Đến nội dung chính

Chương 784: Huyết táng

admin 3.279 Chữ Cài Đặt

Tại nơi tập trung đông đảo cường giả linh tuyền tộc, Ngụy Sơn Vương đột nhiên lên tiếng: “Một trong các hóa thân của ta đã phát hiện hành tung của tên tiểu tử ma tộc. Phương hướng hắn bỏ chạy quả nhiên hoàn toàn khác với tên nhân tộc, xem ra bọn chúng đang ôm tâm lý cầu may, muốn chúng ta phân tán lực lượng để một trong hai có cơ hội may mắn đào thoát.”

Một kẻ có danh xưng Xạ Tiễn Vương trầm giọng đáp: “Dám cả gan ôm bảo vật của linh tuyền tộc ta bỏ chạy, tên ma tộc kia quả nhiên là chán sống. Cho dù phía sau hắn có trưởng bối Vấn Tổ cảnh âm thầm trợ giúp, ta cũng nhất định phải cho hắn một bài học vì dám to gan như vậy.”

Một vị Vấn Tổ cảnh khác lập tức thuấn di đuổi theo hướng tên ma tộc bỏ chạy. Hành tung của hắn nhanh chóng bị nhóm cường giả yêu tộc phát hiện, lập tức cũng có một vị Vấn Tổ cảnh yêu tộc bám theo. Mọi động tĩnh ấy đều bị một thân ảnh âm thầm thu vào trong mắt, kẻ này lập tức dùng thủ đoạn đặc thù truyền tin cho đồng bọn, chính là người đang trên đường truy đuổi tên nhân tộc.
Nhận được tin tức, vị Vấn Tổ cảnh ma tộc kia thoáng trầm ngâm, sau đó quyết định đổi hướng, trực tiếp đuổi theo tên ma tộc. Mặc dù ai cũng suy đoán hai tên tiểu tử nhân tộc và ma tộc mỗi bên đang giữ một nửa số Cổ Sa Thạch, nhưng phần lớn chư tiên đều cho rằng bảo vật chân chính nằm trong tay tên ma tộc, còn nhân tộc chỉ là mục tiêu dùng để đánh lạc hướng.

Phân thân ma nhân của A Diệt lúc này đang dốc toàn lực bỏ chạy, phần lực lượng mà bản thể giao cho hắn chỉ đủ duy trì độn tốc cao trong một canh giờ, hoàn toàn không còn dư lực để giao chiến. Hiện tại phía sau hắn không xa là hai cỗ hóa thân Phong Vương, cũng may cả hai đều không am hiểu độn tốc nên vẫn chưa thể đuổi kịp.

Hai cỗ hóa thân truy đuổi phía sau chính là Ngụy Sơn Vương và Xạ Tiễn Vương. Lúc này, hóa thân Ngụy Sơn Vương lên tiếng: “Không biết trưởng bối của tên tiểu tử này có đang ẩn nấp đâu đó gần đây hay không. Nếu có thì chúng ta không nên tùy tiện tăng tốc, tránh để hai cỗ hóa thân này bị tiêu diệt.”
Hóa thân Xạ Tiễn Vương chợt cười lạnh: “Bản thể ta đã bắt đầu ra tay rồi. Cứ chờ xem, chỉ vài hô hấp nữa thôi, nếu không có vị Vấn Tổ cảnh ma tộc nào hiện thân, vậy thì tên tiểu tử trước mắt chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.”

Ở nơi cách đó vô cùng xa, bản thể Xạ Tiễn Vương đã giương tiên cung trong tay. Dây cung dần được kéo căng, một mũi xạ tiễn từ hư không đột ngột ngưng tụ trên thân cung, đầu mũi tên hội tụ lực lượng cường đại, trực chỉ phương hướng tên ma tộc đang bỏ chạy.

“Thiên Tinh Xuyên Xạ!”

Xạ Tiễn Vương quát lớn, bàn tay đang kéo căng dây cung lập tức buông ra. Trong khoảnh khắc, mũi phi tiễn mang theo lực lượng khủng bố bắn vọt đi nhanh như ánh sáng, chớp mắt đã biến mất nơi phương xa. Tốc độ của phi tiễn nhanh đến cực hạn, gào thét xuyên qua không gian như thể thuấn di. Chẳng bao lâu sau, nó đã vượt qua toàn bộ những cường giả khác, trở thành kẻ tới đích đầu tiên.
Hai cỗ hóa thân của Ngụy Sơn Vương và Xạ Tiễn Vương lập tức tản sang hai bên, nhường đường cho mũi phi tiễn tựa thiên tinh lao vụt qua, nhắm thẳng vào thân ảnh ma tộc đang phi hành phía trước. Toàn thân phân thân ma nhân lúc này lông tóc dựng đứng, cảm giác tử vong mãnh liệt dâng trào. Hắn chỉ kịp tung ra một màn mê vụ dày đặc.

