Đến nội dung chính

Chương 777: Hải hội

admin 3.211 Chữ Cài Đặt

Nơi vô danh nào đó trong vùng sâu Hoàng Tuyền Hải, ba bóng người đột ngột xuất hiện, khuấy lên gợn sóng cuồng bạo trong hải vực. Ba người này đương nhiên là hai vị Phong Vương nhân tộc cùng với A Diệt, vừa hiện thân thì A Diệt đã lập tức ôm quyền cảm tạ Tố Nữ Vương đã đưa hắn thoát thân.

Tố Nữ Vương đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn hỏi: “Ngươi thực sự chưa muốn trở về nhân giới ngay sao? Nơi này không an toàn đối với Hư Linh cảnh ngoại vực đâu, ta có thể tiện đường đưa ngươi trở về.”

A Diệt khẽ lắc đầu đáp: “Đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng vãn bối vẫn còn chuyện cần xử lý tại Hoàng Tuyền Hải, tạm thời chưa thể rời đi được.”

Tuyệt Tình Vương đột nhiên lên tiếng: “Có thể giữ mạng dưới tay Giác Đấu Vương trong một khoảng thời gian, đủ thấy thực lực hắn không đơn giản như tu vi bề ngoài, tiên tử không cần quá lo lắng cho hắn.”
“Vậy thì ngươi tự bảo trọng.” Tố Nữ Vương khẽ gật đầu nói lời từ biệt với A Diệt, sau đó nắm lấy cánh tay Tuyệt Tình Vương, mang theo hắn thuấn di rời đi. Ngay khi hai thân ảnh kia biến mất, không gian hải vực nơi đây mới dần khôi phục lại bình thường, không còn bị uy áp cường đại áp chế nữa.

Hiện tại nơi này chỉ còn duy nhất một mình A Diệt đứng giữa hoàng hải mênh mang. Hắn lấy giới chỉ vừa nhận được ra quan sát, bất giác thấp giọng tự an ủi bản thân: “Mặc dù vô duyên với chí bảo như Tử Họa Ngụy Liên, nhưng ba vạn nguyên thạch cực phẩm này cũng xem như thu hoạch không nhỏ, đủ để ta mua tiên dược giúp nhanh chóng khôi phục hai thành bất tử lực đã hao tổn.”

Tử Họa Ngụy Liên là tiên dược mà ngay cả Vấn Tổ cảnh cao giai cũng phải động tâm, nghĩ tới đó A Diệt lại không khỏi cảm thấy tiếc nuối, chỉ trách thực lực bản thân vẫn chưa đủ để tham gia vào cuộc tranh đoạt cấp độ ấy.
Đường tu hành vốn đầy rẫy hung hiểm, muốn sống được lâu thì phải biết lúc nào nên buông bỏ. Khi nhận ra Tử Họa Ngụy Liên đã có tồn tại cấp Phong Vương âm thầm canh giữ, biết bản thân không còn cơ hội đoạt được, A Diệt liền quyết đoán từ bỏ ý niệm độc chiếm, lựa chọn tung tin tức ra ngoài.

Muốn nhờ Tin Lâu truyền tin tới những cường giả đẳng cấp cao quanh khu vực phụ cận không phải chuyện đơn giản, cái giá phải trả cực kỳ khổng lồ. Nhưng A Diệt lại sở hữu thân phận Đồng Bài thượng giới, có thể thông qua Diễn đàn thượng vị truyền bá tin tức mà không cần tiêu hao bất kỳ khoản phí nào. Chính điều này đã khiến hắn nhanh chóng đưa ra quyết định trong thời khắc nguy cấp.

Giác Đấu Vương quanh năm tu hành bên trong Hoàng Tuyền Hải, rất ít tiếp xúc với cường giả cùng tầng thứ, càng hiếm khi bước chân ra vực ngoại, thế nên tin tức hiểu biết cũng không quá linh thông. Ban đầu hắn hoàn toàn không nhận ra A Diệt là nhân loại, bởi vậy mới để đối phương có thời gian cân nhắc lợi hại rồi âm thầm truyền tin về Tử Họa Ngụy Liên thông qua Diễn đàn thượng vị.
Nếu ngay từ đầu Giác Đấu Vương đã nhận ra thân phận của A Diệt, chắc chắn hắn sẽ lập tức thi triển thủ đoạn phong tỏa thần thức liên thông, cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa bản thể A Diệt với phân thần bên trong Diễn đàn thượng vị, tránh để tin tức truyền đi xa.

