Đến nội dung chính

Chương 783: Truy sát

admin 3.278 Chữ Cài Đặt

Nghe lời nói của A Diệt, cả hóa thân Ngụy Sơn Vương lẫn Vô Uyên Hầu đều thoáng trầm ngâm suy nghĩ, sau đó Vô Uyên Hầu là người lên tiếng trước: “Đương nhiên tại hạ sẽ không quên phần thù lao rồi, lần này nhờ có sự trợ giúp của tiên hữu, tại hạ thật sự vô cùng cảm kích.”

Nói xong hắn phất tay, một chiếc giới chỉ lập tức bay thẳng về phía A Diệt, ngay sau đó những khối hải thạch mà hắn đấu giá được đang nằm rải rác dưới sân cũng đồng loạt hội tụ về phía đối phương. A Diệt khẽ đảo thần thức qua giới chỉ để xác nhận gốc Xuân Điệp Thu Thảo bên trong, rồi bình thản phất tay thu toàn bộ hải thạch của Vô Uyên Hầu lại.

“Thập Tuyền Minh ta đương nhiên sẽ không bao giờ thất hứa, đây là chút lòng thành của ta, xin tiên hữu nhận lấy.” Ngụy Sơn Vương cũng vui vẻ lên tiếng, dù đang giao thủ với giao long xích hồng, hắn vẫn phân ra một phần tâm thần điều động một trăm khối Cổ Sa Thạch thượng hạng về phía A Diệt, ngoài ra còn có một cuốn điển tịch giải thạch thuật.
Nhận lấy toàn bộ thù lao, A Diệt chắp tay, sau đó xoay người rời khỏi thủy lâu với độn tốc cực nhanh, không một kẻ nào dám đứng ra ngăn cản. Vô Uyên Hầu vốn còn định truyền âm hợp tác với A Diệt để tạo thế trước linh tuyền tộc nơi đây, nhưng thấy đối phương rời đi dứt khoát như vậy nên cũng không nói thêm gì nữa.

Hóa thân Ngụy Sơn Vương lập tức câu thông với một mắt trận bên ngoài thủy cung, rất nhanh đã nhìn thấy phương hướng phi hành của A Diệt đang nhắm thẳng tới nơi diễn ra hội đổ thạch cấp Vấn Tổ, trong lòng không khỏi cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.

Hắn biết tại hội đấu giá kia có hơn mười vị Phong Vương ma tộc che giấu thân phận tham gia, trong số đó rất có thể có trưởng bối của A Diệt, đó cũng chính là nguyên nhân khiến hắn luôn giữ thái độ khách khí với đối phương.
Sau khi phi hành hơn mười vạn dặm, A Diệt cảm thấy Thập Tuyền Minh hẳn đã không thể tiếp tục dõi theo bản thân nữa, lúc này mới đổi hướng, nhắm thẳng lên vùng nước phía trên. Đồng thời, phân thần của hắn tại Diễn đàn thượng vị cũng cấp tốc liên lạc với Huyết Hà Vương, khẩn cầu đối phương tới đây đưa mình rời đi.

Lúc này, tâm thần A Diệt không khỏi dâng lên cảm giác kích động, bởi vật trân quý nhất của đại hội đổ thạch hiện đang nằm trong tay hắn. Nhưng một khi bị linh tuyền tộc hoặc những cường giả của các tộc khác phát hiện, vậy thì Hoàng Tuyền Hải này chắc chắn sẽ trở thành nơi chôn thây của hắn.

Bên trong thủy cung vẫn là bầu không khí căng thẳng bao trùm. Trong một gian thạch thất, có một kẻ đang lộ rõ vẻ mặt mê mang xen lẫn ngơ ngác, ánh mắt không ngừng đảo quanh khắp nơi. Kẻ này chính là Đan Tê, hiện tại ấn ký nô dịch linh hồn trong thức hải của hắn đã hoàn toàn tan biến, hắn đã lấy lại được tự do.
Dần dần, hắn nhớ lại những hành động gần đây của bản thân, nhưng lại không thể nào nhớ nổi chuyện mình từng bị nô dịch, càng không nhớ tới diện mạo của A Diệt.

Khi nhận ra nơi mình đang đứng chính là đại hội đổ thạch mà bản thân luôn mong mỏi được tham gia, hắn lập tức kích động tới cực điểm. Thế nhưng rất nhanh sau đó, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác thấp thỏm, bởi bên ngoài đại sảnh vẫn đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng.

