Sau một phen giao thủ ác liệt, Vô Uyên Hầu bị đánh lui về sau, Viêm Long cung chủ thuận thế truy kích, dốc toàn lực tung ra sát chiêu muốn triệt để đánh bại đối phương. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy dị biến bất ngờ phát sinh, lúc này Viêm Long cung chủ đã hoàn toàn tập trung công kích mà lơ là phòng thủ, vì vậy liền hứng chịu một kích như trời giáng.
Hai đạo đao quang phủ kín hắc lôi hung hăng oanh tạc lên thân thể khổng lồ của hắn, dù có long giáp từ phỏng chế tiên binh bảo hộ, Viêm Long cung chủ vẫn bị đánh cho trọng thương, thân ảnh đồ sộ bị hất văng sang một phía.
Vô Uyên Hầu từ trong hố lớn bay lên, khóe miệng nhếch cười lạnh lẽo. Cú thất thế ban nãy vốn là hắn cố tình tạo ra để khiến đối phương chủ quan, từ đó giúp đồng minh có cơ hội tập kích. Kẻ vừa xuất thủ dĩ nhiên chính là A Diệt, ngay khi đánh lén khiến Viêm Long cung chủ chịu thiệt lớn, hắn liền liên tiếp bồi thêm vô số công kích hung mãnh.
Tiếng bạo tạc vang vọng không ngừng, biển lửa cuồn cuộn lan rộng khắp không gian. Từ trong hỏa hải chợt truyền ra tiếng long ngâm đầy phẫn nộ, thanh âm Viêm Long cung chủ gầm lên dữ dội: “Đám ma tu các ngươi đúng là lũ tiểu nhân chỉ biết dùng thủ đoạn bỉ ổi, hôm nay ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá.”
A Diệt khẽ cau mày, thấp giọng nói: “Lớp long giáp kia quả thật quá mức cứng rắn, công kích của ta đánh lên người hắn mà bất tử lực tiêu hao chẳng bao nhiêu, đúng là khó giải quyết.”
Vô Uyên Hầu trầm giọng đáp: “Long tộc vốn nổi danh nhục thân cường đại, tên này lại còn có thêm long giáp hộ thể, muốn trọng thương hắn quả thực không dễ, tốt nhất chúng ta nên sử dụng những sát chiêu có lực phá hoại mạnh nhất.”
Đúng lúc ấy, từ trong biển lửa bất ngờ có một đạo quang trụ đỏ rực bắn thẳng ra ngoài. Đó chính là long tức hủy diệt của Viêm Long cung chủ, mục tiêu trực chỉ A Diệt.
Đối mặt công kích khủng bố đang lao tới, đôi cánh hắc sắc phía sau lưng A Diệt khẽ chấn động, kỹ thuật phi hành điêu luyện bộc phát, thân ảnh hắn trong nháy mắt đã thoát khỏi quỹ tích long tức, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh mờ nhạt.
Trông thấy A Diệt dễ dàng né tránh như vậy, Vô Uyên Hầu không khỏi mỉm cười: “Tiên hữu quả nhiên phi phàm, xem ra trận chiến này chúng ta thật sự có cơ hội trấn áp được súc sinh kia.”
Dứt lời, hắn lập tức lăng không bước tới. Phía đối diện, Viêm Long cung chủ cũng vừa từ trong đống phế tích trỗi dậy, đôi long nhãn đỏ rực tràn ngập sát khí nhìn chằm chặp hai ma tu trước mặt.
A Diệt đồng dạng tiến lên, đôi cánh sắc bén phía sau phóng thích ma lôi cuồn cuộn, khí tức sát phạt dần lan rộng, tựa như chỉ cần một ý niệm liền có thể bộc phát lôi đình công kích.
Từ phía xa, Hồng Ảnh Hầu chứng kiến cảnh tượng hai đại cường giả liên thủ áp chế Viêm Long cung chủ thì sắc mặt ngày càng khó coi. Ả không ngờ giữa chừng lại xuất hiện thêm hai ma tu có chiến lực Phong Hầu Vô Địch, khiến kế hoạch đoạt bảo rồi rút lui của bọn họ hoàn toàn bị phá hỏng.