“Đùng!” Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên chấn động bốn phương. Thân ảnh bên trong màn mê vụ bị phi tiễn trực tiếp đánh trúng, trong nháy mắt đã vỡ tan thành vô số bọt nước, hoàn toàn không có chút sức chống cự.

Đợi vô số gợn nước dần lắng xuống, hai cỗ hóa thân mới tiến lại gần màn mê vụ để tra xét. Phát hiện chỉ còn sót lại vài hạt bụi mịn do thi thể tên ma tộc bị nghiền nát để lại, cả hai đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

Hóa thân Xạ Tiễn Vương nói: “Trúng phải một tiễn của bản tôn ta thì tên tiểu tử này tan xương nát thịt là điều hiển nhiên. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao không có kẻ nào xuất hiện bảo vệ hắn, hay kẻ chúng ta truy đuổi thực chất chỉ là vật che mắt. Công pháp của đám ma tộc phần lớn đều có thần thông phân thân.”

Hóa thân Ngụy Sơn Vương gật đầu đáp: “Ta cũng cho rằng tên vừa bị tiêu diệt chỉ là một cỗ phân thân mà thôi. Tiểu tử kia tâm cơ gian xảo, không thể nào cam tâm chịu chết dễ dàng như vậy. Chắc chắn hắn đã chuẩn bị không ít phân thân để phân tán lực lượng truy đuổi của chúng ta.”

Chợt một thân ảnh xuất hiện cách hai cỗ hóa thân không xa, kẻ này chính là bản tôn Vấn Tổ cảnh linh tuyền tộc mang danh xưng Lục Hào Vương. Vừa đuổi tới nơi, hắn lập tức phát tán thần thức cường đại, rất nhanh đã phát hiện một chiếc giới chỉ vẫn còn nguyên vẹn của tên ma tộc vừa bị tiêu diệt.

Lục Hào Vương bóp nát chiếc giới chỉ, tức thì có hai khối Cổ Sa Thạch xuất hiện. Thấy vậy, hắn lên tiếng: “Tên vừa rồi hẳn chỉ là phân thân, chứ bản tôn không thể nào chỉ mang theo ít Cổ Sa Thạch như thế này. Có lẽ hắn đã biết linh tuyền tộc ta có phương pháp truy tung Cổ Sa Thạch, nên mới phân chia cho các phân thân mỗi kẻ giữ một ít. Tên này quả thật rất thông minh.”

Hóa thân Ngụy Sơn Vương nói: “Nếu không đủ thông minh thì hắn cũng chẳng thể lấy đi khối đá chứa Ngũ Phẩm Yêu Điêu ngay trước mắt ta. Ta không phủ nhận sai lầm lớn nhất thuộc về mình, nhưng cũng phải thừa nhận tên khốn đó cực kỳ biết tính toán.”

Lục Hào Vương khẽ gật đầu, thoáng cảm ứng một lúc rồi nói: “Bản tôn của chư vị vẫn chưa nhận được thêm tin tức về tên ma tộc từ những hóa thân khác. Hiện tại đầu mối duy nhất chỉ còn lại tên nhân tộc, không biết hắn đã bị bắt hay chưa.”

Đúng lúc này, một vị Vấn Tổ cảnh yêu tộc cũng thuấn di tới phụ cận. Trông thấy thần sắc âm trầm của ba gã linh tuyền tộc, không hề giống đã đoạt được khối đá chứa Ngũ Phẩm Yêu Điêu, gã yêu tộc mới khẽ thở phào.

Lục Hào Vương lạnh nhạt lên tiếng: “Các hạ không cần tiếp tục thần thần bí bí như vậy đâu, ngay từ đầu ta đã biết các hạ bám theo phía sau rồi. Ta cũng không giấu giếm, tên ma tộc vừa bị tiêu diệt chỉ là phân thân, hoàn toàn không nắm giữ trọng bảo.”