Lúc này, nhờ có đại trận được mấy chục Hư Linh cảnh linh tuyền tộc hỗ trợ, hóa thân Ngụy Sơn Vương đã hoàn toàn chấn áp được Hồng Ảnh Hầu. Giao long xích hồng vùng vẫy trong bất lực, chẳng bao lâu sau đã bị giam cầm bên trong một kết giới khổng lồ vô cùng kiên cố.

Sau khi giam giữ đối phương, hóa thân Ngụy Sơn Vương chẳng hề để tâm tới ả nữa mà lập tức bay về phía Vô Uyên Hầu, quan sát đầu chân long đã bị thu nhỏ đi rất nhiều lần đang không ngừng vùng vẫy bên trong khối cầu ngân bạch. Hắn lên tiếng hỏi: “Có thể lấy ra giới chỉ của hắn chứ?”

Vô Uyên Hầu gật đầu đáp: “Chỉ cần quý minh dùng đại trận thay ta truyền lực lượng cho bảo châu, ta sẽ có thời gian thi triển thuật đoạt bảo, lấy toàn bộ vật chứa đồ trên thân súc sinh này ra ngoài.”

Hóa thân Ngụy Sơn Vương cũng không dài dòng, lập tức thực hiện. Hắn vận dụng lực lượng của bản thân cùng một phần sức mạnh đại trận truyền vào bảo châu. Vô Uyên Hầu vừa rảnh tay đã nhanh chóng kết pháp quyết thi triển thần thông thâu thuật, chẳng mấy chốc đã lấy toàn bộ nạp giới trên thân Viêm Long cung chủ ra ngoài.

Hóa thân Ngụy Sơn Vương bắt đầu dùng thần thức cường đại của bản thân cố gắng phá vỡ phong cấm trên một chiếc giới chỉ, Vô Uyên Hầu cũng hành động tương tự. Phải tốn không ít công sức, cả hai mới thành công mở ra hai chiếc giới chỉ của Viêm Long cung chủ, vừa hay tiểu thú Ngũ Phẩm Yêu Điêu cũng nằm trong số đó.

Hai người lập tức lộ vẻ vui mừng. Ánh mắt hóa thân Ngụy Sơn Vương trở nên tham lam, còn Vô Uyên Hầu thì âm thầm tính toán kế hoạch trở mặt. Thế nhưng nụ cười trên mặt họ rất nhanh đã cứng lại, bởi đầu tiểu thú đáng yêu trước mắt đột ngột hóa thành vô số tinh quang ngũ sắc li ti rồi dần dần tan biến giữa không trung.

Cả Ngụy Sơn Vương lẫn Vô Uyên Hầu đều trừng lớn hai mắt, kinh ngạc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rất nhanh sau đó, sự chấn kinh trong lòng họ đã biến thành kinh hãi hoảng hốt.

Kim Phu thành chủ đứng cách đó không xa cũng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Hắn vốn là kẻ cực kỳ am hiểu những bảo vật có thể xuất hiện trong Cổ Sa Thạch, lúc này dường như nhớ ra điều gì đó, liền lớn tiếng nói:

“Trong một bộ điển tịch cổ từng ghi chép rằng dòng tộc Ngũ Phẩm Yêu Điêu sở hữu thiên phú phân thân cực kỳ lợi hại. Khí tức của phân thân giống hệt bản thể, ngay cả Vấn Tổ cảnh sở hữu thần thức cường đại cũng rất khó nhận ra thật giả.”

Nghe vậy, hai người lập tức hiểu ra rằng ngay từ đầu tiểu thú kia chỉ là một cỗ phân thân. Bọn họ vì nó mà bộc phát một trận xung đột lớn, không ngờ cuối cùng lại là một cuộc tranh đoạt vô nghĩa.

Ánh mắt Vô Uyên Hầu chợt sáng lên, hắn biết rõ nếu phân thân đã xuất hiện tại đây thì bản thể chắc chắn cũng ở không xa. Rất có thể nó đang ẩn thân bên trong một khối hải thạch nào đó của đại hội đổ thạch này.

