Đến nội dung chính

Chương 778: Đổ thạch

admin 3.065 Chữ Cài Đặt

Thủy cung lộng lẫy tọa lạc trên đỉnh cự sơn hùng vĩ, chính là nơi diễn ra đại hội đổ thạch, lúc này đã có vô số tu hành giả hiện diện tại đây, nối đuôi nhau thành từng hàng dài tiến vào thủy cung qua những cánh cửa rộng lớn. A Diệt cùng Đan Tê cũng thuận lợi tiến vào bên trong nội cung, suốt dọc đường không hề có kẻ nào ngăn cản.

Khi tiến tới đại sảnh chính, mỗi một nhóm cường giả đều được một hạ linh tiếp đón, dẫn tới những gian thạch thất kín đáo có khả năng che đậy thần thức dò xét. Thấy A Diệt cùng Đan Tê chỉ là hai Hư Linh cảnh Thủy Lâu Tộc bình thường, trước nay chẳng có chút thanh danh nào, nên hạ linh trực tiếp đưa bọn họ tới gian thạch thất cấp thấp nhất, điều này A Diệt cũng chẳng hề để tâm.

Sau khi hạ linh rời đi, cánh cửa thạch thất tự động khép kín, uy năng che đậy dò xét cũng được triển khai, A Diệt mới tùy ý ngồi xuống ghế, xuyên qua lớp quang tráo vô hình quan sát khắp đại sảnh.
Kỳ thực trước khi hội đấu giá Cổ Sa Thạch diễn ra tại nơi này, phía ngoài thủy cung đã có vô số phường đổ thạch lớn nhỏ mở ra, để cho khách nhân tứ phương thử vận may trước một phen. Chỉ là nhóm A Diệt tới khá muộn, cho nên hắn trực tiếp tiến vào bên trong chờ hội đấu giá chính thức bắt đầu, chứ không tham gia những phường đổ thạch bên ngoài.

Chẳng bao lâu sau, trận pháp trong gian thạch thất truyền tới ba động báo hiệu có người muốn tiến vào nơi đây. A Diệt lập tức truyền ra ý niệm mở cửa, mà kẻ bước vào đương nhiên chính là Đan Tê.

Hắn đi tới bên cạnh A Diệt, cung kính đưa lên một chiếc giới chỉ rồi nói: “Bẩm chủ nhân, một vạn Tiên Tệ của ngài đã được thuộc hạ đổi thành năm vạn hoàng tuyền thạch, xin chủ nhân thu lại.”

A Diệt hài lòng đưa tay nhận lấy giới chỉ, thần thức thoáng đảo qua liền đếm rõ số lượng năm vạn khối hoàng tuyền thạch bên trong, tâm tình càng thêm tự tin đối với hội đổ thạch lần này.
Tiên Tệ là loại tiền tệ chung được chư thiên vạn tộc sử dụng, có thể lưu thông tại hầu hết mọi nơi. Trước kia khi chuẩn bị tiến tới di chỉ Thiên Đình, A Diệt đã chuẩn bị sẵn một vạn Tiên Tệ để phòng thân. Ban nãy khi vừa tới nơi này, hắn liền để Đan Tê mang toàn bộ Tiên Tệ đi đổi thành hoàng tuyền thạch, loại tiền tệ chuyên dùng trong Hoàng Tuyền Hải, mục đích chính là tránh để lộ thân phận ngoại vực.

Một kẻ tham gia đấu giá mà liên tục xuất ra lượng lớn Tiên Tệ, cho dù là kẻ ngu nhìn vào cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ đó là cường giả tới từ bên ngoài. Vì thế đổi toàn bộ thành hoàng tuyền thạch vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Dù sao nơi quy đổi tiền tệ thuộc địa bàn của Thập Tuyền Minh chắc chắn sẽ không tiết lộ thân phận người đổi tiền, mà Đan Tê lại có lai lịch rõ ràng, tự nhiên chẳng cần lo bị truy xét.
Bấy giờ quang mang trên các gian thạch thất cơ hồ đều đã sáng lên, báo hiệu nơi đây đã sắp đầy đủ khách nhân. Thạch thất bao quanh đại sảnh tổng cộng có bốn tầng, tầng càng cao đại biểu thân phận kẻ tham gia càng lớn. Tầng một mà A Diệt đang ở dành cho Hư Linh cảnh nhất trọng thiên, cũng là loại thạch thất có số lượng nhiều nhất.