Hóa thân Ngụy Sơn Vương nhận ra vẻ lo lắng trong mắt đối phương, lập tức cười lạnh: “Có thêm hai vị ma tộc kia tham chiến, hôm nay để xem đám tiểu bối yêu tộc các ngươi còn có thể ngông cuồng tới mức nào.”
Hồng Ảnh Hầu lạnh giọng quát trả: “Ngươi đừng vội đắc ý, trận chiến còn chưa kết thúc, ai thắng ai bại vẫn chưa thể biết trước.”
Tuy ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng ả đã dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt.
Chiến trường bên kia lúc này cũng đã triệt để bùng nổ. Mấy chục cường giả Hư Linh cảnh của Linh Tuyền Tộc theo lệnh rút khỏi trung tâm chiến đấu, đồng loạt trấn thủ xung quanh thủy lâu, toàn lực củng cố đại trận, tránh để dư ba khủng bố của cuộc chiến làm sụp đổ toàn bộ nơi này.
Lúc này long vĩ to lớn của Viêm Long cung chủ đang khuấy động chiến trường, quét qua tới đâu là nơi đó hư không nứt toác, pháp tắc hỗn loạn, khiến hai ma tộc phải không ngừng tránh né, không có thời gian tụ lực thi triển tuyệt kỹ cường đại.
Vô Uyên Hầu truyền âm cho A Diệt: “Tiên hữu hãy cầm cự với súc sinh kia chút thời gian để tại hạ thi triển thần thông, một khi thành công có thể khiến hắn nguyên khí đại thương.”
A Diệt gật đầu, vung tay ném ra một tổ hợp bảo cụ Thiên giai, chỉ huy nó hóa thành vô số xiềng xích trói chặt lấy long vĩ của địch nhân, cố gắng ngăn không cho gã tiếp tục tạo ra sóng khí cuồng bạo nữa. Viêm Long cung chủ cười lạnh, miệng lớn há rộng, lại thêm một luồng long tức phóng thích, xé tan mọi gông cùm xiềng xích.
Thấy tổ hợp bảo cụ trong nháy mắt bị phá tan, A Diệt liền vung mạnh song dực, hắc lôi gào thét phóng thích, ngạnh kháng long tức cuồng bạo, tức thì tạo ra bạo tạc rung chấn thủy cung.
Thân ảnh A Diệt tức thì hóa thành đạo lôi thiểm di chuyển quỷ dị, thoáng cái đã tới phía trên đối phương, song dực trảm mạnh tạo ra hai đao thế hủy diệt, đánh cho chiến giáp của Viêm Long cung chủ rách hai vết lớn, khiến bản thân Viêm Long cũng cảm thấy bất ngờ.
Đại long gầm lên, tiếng gầm như sóng xung kích phát tán bát phương, đẩy bay A Diệt đi một khoảng dài, sau đó gã giương nanh múa vuốt, long trảo tạo ra vuốt khí chém loạn khắp không gian, khiến A Diệt phải nhanh chóng tránh né.
Vừa tránh khỏi long trảo hắn đã lập tức phản kích, song dực phía sau chấn động dữ dội, vô số lôi nhận hắc sắc bắn ra như mưa cuồng, đánh tới mức chiến giáp trên thân Viêm Long cung chủ tóe lửa liên miên. Thế nhưng lực phòng ngự của kiện phỏng chế tiên binh kia quá mức kinh người, dù hứng chịu hàng loạt công kích chính diện thì vẫn chưa thật sự rạn nứt.
Viêm Long cung chủ bị quấy nhiễu đến nổi giận, long đồng đỏ rực khóa chặt thân ảnh A Diệt, sát ý cuồn cuộn bốc lên. Hắn gầm lớn, toàn thân hỏa diễm tăng vọt, từng khối long giáp ngoài thân phát sáng như dung nham, sau đó há miệng phun ra hàng loạt hỏa cầu đỏ thẫm. Mỗi hỏa cầu đều ẩn chứa sức hủy diệt khổng lồ, những nơi chúng đi qua hư không đều tan chảy.