Khi trông thấy ánh mắt của Vô Uyên Hầu nhìn xuống đại sảnh, hóa thân Ngụy Sơn Vương cũng lập tức nhận ra điều đó. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên ý định thu hồi toàn bộ số Cổ Sa Thạch đã đem ra đấu giá, nhưng ý niệm ấy rất nhanh đã bị hắn gạt bỏ, bởi nếu làm như vậy thì uy tín của Thập Tuyền Minh từ nay sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chợt thần sắc Ngụy Sơn Vương khẽ biến đổi, hắn nhớ tới những khối hải thạch đã bị A Diệt lấy đi, trong số đó có không ít khối cùng loại với khối hải thạch từng mở ra phân thân Ngũ Phẩm Yêu Điêu. Một suy nghĩ bất ngờ hiện lên trong đầu khiến chính hắn cũng phải kinh hãi, chẳng lẽ toàn bộ sự việc đều nằm trong sự tính toán của tên tiểu tử ma tộc kia.

Cùng thời điểm đó, Di Thiên Chu đã bay đi rất xa, rời khỏi khu vực có số lượng lớn linh tuyền tộc sinh sống. Đứng trên phi chu, A Diệt không tiếc tiêu hao lượng lớn nguyên thạch để thôi động phi chu vận chuyển hết tốc lực. Hắn muốn cách hội đổ thạch càng xa càng tốt, trong lúc chờ đợi Huyết Hà Vương chạy tới, điều quan trọng nhất là phải giữ được tính mạng của bản thân.

Ánh mắt hắn vô thức nhìn về phía sau, miệng khẽ lẩm bẩm: “Lâu như vậy hẳn bọn chúng đã nhận ra tiểu thú mà Viêm Long đoạt được chỉ là một cỗ phân thân. Những kẻ đầu óc nhanh nhạy chắc chắn đã nghi ngờ việc ta muốn mang hải thạch về tự mình mở ra, thậm chí truy binh có lẽ cũng đã bắt đầu lên đường.”

Mọi chuyện quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của A Diệt. Chỉ sau ba tuần trà, hắn đã cảm ứng được một hóa thân Phong Vương đang toàn lực khuếch tán thần thức, truy tìm tung tích của ai đó. A Diệt lập tức thôi động năng lực ẩn nặc của Di Thiên Chu tới cực hạn, tạm thời tránh khỏi sự phát hiện của đối phương.

A Diệt cũng không quá lo lắng, dù sao hiện tại hắn đang sử dụng thân phận nhân tộc chân chính chứ không phải ma tộc. Vì vậy, cho dù bị hóa thân kia phát hiện cũng khó có thể bị nghi ngờ.

Cường giả vực ngoại hành tẩu tại Hoàng Tuyền Hải vốn thường xuyên che giấu hành tung như vậy. Nên khi phát hiện ra A Diệt, đối phương nhiều nhất cũng chỉ cho rằng đây là một nhân tộc đang bình thường hành tẩu mà thôi.

Tên hóa thân ấy ngày càng tới gần Di Thiên Chu, nhưng vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của phi chu. Ánh mắt hắn liên tục dò xét bốn phía, thần thức cẩn thận tra xét từng tầng nước. A Diệt cũng luôn âm thầm quan sát đối phương, mặc dù sức uy hiếp của tên này không quá lớn, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Hắn không muốn phát sinh xung đột trước khi rời khỏi nơi đây.

Thế nhưng mong muốn của hắn cuối cùng vẫn không thể trở thành hiện thực. Ngay khi khoảng cách giữa đối phương và phi chu chỉ còn chưa tới trăm dặm, hóa thân kia đột nhiên phát động công kích. Từng dòng hải lưu tử sắc lập tức bủa vây lấy phi chu, giống như vô số xúc tu của thủy quái muốn quấn chặt rồi bóp nát mục tiêu. Chỉ trong chớp mắt, lớp quang tráo bảo hộ của Di Thiên Chu đã bị phá vỡ.

A Diệt lập tức bay ra khỏi phi chu, chiến đao trong tay liên tiếp tung ra những nhát chém cuồng bạo, trong nháy mắt đã chém đứt toàn bộ dòng hải lưu tử sắc hung hãn, khiến hóa thân kia không khỏi bất ngờ.

Ánh mắt hắn khóa chặt lấy A Diệt, kinh ngạc thốt lên: “Ngươi lại là nhân tộc, không phải tên ma tộc ôm bảo bỏ chạy kia sao?”