Tầng hai cùng tầng ba đương nhiên thuộc về nhị trọng thiên và tam trọng thiên, còn tầng cao nhất sẽ là những cường giả thanh danh hiển hách, hoặc hóa thân của Vấn Tổ cảnh tới tham gia tranh đoạt cùng đám tiểu bối. Bản thể Vấn Tổ cảnh chắc chắn sẽ không có ai xuất hiện tại đây, bởi cùng thời gian này cũng đang diễn ra hội đổ thạch đẳng cấp Phong Vương.

A Diệt nhắm mắt tĩnh tọa tại chỗ, Đan Tê thì mong mỏi đưa mắt quan sát khắp đại sảnh, nhìn các hạ linh đang bê từng khối hải thạch ra đặt giữa sảnh. Phải qua ba canh giờ thì công tác chuẩn bị mới hoàn tất, lúc này tất cả gian thạch thất cũng đều đã có kẻ bên trong, đại hội đổ thạch đẳng cấp Hư Linh do Thập Tuyền Minh tổ chức chính thức khai màn.

Ánh sáng trong đại sảnh rộng ngàn dặm lập tức bừng lên, tại trung tâm xuất hiện một thân ảnh có hình thể như cá nhưng lại mọc sáu chân, thuộc một chủng tộc có huyết mạch cao cấp trong Linh Tuyền Tộc. Khí tức trên thân kẻ đó lộ rõ thực lực Phong Hầu cực hạn, nét mặt bình thản, ánh mắt tùy ý liếc qua những gian thạch thất tầng trên cùng.

Hắn cất giọng to lớn: “Ta là Kim Phu thành chủ, hôm nay vinh dự đảm nhiệm vai trò chủ trì đại hội đổ thạch này, hi vọng sẽ không khiến chư vị tiên hữu thất vọng. Ta cũng không dông dài thêm nữa, đợt đấu giá hải thạch đầu tiên chính thức bắt đầu.”

Ngay khi lời nói dứt xuống, trên không trung đại sảnh liền xuất hiện quang mang ngưng tụ thành từng màn ảnh, toàn bộ thông tin về các khối hải thạch đều hiện rõ, kẻ muốn mua có thể trực tiếp ra giá bất cứ lúc nào.

Hiện tại mới chỉ là đợt đầu tiên, chất lượng hải thạch xem như thấp nhất nên cạnh tranh cũng không quá lớn. Chưa kể trên đại sảnh lúc này có tới hàng vạn khối hải thạch, cơ hồ mỗi khối chỉ có hai tới ba kẻ ra giá, thậm chí có khối còn chẳng được ai để mắt tới.

Trong hơn vạn khối hải thạch đang được đấu giá thì chỉ có mấy trăm khối là Cổ Sa Thạch, nhưng cũng đều thuộc loại phẩm chất thấp nhất, thích hợp với túi tiền đám Hư Linh cảnh cấp thấp. Đan Tê liền thi triển bí thuật bản thân, đôi mắt lóe lên quang mang, chăm chú nhìn từng khối Cổ Sa Thạch, không rõ có thực sự nhìn ra được huyền cơ gì hay không.

A Diệt vẫn bình thản tựa lưng lên ghế quan sát diễn biến, hắn quyết định không cạnh tranh ở đợt đầu tiên này, muốn quan sát trước một vòng rồi mới ra tay. Đan Tê sau một hồi trừng mắt thì cũng đã bắt đầu đặt giá lên hơn mười khối Cổ Sa Thạch, thế nhưng chẳng bao lâu sau đã có vài khối bị mức giá cao hơn trực tiếp vượt qua.