Nghĩ lại chuyến hung hiểm vừa rồi, A Diệt không khỏi cảm thấy may mắn khi gặp phải một vị Phong Vương không quá tinh thông tin tức ngoại giới, đồng thời cũng may mắn khi những người đầu tiên chạy tới không phải loại ma tu tâm ngoan thủ lạt. Nếu người tới đầu tiên là cường giả tà đạo nhân tộc, rất có thể ngay cả hắn cũng đã bị thuận tay giết chết để diệt khẩu đoạt bảo.

Dù vậy tâm phòng bị trong lòng A Diệt vẫn chưa từng buông lỏng. Khi Tố Nữ Vương chủ động đề nghị đưa hắn rời khỏi Phúc Hoa Động, hắn đã lập tức sinh ra cảnh giác, lo ngại đối phương nổi lòng tham muốn giết người diệt khẩu.

Thế nhưng đúng vào thời khắc đó hắn lại nhận được truyền tin từ Huyết Hà Vương, đối phương nói chính mình đã âm thầm nhờ Tố Nữ Vương mang A Diệt thoát thân, bởi vậy hắn mới yên tâm đi theo nữ nhân kia. Chỉ cần không muốn đối địch với toàn bộ tầng thống trị Thanh Hà, thì Tố Nữ Vương tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay với hắn.

Cùng lúc đó tại một địa phương rất xa, Huyết Hà Vương cũng đang vô cùng tiếc nuối. Tiên dược chí cao như Tử Họa Ngụy Liên cứ thế rơi vào tay kẻ khác, đối với hắn mà nói thực sự là chuyện cực kỳ đáng tiếc.

Trước đó khi nhận lệnh từ Lĩnh Chủ đi canh giữ bên ngoài những vùng hiểm địa mà Thập Tân Tinh đang tiến hành nhiệm vụ, để tùy thời ra tay ứng cứu nếu bọn họ gặp nạn, Huyết Hà Vương vốn cho rằng A Diệt chỉ mới bắt đầu lên đường, trong thời gian ngắn hẳn sẽ chưa gặp phải nguy hiểm quá lớn. Bởi vậy hắn không lựa chọn tới gần Hoàng Tuyền Hải, mà ưu tiên tiến về phía những hiểm địa có vài thành viên khác mà bản thân xem trọng hơn.

Ai ngờ chẳng bao lâu sau, A Diệt lại tung ra tin tức về Tử Họa Ngụy Liên, khiến vô số cường giả đang hành tẩu quanh phụ cận Hoàng Tuyền Hải nhanh chóng bị hấp dẫn mà kéo tới. Huyết Hà Vương lúc đó cách nơi này quá xa, cho dù liên tục thi triển thuấn di cũng phải mất thời gian một bữa cơm mới có thể chạy tới, mà lâu như vậy thì khi đến nơi chỉ sợ ngay cả chút lợi ích cuối cùng cũng chẳng còn sót lại.

Huyết Hà Vương chỉ có thể đứng yên than thở đầy tiếc nuối, đồng thời thông qua Diễn đàn thượng vị dò hỏi một vài bằng hữu quen biết, rất nhanh đã biết nhóm người của Tố Nữ Vương là những kẻ tới nơi đầu tiên. Khi ấy hắn cũng không quên làm tròn trách nhiệm của mình, lập tức truyền tin nhờ Tố Nữ Vương tiện tay bảo hộ A Diệt một chút, tránh để tên tiểu bối kia bị cường giả bản địa vây sát mà mất mạng oan uổng.

Thế nhưng sự tiếc nuối trong lòng hắn còn chưa kịp tan biến thì thần sắc đã chợt thay đổi. Một thành viên khác trong Thập Tân Tinh bất ngờ rơi vào hiểm cảnh sinh tử, mà vị trí xảy ra chuyện lại cách hắn không quá xa. Huyết Hà Vương lập tức động thân, chỉ cần đối phương thật sự xuất hiện nguy cơ bỏ mạng, hắn sẽ ngay tức thì ra tay cứu viện.

Quay lại Hoàng Tuyền Hải, lúc này A Diệt đã hội hợp cùng Đan Tê. Tên này vừa tìm được một địa phương khác có không ít Hoàng Hà Châu, nhưng nơi đó đồng dạng cũng đã bị thế lực khác chiếm đóng. Sau một phen giao chiến kịch liệt với cường giả trấn thủ tại đó, Đan Tê tuy bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn thành công đoạt về hơn mười viên Hoàng Hà Châu.