Gã cường giả yêu tộc cười nhạt, ánh mắt liếc về một phương hướng rồi mỉa mai nói: “Không biết đó là phân thân thật hay chỉ là một thủ đoạn che mắt của ai đó. Dù sao trước khi bị tiêu diệt, tên ma tộc ấy cũng đã phóng ra mê vụ, ai biết được trong màn mê vụ ấy có kẻ nào âm thầm cứu hắn đi hay không.”

Lục Hào Vương lập tức nhìn theo hướng ánh mắt của gã yêu tộc, mơ hồ phát hiện một cường giả ma tộc đang đứng đó, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Tên ma tộc kia cũng không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp hiện thân, vẻ mặt bất mãn nói: “Ta chỉ mới tới đây mà thôi. Hơn nữa đồ đệ của ta cũng bị tên tiểu tử kia lừa gạt, sao ta có thể cùng một giuộc với hắn được chứ.”

Gã yêu tộc cười khẩy đáp: “Ai mà biết được. Biết đâu tất cả đều nằm trong kế hoạch của các hạ thì sao? Dù sao trước đó đồ đệ ngươi và tên tiểu tử kia cũng từng hợp tác đối phó với Viêm Long.”

Trong lúc ba vị Vấn Tổ cảnh thuộc ba chủng tộc khác nhau còn đang chất vấn lẫn nhau, phía A Diệt đã bộc phát chiến đấu. Hiện tại hắn bị bảy cỗ hóa thân Phong Vương bao vây tứ phía, bọn chúng liên thủ quần công, khiến A Diệt không thể tiếp tục tránh chiến, buộc phải chính diện giao phong.

Bảy cỗ hóa thân cũng không hề liều mạng, mục đích của chúng chỉ là kéo dài thời gian để bản tôn của một vị Vấn Tổ cảnh kịp chạy tới. Vì vậy, mỗi khi bị A Diệt nhắm tới, chúng đều không dám chính diện ngạnh kháng mà chỉ tập trung vào hỗ trợ nhau phòng ngự.

Tâm thần A Diệt càng thêm nặng nề, bởi phân thân ma nhân của hắn vừa bị tiêu diệt. Mặc dù trước khi chết, phân thân ấy đã kịp tung ra màn mê vụ để tạo thêm chút nghi hoặc, nhưng chừng đó vẫn không thể giúp ích quá nhiều cho tình cảnh hiện tại của hắn.

“Thủy Triệu – Huyền Vũ!”

Theo pháp quyết của A Diệt, từ trong hắc đầm trỗi dậy một đầu huyền vũ khổng lồ. Vừa hiện thân, nó đã đoạt lấy quyền khống chế thủy vực nơi đây, lực nước mạnh mẽ trói buộc bảy gã hóa thân, khiến tốc độ cử động của chúng suy giảm đáng kể.

Bảy tên hóa thân hung hăng thi triển công kích, nhưng tất cả đều bị một tầng pháp trận ngăn cản, hoàn toàn không thể chạm tới một góc áo của A Diệt. Chỉ thấy hắn mở bàn tay, một khối cầu ngọc tức thì bành trướng, hóa thành kết giới hình cầu bao trùm toàn bộ khu vực bên trong. Bảy mươi hai lưỡi đao ngọc đồng loạt hiện ra, tỏa ra khí tức sắc bén đến cực điểm.

Ngọc Pháp Đao Trận lập tức bộc phát uy năng, vô số đao quang điên cuồng chém giết, khiến bảy hóa thân linh tuyền tộc liên tiếp chịu trọng thương. Với tạo nghệ trận đạo hiện tại của A Diệt, bảy tên này đừng hòng thoát khỏi phạm vi đao trận, chỉ có thể dốc toàn lực ngạnh kháng từng nhát đao không ngừng trảm xuống.

Trong lúc bảy gã hóa thân đang gắng sức chống đỡ đao ngọc, A Diệt vẫn đứng bất động tại trung tâm kết giới. Côn bằng dực sau lưng hắn dang rộng, kích thước lớn hơn bình thường vài lần, trên đôi cánh còn lưu chuyển từng sợi tơ tuyến pháp tắc không gian. Hai tay hắn nắm chặt, một bên hiện ra thanh chiến đao, bên còn lại là huyết đao khát máu.

Ánh mắt hắn quét qua bảy kẻ địch như dã thú hung tàn đang quan sát con mồi, khóe miệng khẽ nhếch lên, thanh âm lạnh lẽo như tử thần vang vọng: “Giết chóc, bắt đầu.”