Thấy vậy A Diệt càng thêm hứng thú quan sát. Khi nô dịch linh hồn Đan Tê, hắn chỉ thu lấy Hoàng Hà Châu cùng những bảo vật đặc thù của gã, còn toàn bộ tài sản khác đều để lại, nên lúc này Đan Tê hoàn toàn dư sức tự chi trả cho những gì bản thân đấu giá được.

Cuộc cạnh tranh diễn ra suốt mười tuần trà mới kết thúc, lúc này mỗi một khối hải thạch trên đại sảnh đều đã có chủ nhân. Đan Tê đấu giá thành công năm khối Cổ Sa Thạch, số hoàng tuyền thạch phải bỏ ra cũng không hề ít.

Trên sân liền có hàng trăm thân ảnh hình thể khác nhau xuất hiện, tất cả đều là những giải thạch sư tay nghề điêu luyện, phụ trách công việc bổ thạch. Theo quy định của đại hội đổ thạch, toàn bộ hải thạch đều phải được cắt mở ngay tại chỗ, trong lúc ấy những khách nhân khác vẫn có thể ra giá mua lại từ người đã đấu giá thành công.

Đan Tê mang theo tâm trạng lẫn lộn, ánh mắt dán chặt lên năm khối đá của mình. Lúc này đã có một giải thạch sư bước tới trước những khối đá ấy, thủ pháp cực kỳ điêu luyện triển khai, thanh đoản kiếm cùng thiết mâu trong tay di chuyển linh hoạt, từng lớp đá xù xì bên ngoài dần bị tách bỏ, khiến khối đá nhỏ đi rõ rệt.

Khoảng thời gian này lần lượt có những vật phẩm đáng giá xuất hiện trên đại sảnh, thu hút không ít ánh mắt chú ý, thế nhưng vẫn chưa có thứ gì đủ sức khiến toàn trường sôi động. Phần lớn hải thạch vẫn chỉ là đá trống rỗng, kéo theo sự thất vọng tột cùng của không ít tu hành giả, nhiều kẻ bỏ ra cả gia tài nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là đống bột đá vụn vô dụng.

Cảm xúc của Đan Tê cũng đã trầm xuống, bởi khối Cổ Sa Thạch đầu tiên của hắn hoàn toàn trống rỗng, lúc này chỉ còn là một đống bột mịn nằm trên sàn. Thế nhưng cảm xúc ấy rất nhanh đã dâng trào trở lại, khi khối đá thứ hai bị bào tới phân nửa thì từ sâu bên trong bắt đầu phát ra quang mang lục sắc, lập tức thu hút không ít ánh mắt.

Đan Tê vô cùng vui mừng, Cổ Sa Thạch một khi có quang mang phát ra từ bên trong, thì sẽ có một phần ba khả năng ẩn chứa chân tài bảo vật, hai phần còn lại đương nhiên là khoáng thạch mang chút giá trị, hoặc tệ hơn chỉ là một loại đá phát sáng bình thường.

Sắc mặt Đan Tê ngày càng trở nên hưng phấn, bởi khối đá càng bị bào nhỏ thì quang mang lục sắc phát ra lại càng chói lọi hơn, khả năng rất cao đang có tiên dược chân quý nằm bên trong.

Đúng lúc này, từ một gian thạch thất tại tầng hai truyền xuống thanh âm: “Tại hạ muốn mua lại khối đá có ánh sáng lục sắc kia với cái giá gấp mười lần, chủ nhân khối đá có đồng ý hay không?”

Nghe vậy Đan Tê thoáng trầm tư rồi lắc đầu, mở miệng định từ chối thì đúng lúc A Diệt thấp giọng nói: “Tốt nhất ngươi nên đồng ý, lấy được số hoàng tuyền thạch kia về thì ngươi còn có thể tham gia tranh đoạt thêm nhiều khối như thế này nữa.”

Đan Tê do dự nhìn chủ nhân, tựa hồ muốn hỏi vì sao hắn lại muốn mình bán khối đá đó đi. A Diệt bình thản nói tiếp: “Lời vừa rồi của ta chỉ là khuyên nhủ chứ không phải mệnh lệnh, quyết định thế nào đều do ngươi tự mình lựa chọn.”