Nhận lấy số Hoàng Hà Châu từ tay đối phương, A Diệt không khỏi vui mừng. Hiện tại số lượng hắn sở hữu đã vượt qua một trăm viên, hoàn toàn đạt đủ yêu cầu nhiệm vụ mà Lĩnh Chủ giao phó. Thế nhưng hắn vẫn chưa có ý định lập tức quay trở về, mà tiếp tục cùng Đan Tê tiến sâu hơn vào Hoàng Tuyền Hải để tìm kiếm cơ duyên khác, bởi trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh chuyện bỏ lỡ Tử Họa Ngụy Liên.

Trong thâm tâm A Diệt vẫn ôm một tia kỳ vọng, biết đâu tại nơi nào đó dưới vùng sâu Hoàng Tuyền Hải này lại tồn tại một chí bảo khác có giá trị ngang ngửa Tử Họa Ngụy Liên. Di Thiên Chu tiếp tục lặn xuống ngày càng sâu hơn, mãi cho tới một ngày Đan Tê bắt đầu lộ vẻ dè chừng mà lên tiếng: “Chủ nhân, từ khu vực này trở xuống thì ngay cả thuộc hạ cũng chưa từng đặt chân tới. Hơn nữa tại vùng sâu bên dưới còn tồn tại không ít chủng tộc là thiên địch của Thủy Lâu Tộc.”

A Diệt hiểu rõ ý tứ của đối phương, nhưng vẫn điều động phi chu tiếp tục lặn sâu hơn nữa, đồng thời ra lệnh cho Đan Tê thu liễm toàn bộ khí tức, không cần tiếp tục bại lộ thân phận như trước.

Sau khi xuống thêm một đoạn, bọn họ phát hiện một bộ lạc nhỏ của Linh Tuyền Tộc. Trong bộ lạc này không hề tồn tại thượng vị giả, mà A Diệt cũng hoàn toàn không có hứng thú động tới những sinh linh ấy.

Đan Tê thấp giọng nhắc nhở: “Những nơi có thủy lưu chi khí dồi dào nhất thường sẽ xuất hiện bộ lạc hoặc quốc gia của Linh Tuyền Tộc sinh sống. Chủ nhân tốt nhất đừng động vào bọn chúng, cho dù chỉ giết một tên Hư Linh cảnh yếu nhất thôi cũng sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu.”

“Ta đâu phải kẻ ngu xuẩn, chuyện này không cần ngươi nhắc.” A Diệt bình thản đáp lại, lời nói ấy khiến Đan Tê âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Linh Tuyền Tộc chính là hoàng tộc chân chính tại Hoàng Tuyền Hải, địa vị tôn quý vượt xa mọi chủng tộc khác. Bọn chúng được kính sợ không phải vì số lượng tu hành giả đông đảo, cũng chẳng phải do có quá nhiều Hư Linh cảnh hay Vấn Tổ cảnh, mà nguyên nhân đơn giản chỉ vì Hoàng Tuyền Tôn Giả chính là Linh Tuyền Tộc.

Động tới tộc quần của chủ nhân Hoàng Tuyền Hải, chẳng có sinh linh nào sinh sống tại nơi đây dám làm ra loại chuyện ngu xuẩn ấy.

Khi phi chu tiếp tục hạ xuống sâu hơn, Đan Tê bất ngờ nhận được một tấm phù truyền tin. Hắn nghi hoặc kiểm tra nội dung bên trong, rất nhanh sau đó thần sắc liền trở nên vui mừng mà hướng A Diệt bẩm báo: “Bẩm chủ nhân, là tin tức về hội đổ thạch do thế lực lớn nhất của Linh Tuyền Tộc đứng ra tổ chức.”

A Diệt liếc nhìn đối phương, ánh mắt thoáng lộ vẻ hứng thú: “Xem bộ dáng của ngươi thì hội đổ thạch này hẳn không đơn giản đâu nhỉ.”

Đan Tê lập tức gật đầu, thần sắc đầy hưng phấn: “Hội đổ thạch này cực kỳ lớn, phải mấy ngàn năm mới tổ chức một lần, bởi cần thời gian rất dài để thu thập đủ số lượng hải thạch khổng lồ. Đại hội chia thành hai cấp bậc rõ ràng, Hư Linh cảnh sẽ cạnh tranh với nhau, còn những lão quái Vấn Tổ cảnh sẽ tham gia tại khu vực khác.”

Hắn càng nói càng kích động: “Những khoáng sản chân chính quý hiếm nhất dưới đáy Hoàng Tuyền Hải đều nằm trong tay Linh Tuyền Tộc. Trong số đó có một loại hải thạch mang tên Cổ Sa Thạch, bên trong thường ẩn chứa đủ loại chân tài dị bảo cực kỳ quý giá. Đây cũng chính là vật phẩm trung tâm khiến toàn bộ tu hành giả trong Hoàng Tuyền Hải mong chờ hội đổ thạch này.”