Thần sắc A Diệt lập tức trở nên tức giận, quát lớn: “Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Tự dưng ra tay tấn công ta. Cho dù ngươi là hóa thân của Phong Vương thì ta cũng không dễ dàng bỏ qua đâu, mau tiếp một chiêu này!”

Ánh mắt hóa thân kia chợt trừng lớn, bởi khi thanh đao trong tay tên nhân tộc trước mắt được giơ cao lên, một cỗ khí tức hủy diệt cường đại lập tức bộc phát vô cùng kinh khủng, khiến hải lưu xung quanh trở nên hỗn loạn, không gian cũng phát ra từng đợt gào thét dữ dội.

Một đao bổ xuống, đao thế tựa như thiên hà đảo nghịch cuồn cuộn tuôn trào, quần tinh vỡ vụn, khí thế không gì cản nổi, trực tiếp oanh kích về phía cỗ hóa thân.

Quanh thân đối phương lập tức xuất hiện một tầng thủy giáp bao bọc. Ngay sau đó, hắn còn vận dụng thần thông để chính diện ngạnh kháng tuyệt đao, vừa va chạm đã tạo nên một vụ bạo tạc dữ dội giữa thủy hải mênh mông.

Thân ảnh hóa thân rất nhanh đã lảo đảo lui về phía sau, thủy giáp trên người hoàn toàn vỡ nát, khí tức cũng suy yếu đi trông thấy. Nhìn thấy tình cảnh đó, A Diệt không tiếp tục công kích nữa, hắn đứng yên tại chỗ, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn cùng hung lệ.

Hắn không hiểu vì sao đối phương lại có thể phát hiện ra Di Thiên Chu đang trong trạng thái ẩn nặc, nhưng trước mắt vẫn phải khiến đối phương biết khó mà lui. Dù sao mục tiêu quan trọng của kẻ này là truy tìm tên ma tộc kia chứ không phải hắn.

Hóa thân nọ nhìn về phía A Diệt với ánh mắt đầy kinh hãi, khó tin lẩm bẩm: “Phong Hầu Vô Địch gần đây đang bán hạ giá hay sao mà liên tục xuất hiện như vậy? Kẻ này thật sự có đủ thực lực hủy diệt hóa thân này.”

Sau đó hắn lại nhìn xuống chiếc nhẫn kỳ lạ trên ngón tay mình, chiếc nhẫn ấy vẫn đang phát ra quang mang nhàn nhạt. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ:

“Dò Sa Chỉ luôn báo rằng trên người tên kia có Cổ Sa Thạch. Nhưng Thập Tuyền Minh ta làm sao có thể để Cổ Sa Thạch tuồn ra ngoài được chứ. Nếu hắn thật sự đang giữ Cổ Sa Thạch, vậy chắc chắn là lấy được từ tay tên ma tộc kia.”

Hóa thân này lập tức suy đoán rằng A Diệt chính là đồng bọn của tên ma tộc mà hóa thân Ngụy Sơn Vương từng nhắc tới. Vì không muốn đặt toàn bộ trứng vào cùng một giỏ, tên ma tộc kia đã chia một phần hải thạch cho gã nhân tộc trước mắt cất giữ.

Nếu suy luận như vậy, thì hiện tại hắn đã tìm được một nửa số Cổ Sa Thạch có khả năng ẩn chứa Ngũ Phẩm Yêu Điêu.

Thấy hóa thân kia hồi lâu không lên tiếng, chỉ luôn tỏ ra trầm tư suy nghĩ, A Diệt lạnh lùng cất tiếng: “Thế nào, còn muốn đánh nữa sao? Ta đây không ngại hủy diệt một cỗ hóa thân Vương giả đâu. Dù sao trưởng bối của ta cũng đang tham gia một đại hội nào đó tại Hoàng Tuyền Hải này. Cho dù bản thể của ngươi đích thân tới đây, ta cũng có thể gọi trưởng bối kịp thời xuất hiện.”

Hóa thân kia lúc này mới lên tiếng đáp: “Không phải bổn tọa chủ động công kích ngươi vô cớ, mà trên người ngươi có Cổ Sa Thạch, là cấm vật mà Thập Tuyền Minh chúng ta không cho phép lưu thông bên ngoài. Nếu ngươi muốn Thập Tuyền Minh bỏ qua chuyện này, vậy hãy giao toàn bộ Cổ Sa Thạch ra đây, ta hứa sẽ bỏ ra lượng lớn hoàng tuyền thạch xem như mua lại.”