Đan Tê hít sâu một hơi rồi quả quyết lớn tiếng đáp: “Ta đồng ý, chúc tiên hữu có thể mở ra chân tài từ khối đá này.”

Thanh âm từ tầng hai lập tức bật cười đầy thỏa mãn. Thấy hai bên đã hoàn tất giao dịch, giải thạch sư tiếp tục bào mòn khối Cổ Sa Thạch đang phát ra quang mang lục sắc, chính hắn lúc này cũng rất mong chờ sẽ mở ra được chân tài, để bản thân có thể thơm lây chút vận khí.

Thế nhưng điều ít người ngờ tới đã xảy ra, bên trong trung tâm khối Cổ Sa Thạch kia chỉ là một khối khoáng thạch lục sắc, giá trị thậm chí còn không bằng bản thân khối Cổ Sa Thạch trước đó được Đan Tê mua về. Trông thấy một màn này, kẻ tại tầng hai liền im lặng không lên tiếng, hiển nhiên đang cực kỳ hối hận vì đã mua lại khối đá ấy.

Trái ngược với đối phương, Đan Tê lúc này lại vui mừng không thôi, hắn chẳng những không lỗ vốn mà còn thu về lượng hoàng tuyền thạch gấp mười lần.

A Diệt vẫn bình thản tựa lưng lên ghế, trong lòng thầm nghĩ: “Quả nhiên không sai, thần thức của ta khi vận chuyển Hỗn Ma Quyết có thể miễn cưỡng nhìn xuyên qua một chút, chỉ tiếc không thể nhìn thấu khi Cổ Sa Thạch chưa bị bào mòn tới mức đủ nhỏ.”

Quá trình đổ thạch vẫn tiếp tục diễn ra, khối đá thứ ba của Đan Tê hoàn toàn trống rỗng, nhưng hắn cũng chẳng tỏ ra quá thất vọng. Đột nhiên toàn trường bị thu hút bởi một khối Cổ Sa Thạch nhỏ, nó phát ra quang mang kim sắc cực kỳ đậm đặc. Chủ nhân khối đá bỏ ngoài tai mọi lời hỏi mua, cuối cùng bên trong mở ra được một loại kim loại hiếm có giá trị cao gấp năm mươi lần bản thân khối Cổ Sa Thạch ấy.

Sau màn đó thì cũng chẳng còn mấy vật phẩm đáng để chú ý nữa, hai khối đá cuối cùng mà Đan Tê đấu giá được cũng hoàn toàn trống rỗng. Lượt đổ thạch đầu tiên đã kết thúc, nhưng so với lượng lớn hải thạch được đem ra đấu giá, số kẻ thực sự thu được lợi nhuận chỉ chiếm tỷ lệ cực kỳ ít.

Kim Phu thành chủ lại xuất hiện giữa đại sảnh, lớn giọng nói: “Màn khởi động của đại hội đã qua, từ giờ trở đi mới chính là cuộc tranh đoạt những khối Cổ Sa Thạch có giá trị không tầm thường, chúc chư vị tiên hữu đều được vận may mỉm cười.”

Một ngàn khối Cổ Sa Thạch với màu sắc khác nhau đồng loạt xuất hiện khắp đại sảnh, giá trị mỗi khối tại đây đều cao gấp mấy lần những khối ở vòng đầu tiên. Ngay khi tuyên bố đấu giá bắt đầu, thì con số phía trên từng khối đá đã nhảy lên không ngừng, giá cả liên tục bị đẩy cao.

Tài sản của Đan Tê nhiều nhất cũng chỉ đủ sức tranh đoạt ba khối cấp thấp nhất trên sân, hắn lập tức chăm chú quan sát từng khối một, thủ thuật khiến đôi mắt phát quang lại được thi triển, chẳng rõ có thực sự mang tới hiệu quả hay không.

A Diệt lúc này nhắm nghiền hai mắt, miệng khẽ thì thào: “Nhan Như Ngọc, tới lúc ta cần nhờ muội trợ giúp rồi.”

