Lương Sơn Bá cùng đám binh sĩ xông vào phòng. Ánh đuốc bập bùng soi rọi gương mặt đầy máu của Mã Văn Tài và bóng lưng lạnh lẽo của Thiên Ca. Sơn Bá khựng lại, đôi mắt chàng mở to khi nhìn thấy khẩu súng lục—thứ kim loại đen bóng, kỳ dị mà gã sát thủ vừa đánh rơi trong lúc rút chạy.
“Chúc đệ… đây là cái gì?” Sơn Bá run giọng hỏi, chàng tiến lại gần nhưng bản năng mách bảo chàng rằng người đệ đệ trước mặt đang tỏa ra một luồng sát khí khiến kẻ khác không dám chạm vào.
“Đừng lại gần!” Thiên Ca gầm khẽ, giọng nói khàn đặc. Cô không quay đầu lại, đôi tay vẫn thoăn thoắt dùng những kỹ thuật cầm máu chuyên nghiệp của quân y hiện đại để giữ lại mạng sống cho Mã Văn Tài.
Mã Văn Tài khẽ ho ra một ngụm máu, bàn tay hắn run rẩy nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt vẫn đục ngầu sự điên cuồng xen lẫn thỏa mãn: “Nàng… nàng đã chọn ta… đúng không?”
Thiên Ca nghiến răng, thanh âm lạnh như tiền: “Câm miệng. Huynh mà chết, ta sẽ san bằng cả cái Nghi Sơn này để chôn cùng huynh.”
Sơn Bá đứng đó, cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi trong chính câu chuyện của nghĩa muội. Chàng nhìn khẩu súng, rồi nhìn vết thương kỳ lạ trên người Mã Văn Tài. Sự thông tuệ của một thiên tài giúp chàng nhận ra: Những kẻ vừa tấn công, và cả Chúc Anh Đài trước mặt chàng, đều mang trong mình một bí mật vượt xa tầm hiểu biết của thế gian này.
“Chúc đệ… không, ta nên gọi đệ là ai đây?” Sơn Bá nghẹn ngào. “Kẻ đó gọi đệ là “Queen”, gọi đệ là “Thiên Ca”. Đệ không phải là Anh Đài của ta… đúng không?”
Thiên Ca khựng lại. Cô đứng dậy, từ từ xoay người. Dưới ánh đuốc, gương mặt cô không còn chút vẻ thư sinh yếu ớt nào, mà chỉ còn lại sự lạnh lùng tột độ của một sát thủ đệ nhất.
“Lương huynh, Chúc Anh Đài mà huynh biết đã chết từ lâu rồi.” Cô bình thản thốt ra lời cay đắng nhất. “Ta là Mạc Thiên Ca. Ta đến từ một nơi mà máu chảy thành sông và mạng người chỉ là những con số. Kẻ vừa rồi là đồng loại của ta, và hắn sẽ không dừng lại cho đến khi giết sạch những người liên quan đến ta.”
Sơn Bá lùi lại một bước, gương mặt chàng tái nhợt như tờ giấy. Sự thật này quá tàn khốc đối với một tâm hồn thuần khiết như chàng.
Đúng lúc đó, Mã Văn Tài vốn đang lịm đi bỗng bật cười lên một tiếng đầy ngạo nghễ. Hắn dùng chút sức tàn, nhìn thẳng vào Sơn Bá: “Nghe thấy chưa… Lương Sơn Bá? Nàng ấy không thuộc về thế giới của ngươi… nhưng nàng ấy đã vì ta mà rơi lệ. Ngươi… vĩnh viễn không có tư cách…”
“Đủ rồi!” Thiên Ca quát lớn. Cô nhìn về phía Lương Sơn Bá, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn nhưng nhanh chóng bị sự kiên định che lấp. “Lương huynh, hãy mang binh sĩ rời khỏi đây. Nếu huynh còn ở lại, “hắn” sẽ giết huynh đầu tiên để uy hiếp ta. Đây là cuộc chiến của ta và Mã Văn Tài.”
“Ta không đi!” Sơn Bá hét lên, lần đầu tiên người ta thấy vị thư sinh hiền lành này nổi giận. “Dù đệ là ai, đệ vẫn là người ta đã thề nguyện bảo vệ! Ta sẽ không để đệ một mình đối mặt với quỷ dữ!”
Thiên Ca nhắm mắt lại. Cô biết, sự lương thiện của Sơn Bá chính là điểm yếu chí mạng của chàng. Cô bước tới, nhanh như một bóng ma, dùng gáy tay đánh mạnh vào tử huyệt sau gáy Sơn Bá. Chàng đổ gục xuống, cô đỡ lấy chàng và giao cho đám binh sĩ đang ngơ ngác.
“Đưa hắn về Chúc gia trang ngay lập tức. Nói với Chúc lão gia, Anh Đài đã chết vì bạo bệnh. Đừng bao giờ quay lại Nghi Sơn nữa.”
Sau khi mọi người rời đi, căn phòng chỉ còn lại Thiên Ca và Mã Văn Tài đang thoi thóp. Cô quỳ xuống bên hắn, lôi từ trong vạt áo ra một lọ thuốc nhỏ—thứ gen sinh học quý giá mà cô đã mang theo khi xuyên không, vốn dùng để cứu mạng chính mình trong tình huống khẩn cấp nhất.
“Mã Văn Tài, huynh nói đúng. Ta không thuộc về thế giới này.” Cô đổ thuốc vào miệng hắn, kề sát tai hắn thì thầm: “Nhưng vì huynh đã dám đấu súng với tử thần vì ta, ta sẽ cho huynh thấy… thế nào là sự tàn nạt của một “Queen” khi cô ta thực sự nổi giận.”
Phía bên ngoài cửa sổ, một tiếng huýt sáo chói tai vang lên, xé toạc màn đêm. Đó là tín hiệu tập kết của tổ chức. Thiên Ca biết, đêm nay, Nghi Sơn sẽ không còn tiếng đọc sách, mà chỉ còn tiếng máu rơi.