Lời nói của đối phương khiến trong lòng A Diệt khẽ chấn động. Điều hắn e ngại nhất quả nhiên đã xảy ra, đám cường giả linh tuyền tộc này thực sự có bảo vật có thể tra xét Cổ Sa Thạch bên trong giới chỉ. Nói cách khác, cho dù hiện tại hắn không phải mục tiêu mà bọn chúng đang truy tìm, thì bọn chúng vẫn sẽ ra tay với hắn.

Hóa thân kia lại lạnh giọng nói tiếp: “Ngươi tốt nhất nên mau giao ra, đây là trọng sự của Thập Tuyền Minh chúng ta, mức độ nghiêm trọng đủ để kinh động tới không ít bản thể Phong Vương. Chỉ bằng một vị trưởng bối của ngươi thì cũng không thể bảo vệ ngươi nổi đâu.”

A Diệt đột nhiên bật cười, khinh thường đáp lại: “Những khối hải thạch trong tay ta đều là giao dịch công bằng mà có được, dựa vào đâu phải giao ra chứ? Nếu bản thể ngươi tới đây thì ta còn có vài phần kiêng dè, chứ một cỗ hóa thân yếu ớt như ngươi thì chẳng có chút phân lượng nào cả. Có bản lĩnh thì cứ thử ngăn ta lại xem.”

Lời còn chưa dứt, thân ảnh A Diệt đã trở lại bên trong Di Thiên Chu, chiếc phi chu lập tức bộc phát tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã biến mất nơi phương xa. Hóa thân kia cũng vội vàng đuổi theo, đồng thời liên lạc với những hóa thân đang tra xét khu vực lân cận tới trợ giúp, cùng nhau ngăn cản tên nhân tộc đang bỏ chạy.

Không bao lâu sau, tin tức về tên nhân tộc kia đã được truyền tới các bản thể Vấn Tổ cảnh của linh tuyền tộc. Sau khi nhận được tin, một vị Vấn Tổ cảnh lập tức thuấn di rời đi, mục tiêu trực chỉ A Diệt. Yêu tộc cũng nhanh chóng dò la được tin tức, chẳng bao lâu sau lại có thêm một vị Vấn Tổ cảnh thuấn di truy đuổi theo.

Khi mọi chuyện vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát của nhóm hóa thân Ngụy Sơn Vương, Viêm Long cung chủ cùng Hồng Ảnh Hầu, những cường giả này đều không nhúng tay can thiệp, mặc cho tầng lớp Hư Linh cảnh tự mình tranh đoạt. Thế nhưng hiện tại tình thế đã hoàn toàn khác, bảo vật chân chính rất có thể đã rơi vào tay một tên ma tộc xa lạ, vậy nên đương nhiên bọn họ không thể tiếp tục ngồi yên.

Không chỉ có hai vị Vấn Tổ cảnh của yêu tộc và linh tuyền tộc rời đi, mà còn có một vị Vấn Tổ cảnh ma tộc âm thầm bám theo phía sau. Kẻ này chính là sư phụ của Vô Uyên Hầu, cũng là chỗ dựa lớn nhất giúp Vô Uyên Hầu có đủ tự tin đối kháng với các phe khác trong cuộc tranh đoạt tiểu thú Ngũ Phẩm Yêu Điêu. Chỉ tiếc rằng từ đầu tới cuối, Vô Uyên Hầu lại nhắm phải hàng giả.

Trên phi chu, A Diệt bắt đầu điều động phân thân ma nhân từ xa hành động, cố ý để lộ hành tung. Chỉ có như vậy mới có thể hấp dẫn truy binh về phía đó, bởi mục tiêu chủ yếu của các cường giả từ đầu tới cuối vẫn luôn là tên ma tộc thần bí, chứ không phải nhân tộc là hắn.

Dù vậy, tình cảnh hiện tại của A Diệt vẫn cực kỳ nguy hiểm. Di Thiên Chu đang bị năm cỗ hóa thân Phong Vương truy đuổi sát nút, hơn nữa chẳng bao lâu sau sẽ có ba bản tôn Vấn Tổ cảnh thuấn di đuổi tới. Cục diện lúc này có thể nói là hung hiểm đến cực điểm.