Thân ảnh Diệt Chúng Sinh đột ngột biến mất, tức thì vô số tàn ảnh xuất hiện khắp nơi. Chẳng mấy chốc đã có máu tươi bắn tung tóe, một gã hóa thân bị chém thành ba đoạn. Gã còn chưa kịp tái tạo thân thể thì từng đợt công kích cường đại đã liên tiếp giáng xuống. Mỗi một đòn đều ẩn chứa nhiều loại lực lượng khác nhau, khiến bất tử lực của hắn nhanh chóng suy giảm.

Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng, ban đầu là hai tiếng, rồi đến tiếng thứ ba, cuối cùng nối tiếp thành từng đợt không dứt. Kết giới đao trận vẫn sừng sững tồn tại, nước bên trong không còn mang màu vàng óng mà đã nhuộm thành huyết sắc. Mùi tanh nồng lan tỏa khắp bát phương, tựa như một chiến trường đẫm máu.

Đúng lúc ấy, pháp tắc không gian đột nhiên dao động mãnh liệt, một thân ảnh hiện ra, chính là bản tôn của một vị Vấn Tổ cảnh linh tuyền tộc mang danh xưng Bát Cấm Vương.

Ánh mắt hắn đầy vẻ khó tin nhìn về phía trước, chỉ thấy kết giới đao trận nhanh chóng thu nhỏ rồi tan biến. Giữa vùng nước đỏ như máu hiện lên một thân ảnh nhuốm đầy máu tươi. Gương mặt đẫm máu ấy nhìn thẳng về phía hắn rồi nở một nụ cười âm hiểm, xung quanh vẫn còn trôi nổi đầy bộ phận thi thể.

Bát Cấm Vương không giấu nổi vẻ chấn động, buột miệng nói: “Ngươi vậy mà có thể diệt sạch thất vương hóa thân? Rốt cuộc ngươi là loại quái vật gì? Ta tuyệt đối không thể để một kẻ chiến lực biến thái như ngươi tiếp tục sống!”

Song thủ Bát Cấm Vương vung mạnh, tức thì tám xúc tu khổng lồ từ vực sâu trỗi dậy, tựa như tám trụ trời bao vây thân ảnh huyết nhân của A Diệt. Khí tức cường đại phát ra từ tám trụ trời khiến không gian nơi đây ngưng đọng, vạn vật đều bị áp chế, mặc cho Bát Cấm Vương tùy ý định đoạt.

Sau khi hoàn toàn phong tỏa đối phương, Bát Cấm Vương đưa ngón tay điểm tới. Tám đầu xúc tu lập tức cong lại, mũi nhọn đồng loạt đâm thẳng xuống chỗ A Diệt. Thần sắc A Diệt vẫn bình thản như cũ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt phủ đầy máu tươi không hề biến sắc, ánh mắt trực diện nhìn tám mũi nhọn đang giáng xuống như thiên uy.

Đôi đồng tử của Bát Cấm Vương chợt co rút. Ngay trước mắt hắn, tám đầu xúc tu đột nhiên hóa thành đá, biến thành tám pho tượng bất động giữa hải vực tĩnh lặng, hoàn toàn không thể chạm tới đối phương. Lúc này A Diệt cũng từ từ hạ ánh mắt xuống, con mắt phải không ngừng chảy máu, Vạn Hoa Nhãn đã trở nên ảm đạm hơn hẳn.

Bát Cấm Vương nheo mắt quan sát kỹ đối phương rồi trầm giọng nói: “Không ngờ ngươi còn có nhiều hậu chiêu như vậy. Nhưng cũng chỉ đến đây mà thôi, khoảng cách giữa Vấn Tổ cảnh và Hư Linh cảnh quá lớn, cho dù thực lực của ngươi mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua được rãnh trời này.”

Nói xong, hắn bắt đầu tiến lên, chỉ một bước đã xuất hiện trước mặt A Diệt. Bàn tay tám ngón đưa ra rồi khép lại, muốn tạo thành một lồng giam vây nhốt đối phương bên trong. Thế nhưng, mọi chuyện tưởng chừng đã định lại bị một thanh âm lạnh lẽo phá vỡ.

“Mùi máu tanh nơi này thật hấp dẫn. Chỉ là máu của đám hóa thân thôi mà đã khiến ta hưng phấn như vậy rồi, không biết máu của bản tôn sẽ tuyệt vời đến mức nào.”