A Diệt không lựa chọn ngạnh kháng, đôi cánh đen phía sau liên tục rung động, thân ảnh hóa thành từng tia lôi quang né tránh trong gang tấc. Những khối cầu lửa liên tiếp đánh hụt mục tiêu, nổ tung phía sau hắn tạo thành biển lửa trải dài khắp đại sảnh.
Vô Uyên Hầu ở phía xa đã tụ lực hoàn tất, hắn cũng phải động thân tránh khỏi một vài hỏa cầu, sau đó giơ cao thanh trường kiếm, ngân quang sáng rực tỏa ra khiến chư tiên đều phải che mắt lại.
A Diệt dùng một cánh che lại hai mắt, tâm thần cảm thán: “Trong ánh sáng có lực thần thức huyễn hệ rất mạnh, một khi nhìn thẳng có thể bị mù lòa, thức mở đầu này quả là xảo diệu.”
Thanh âm của Vô Uyên Hầu vang lên: “Diệu Quang Minh Diệt!”
Khí tức lạnh lẽo tràn ngập sự sắc bén bộc phát, dưới sức áp bức của thứ ánh sáng chói mắt, một luồng kiếm khí xuyên phá không gian phóng thẳng về phía chân long khổng lồ. Viêm Long cung chủ chưa kịp phản ứng thì đã bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, chiến giáp ngoài thân thủng một lỗ lớn, huyết dịch tuôn trào.
Chưa dừng lại ở đó, ngay khi tung ra công kích thực chất, Vô Uyên Hầu lại thi triển công kích linh hồn. Thần thức của hắn mạnh tới mức gần như hóa thực, hình dạng như một đầu tiên hạc hắc bạch phóng thẳng tới thức hải chân long, đập phá bên trong đầu đối phương.
Ma tộc là chủng tộc đứng đầu về thần thức, mà yêu tộc lại là chủng tộc sở hữu cường độ thần thức yếu kém, thế nên ngay khi nhận phải công kích linh hồn từ tiên hạc, đầu óc Viêm Long cung chủ đã choáng váng, thương thế tại phần thân bị xuyên thủng càng thêm đau đớn.
Bấy giờ thứ ánh sáng lóa mắt đã biến mất, A Diệt vừa lấy lại tầm nhìn đã ngay lập tức bồi thêm công kích, rậm rạp phi đao hình sét từ phía hắn phóng thích, không ngừng oanh tạc lên chiến giáp của đại long, càng khiến gã chịu nhiều áp lực hơn.
“Là các ngươi ép ta!” Viêm Long cung chủ gầm lên, thân thể to lớn bất giác nhỏ lại rất nhiều, trông hình thể thon gọn hơn. Ngay lập tức thân ảnh hắn biến mất, thực chất là phi hành với tốc độ cực kỳ nhanh, du long hành tẩu xuyên qua từng lớp tường kép không gian. Lời nói vừa dứt thì đã đột ngột xuất hiện trước mặt hai tên ma tộc.
Song trảo vung mạnh, mỗi bên nhắm về một kẻ, sát lực cực kỳ khủng khiếp. Vô Uyên Hầu cơ hồ không kịp trở tay, hắn vừa giơ ngang trường kiếm trước người thì trảo ảnh đã chộp tới, một cú va chạm mạnh mẽ bộc phát, thân ảnh nhỏ bé của Vô Uyên Hầu bị đánh bay đi xa tít.
A Diệt thì không giống vậy, hắn đã kịp thời phản xạ, song dực vũ động đưa hắn thoát khỏi trảo ảnh trong đường tơ kẽ tóc. Sau khi tránh được đòn này, A Diệt không khỏi cảm thấy may mắn khi bản thân có tu luyện yêu công hóa long, nhờ có nó hắn mới biết cách du tẩu như du long, sớm nhìn ra khi địch nhân thi triển thuật phi hành tương tự.
Thấy công kích A Diệt thất bại, Viêm Long cung chủ cũng không khỏi bất ngờ, thế nhưng hắn đưa ra lựa chọn cực nhanh, tạm thời bỏ qua A Diệt mà truy đuổi theo Vô Uyên Hầu, bởi hắn muốn thừa thắng xông lên, cũng muốn trả lại cơn đau trước đó gấp nhiều lần.
