiên Ca nhìn Mã Văn Tài, rồi nhìn về phía con đường dẫn xuống núi. Cô biết, cuộc chiến này đã lan ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Cô không còn là một sát thủ độc hành nữa. Bên cạnh cô lúc này là một kẻ điên sẵn sàng đối đầu với cả hai thế giới vì cô.
“Đi!”
Hai bóng người phi thân xuống núi, để lại sau lưng học viện Nghi Sơn đang chìm trong khói lửa và tàn tích của một đêm đẫm máu. Cuộc hành trình đến Chúc gia trang—nơi bí mật cuối cùng sẽ được hé lộ—chính thức bắt đầu.