“Ầm!” Vô biên huyết hải từ phía sau A Diệt đột ngột dâng trào, khiến Bát Cấm Vương kinh hãi vội vàng thối lui. Thế nhưng độn tốc của hắn vẫn kém xa tốc độ khuếch trương của huyết hải. Chỉ trong chớp mắt, huyết hải đã bao phủ phạm vi trăm vạn dặm, toàn bộ không gian bên trong đều bị phong tỏa.

Giữa biển máu cuồn cuộn, một tòa huyết cung nguy nga từ từ hiện ra. Trên vương tọa là một nam tử đang ung dung ngồi đó, ánh mắt hờ hững nhìn xuống Bát Cấm Vương như đang nhìn một con sâu cái kiến.

Bên trong phạm vi huyết hải, áp lực đè nén vô cùng khủng bố, nhưng A Diệt lại không cảm nhận chút khó chịu nào, hắn biết chủ nhân của huyết hải đã cố ý bỏ qua mình. A Diệt liền lau vết máu trên mặt, xoay người ôm quyền nói: “Đa tạ Huyết Hà Vương tiền bối cứu nguy, ân tình này vãn bối suốt đời không quên.”

“Đây là chức trách của ta, ngươi cũng không cần quá cảm kích.” Huyết Hà Vương nhìn A Diệt, cười nhạt đáp. Ngón tay khẽ động, một khối huyết cầu lập tức bao bọc lấy thân thể A Diệt, đưa hắn bay lên tòa huyết cung.

Bát Cấm Vương tuy đang phải chống chọi với áp lực nặng nề, nhưng khi thấy A Diệt sắp được đưa đi, vẫn nghiến răng quát lớn: “Tên kia đã cướp đi trọng bảo của Thập Tuyền Minh ta, hắn không thể cứ thế rời đi được. Ít nhất cũng phải giao lại khối hải thạch đang cất giữ trọng bảo.”

“Ồn ào!”

Huyết Hà Vương lạnh lùng quát một tiếng. Huyết hải vô biên như hòa cùng cơn giận của hắn mà trở nên cuồng bạo, từng đợt sóng máu từ bốn phương đồng loạt cuốn tới, trực tiếp đánh lên thân Bát Cấm Vương. Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn đã bị đánh tan.

Bát Cấm Vương nhanh chóng tái tạo nhục thân, khí tức suy yếu rõ rệt, sắc mặt đầy vẻ hoảng sợ, vội vàng thôi động pháp tướng.

Huyết Hà Vương ngồi trên cao liếc nhìn hắn, thanh âm băng lãnh vang vọng: “Ta là Huyết Hà Vương, sư phụ ta là Ác Ma Huyết Tôn. Hãy nói với thái thượng trưởng lão của Thập Tuyền Minh các ngươi, nếu cảm thấy bất mãn thì cứ đến nhân giới tìm sư phụ ta nói chuyện.”

Lời vừa dứt, cả tòa huyết cung nguy nga lập tức tiêu tán, thi triển bước nhảy không gian rời khỏi phạm vi Hoàng Tuyền Hải. Huyết hải vô biên cũng theo đó biến mất, trả lại sắc vàng óng cho vùng hải vực, đồng thời giải trừ sự áp chế lên Bát Cấm Vương.

Tên cường giả linh tuyền tộc nghiến răng căm phẫn, sắc mặt vô cùng khó coi nhưng cũng chẳng thể làm gì, vẻ không cam lòng hiện rõ trên gương mặt. Phía xa, một vị cường giả yêu tộc vừa thuấn di tới nơi, nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn. Cho dù có đuổi kịp, hắn cũng không dám ra tay, bởi uy thế mà Huyết Hà Vương vừa thể hiện đủ khiến hắn không muốn chuốc lấy phiền phức.

Khi tin tức này truyền về nơi tụ họp của các bản tôn Vấn Tổ cảnh linh tuyền tộc, ai nấy đều tức giận bất bình, không ngừng chửi rủa Huyết Hà Vương cậy thế ép người. Thế nhưng ngoài việc phẫn nộ, bọn chúng cũng chẳng dám thật sự đuổi theo.

Mặc dù vậy, cuộc truy quét vẫn không hề dừng lại. Mấy chục cỗ hóa thân tiếp tục tản ra khắp nơi, truy tìm tung tích tên ma tộc đã ôm trọng bảo bỏ trốn, hoàn toàn không hề hay biết rằng trọng bảo chân chính lúc này lại đang nằm trong tay tên nhân tộc đã theo Huyết Hà Vương rời đi.