“Thiên Trảo Thập Nhị Thức!”
Song thủ Viêm Long cung chủ vung lên sáu lần liên tiếp, tạo ra mười hai trảo ảnh phong kín không gian, từ tứ phương ập thẳng về phía Vô Uyên Hầu bị vây ở chính giữa, một khi trúng toàn bộ đòn này chắc chắn hắn sẽ tổn hại nặng nề.
Vô Uyên Hầu gặp nguy không hoảng, hắn kéo đứt sợi xích quấn quanh cổ mình, lập tức bản thể hiện ra. Từ một thanh niên anh tuấn phi phàm hóa thành một ác quỷ dữ tợn, răng nanh lộ rõ, móng vuốt dài cả dặm, lúc này thi triển một tuyệt kỹ kỳ dị, khiến thân thể ác quỷ của hắn như huyễn ảnh, mọi vuốt trảo đều xuyên qua như vật vô hình.
“Ta không tin ngươi có thể miễn nhiễm tất cả công kích của ta.” Viêm Long cung chủ dữ tợn gầm lên, toàn bộ đường vân trên chiến giáp phát sáng, trong nháy mắt hội tụ lại một điểm, tạo thành một quang cầu to lớn phát ra khí tức hủy diệt đáng sợ.
Long vĩ của Viêm Long quất mạnh, quang cầu bị đánh thẳng tới phía ác ma, tạo ra một vụ bạo tạc kinh khiếp thế gian, thế nhưng thân ảnh ác ma vẫn chỉ như hình chiếu vô thực, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi công kích.
Chợt Viêm Long cung chủ cảm thấy uy hiếp từ phía sau, hắn liền quay phắt lại vung lên đơn trảo, vừa vặn chặn lại được một trảm từ cánh của A Diệt. Thế nhưng trảm còn lại từ cánh bên kia thì Viêm Long đã không kịp đỡ, giữa ngực liền bị oanh kích khiến máu tươi tuôn trào, chiến giáp đã rách lại càng thêm toạc lớn.
Ngay lúc ấy thân thể Vô Uyên Hầu lại bành trướng, toàn thân hắn như hắc khí lan tràn ra tứ phương, bên trong luồng hắc khí có lực giam cầm cực kỳ lớn, như một đầm lầy quỷ dị đang muốn bao phủ lấy chân long khổng lồ.
“Vô Uyên Hải.”
Hắc hải vô uyên như đầm lầy vô tận đã phủ kín đại sảnh thủy cung, kẻ hứng chịu áp lực nặng nề nhất chính là Viêm Long cung chủ, lúc này hắn ta thậm chí còn chẳng nhúc nhích nổi ngay cả một ngón tay.
A Diệt cũng đồng dạng bị khóa chặt giữa vô uyên, hắn tức giận quát lên: “Vô Uyên! Ngươi đây là có ý gì, muốn trở mặt thành thù với ta sao?”
Vô Uyên Hầu không hề lên tiếng, phần lớn lực lượng đã thẩm thấu lên thân Viêm Long cung chủ nhằm tìm kiếm nạp giới của hắn để đoạt lại Ngũ Phẩm Yêu Điêu, thế nhưng lớp chiến giáp phòng ngự vẫn quá kiên cố, dù đối phương không thể cử động thì hắn cũng khó đoạt lấy nạp giới được.
Lúc này chợt có một luồng sát khí cường đại từ phía A Diệt bạo phát, sâu bên trong thứ sát khí ấy mơ hồ ẩn chứa vương lực đáng sợ, khiến ngay cả tâm thần của Vô Uyên Hầu cũng bất giác sinh lòng sợ hãi.
Nhận thấy tên ma tu thần bí này thực sự có át chủ bài đáng gờm, Vô Uyên Hầu liền khách khí lên tiếng: “Tiên hữu xin hãy bình tĩnh, là do tại hạ thi triển tuyệt kỹ này quá vội vàng, không thể phân biệt kỹ càng địch ta, nên mới nhất thời khiến tiên hữu lâm vào trói buộc giống kẻ địch, xin đợi để ta nới lỏng trói buộc của vô uyên tại vị trí tiên hữu.”