Đôi mắt hắn chợt mở bừng, bên mắt phải có vô vàn hoa văn ngọc bích luân chuyển, uy năng Vạn Hoa Nhãn được khai mở, giúp hắn như nhìn xuyên vạn vật. Dù là vật chất đặc thù thì hắn vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấu, thấy rõ bản chất bên trong từng khối đá trên sân.

Trong mắt A Diệt lúc này có không ít khối Cổ Sa Thạch ẩn chứa vật phẩm không tầm thường, nhưng hắn đương nhiên chẳng ngu xuẩn mà tranh đoạt toàn bộ. Hắn chỉ nhắm tới ba khối mà bản thân cảm thấy thích hợp nhất, trực tiếp đưa ra mức giá cao vượt trội so với trước đó.

Những kẻ đang nhắm tới ba khối hải thạch ấy không khỏi bất ngờ, có người lập tức từ bỏ, nhưng cũng có vài kẻ không cam lòng mà tiếp tục nâng giá. Sau một hồi cạnh tranh, A Diệt quyết định buông bỏ một khối, cuối cùng thành công mua được hai khối với tổng chi phí sáu ngàn hoàng tuyền thạch.

Khi cuộc đấu giá kết thúc, các giải thạch sư lại đồng loạt bước lên sân, thi triển kỹ nghệ điêu luyện của bản thân, từng khối Cổ Sa Thạch bị phân giải hoàn toàn trước mắt chúng nhân. Hai khối hải thạch mà A Diệt mua được thuộc hàng cao cấp nhất, nên sẽ được giải ra cuối cùng, đây là quy củ đã tồn tại suốt vô số lần tổ chức đại hội này.

Chuyến này Đan Tê chỉ mua lấy một khối, lúc này khối đá ấy cũng đã được giải ra, bên trong là một gốc tiên dược cổ nhưng giá trị không quá lớn, chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với giá của bản thân khối hải thạch. Đan Tê có chút thất vọng nhưng cũng không quá buồn bã, dù sao hắn vẫn xem như có lời.

Lúc này trong nhóm hải thạch tầm trung lại xuất hiện một vật cực kỳ đáng chú ý, chính là xác của Tử Khí Trùng, một loại dị trùng quý hiếm thời xa xưa. Nếu còn sống, máu của loài dị trùng này có thể dùng luyện chế tiên đan đẳng cấp Vấn Tổ cảnh, hiện tại dù chỉ còn là xác khô thì vẫn có tác dụng rất lớn đối với Hư Linh cảnh tầng cao.

Trước khi lớp da cứng của xác Tử Khí Trùng bị bào lộ ra thì khối đá ấy hoàn toàn không phát sáng, đây cũng là ví dụ điển hình cho việc có những Cổ Sa Thạch không hề phát quang nhưng vẫn ẩn chứa chân tài bên trong. Lúc này vô số thanh âm liên tục vang lên muốn mua lại xác dị trùng từ chủ nhân khối đá.

Cùng thời điểm ấy, những khối Cổ Sa Thạch phẩm chất cao nhất trên sân cũng bắt đầu được giải ra, một trong hai khối mà A Diệt đấu giá thành công đã được giải thạch sư động tới, tỉ mỉ bào đi từng lớp đá ngoài.

Không ngoài dự đoán của A Diệt, khối Cổ Sa Thạch kia nhanh chóng phát ra quang mang xích sắc chói lòa, ánh sáng còn rực rỡ hơn đa số khối đá khác trên sân. Khối đá của A Diệt lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều kẻ có thân phận, trong lúc nó dần bị bào nhỏ lại thì đã có không ít thanh âm muốn mua lại vang lên.

A Diệt lớn giọng để toàn bộ khách quan trong đại sảnh đều nghe thấy: “Không cần hô hào vô ích nữa, ta mua khối đá này với giá ba ngàn hoàng tuyền thạch, kẻ nào ra giá gấp mười thì ta sẽ bán lại, bằng không thì đừng làm mất thời gian của nhau.”