Quả nhiên hắc hải quanh thân A Diệt đã bớt kết đặc, khiến hắn có thể di chuyển dễ dàng. Hắn lập tức vỗ cánh lui lại một khoảng dài, thoát khỏi phạm vi vô uyên hải.
A Diệt vừa ra khỏi hắc hải thì Vô Uyên Hầu đã truyền âm tới: “Tại hạ chuẩn bị dùng bán tiên binh để trấn áp giam cầm súc sinh này, nhưng quá trình giam hắn chắc chắn sẽ phản kháng mạnh mẽ, sức một mình tại hạ e rằng không đủ, mong trong quá trình này nếu tại hạ thiếu hụt tiên ma lực thì tiên hữu có thể trợ giúp đôi phần.”
A Diệt thoáng suy tư rồi gật đầu đáp ứng, dù sao truyền đi chút ma lực cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chiến lực của hắn. Có sự đáp ứng của hắn, trong biển vô uyên đã xuất hiện một khối cầu kim loại ngân bạch, khối cầu hóa lỏng rồi như kim loại nóng chảy phủ kín lên thân Viêm Long cung chủ, chẳng mấy chốc đã bao kín thân thể to lớn của gã.
Vô số sợi tuyến kim loại nóng chảy ấy nhanh chóng kết đặc trở lại hình dạng khối cầu lấp lánh, được sự gia trì của vô uyên hải, sức trấn áp trong khối cầu bạo tăng, chân long bên trong dù cố gắng giãy giụa cũng chỉ có thể khiến khối cầu khẽ rung lắc.
“Ta cần thêm lực lượng, phiền tiên hữu trợ lực.” Thanh âm Vô Uyên Hầu ở đâu đó trong vô uyên hải vang lên. A Diệt không chút chần chừ truyền vào biển đen trước mặt một lượng tiên lực, quả nhiên đã khiến khối cầu ngân bạch kia không còn rung lắc nữa, chỉ hơi dao động nhẹ.
Tiếng truyền âm của Vô Uyên Hầu lại vang lên: “Súc sinh này vẫn còn quá ngoan cố, phiền tiên hữu cho thêm chút lực lượng.”
A Diệt nhún vai đáp lời: “Ban nãy các hạ bất chợt dùng vô uyên vây khốn ta khiến ta nhất thời hoảng loạn mà vận dụng quá nhiều lực lượng để vùng vẫy, thế nên hiện tại ta chẳng còn bao nhiêu tiên lực cả, thứ lỗi không thể cho các hạ thêm được.”
Vô Uyên Hầu biết rõ đối phương đang nói dối, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào để đòi thêm, đành phải từ bỏ âm mưu khiến tên kia hao tổn lớn tiên lực. Lúc này Vô Uyên Hầu không giả bộ nữa, hắn toàn lực bộc phát uy năng của bán tiên binh dạng khối cầu, lập tức trấn áp được hoàn toàn Viêm Long cung chủ bên trong.
Vô uyên hải dần thu lại, cảnh tượng bên trong lộ rõ, khiến toàn trường không khỏi xôn xao. Viêm Long cung chủ uy thế bá đạo không ngờ đã bị vây khốn. Cảnh tượng ấy rơi vào mắt Hồng Ảnh Hầu khiến ả kinh hãi không thôi, một mình ả thì làm sao có thể chống lại linh tuyền tộc được cơ chứ.
Hóa thân Ngụy Sơn Vương cười lớn, hắn lên tiếng: “Hai tên tiểu bối yêu tộc các ngươi còn không mau cúi đầu chịu trói, như vậy linh tuyền tộc ta còn có thể khoan dung, không lấy mạng của các ngươi.”
Hồng Ảnh Hầu âm trầm, trong lòng thì rối loạn. Vô Uyên Hầu đã trở lại bộ dáng thanh niên anh tuấn, song thủ vẫn giữ kết ấn, chưởng khống bán tiên binh giữ chặt Viêm Long cung chủ bên trong.
A Diệt đột nhiên lên tiếng: “Chư vị, Viêm Long cung chủ đã bại trận, coi như việc của tại hạ đã hoàn thành, chư vị cũng nên giữ đúng lời hứa chứ.”