“Những khối Cổ Sa Thạch lâu năm có phẩm chất cao nhất đương nhiên sẽ xuất hiện tại hội đổ thạch cấp Vấn Tổ cảnh, nhưng khu vực Hư Linh cảnh cũng không thiếu bảo vật tốt. Trong những lần đại hội trước đã từng có không ít kẻ mở ra được tài vật ngay cả Phong Vương cũng động tâm, cuối cùng bán ra với cái giá cực kỳ kinh người.”

Trong lúc Đan Tê thao thao bất tuyệt kể chuyện, A Diệt cũng thông qua Tin Lâu dò hỏi tin tức liên quan tới hội đổ thạch lớn nhất Hoàng Tuyền Hải. Thế nhưng kết quả nhận được lại chỉ là cái lắc đầu từ thiên linh.

Thiên linh kia giải thích rằng hội đổ thạch này vốn diễn ra trong nội bộ Hoàng Tuyền Hải, cực kỳ kín tiếng với ngoại giới, mà cường giả nhân tộc hành tẩu tại nơi đây lại chẳng có bao nhiêu, bởi vậy Tin Lâu cũng không nắm giữ được quá nhiều tình báo liên quan.

A Diệt đưa mắt nhìn Đan Tê hỏi: “Nếu Cổ Sa Thạch thực sự có thể mở ra nhiều chân tài quý hiếm như thế, vậy vì sao cao tầng Linh Tuyền Tộc lại nguyện ý bán cho chủng tộc khác? Nếu nói vì áp lực từ các tộc quần thì chắc chắn không đúng, có Hoàng Tuyền Tôn Giả tọa trấn, ai dám bất mãn với cách hành xử của bọn chúng chứ.”

Đan Tê lập tức gật đầu đáp: “Đương nhiên không phải vì áp lực từ chư tộc, mà bởi Linh Tuyền Tộc muốn thu về lợi ích lớn hơn nhiều so với tự mình khai thác.”

“Khai thác Cổ Sa Thạch cực kỳ khó khăn, tiêu hao tài nguyên vô cùng khổng lồ. Quan trọng nhất là số lượng Cổ Sa Thạch hoàn toàn trống rỗng nhiều hơn loại chứa chân bảo tới ức vạn lần. Nếu tự mình mở toàn bộ số hải thạch ấy, chưa chắc lợi nhuận cuối cùng đã vượt quá số tài nguyên bỏ ra.”

A Diệt nghe tới đây liền hiểu rõ, bình thản nói: “Nói cách khác, nếu chính Linh Tuyền Tộc tự mở hết toàn bộ Cổ Sa Thạch thì khả năng cao chỉ hòa vốn, thậm chí còn lỗ nhẹ. Thay vào đó bọn chúng đem số hải thạch ấy ra tổ chức hội đổ thạch, để vô số tu hành giả các tộc tự bỏ tài nguyên tranh mua. Như vậy cho dù có vài món trọng bảo bị người khác mở ra thì tổng thể Linh Tuyền Tộc vẫn thu lời cực lớn, đúng không?”

Đan Tê lập tức cúi đầu đáp: “Chủ nhân tuệ nhãn. Hơn nữa thuộc hạ đoán trước khi đem đống Cổ Sa Thạch ra bán đấu giá, Linh Tuyền Tộc chắc chắn đã âm thầm kiểm tra kỹ qua một lượt, những khối có khả năng xuất hiện trọng bảo cao nhất hẳn đều đã bị bọn chúng giữ lại từ trước, vì thế lợi nhuận lại càng khổng lồ hơn.”

Vừa nói Đan Tê vừa không khỏi cảm thán, trong ánh mắt đầy vẻ hâm mộ cùng tiếc nuối, tựa hồ cực kỳ ao ước bản thân cũng được sinh ra trong Linh Tuyền Tộc, chủng tộc có Tôn Giả chống lưng.

A Diệt không để ý tới cảm xúc của hắn, trực tiếp hỏi rõ vị trí cùng thời gian diễn ra hội đổ thạch. Đan Tê nghe vậy lập tức trở nên hưng phấn, vội vàng lấy hải đồ ra chỉ dẫn cặn kẽ. Hiển nhiên ngay cả bản thân hắn cũng vô cùng mong chờ được tận mắt tham gia đại hội đổ thạch nổi danh khắp Hoàng Tuyền Hải này.

A Diệt lập tức từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm bảo vật bằng vận khí, thay vào đó cho Di Thiên Chu hướng thẳng tới nơi tổ chức hội đổ thạch. Trong lúc phi chu bạo tốc lao đi, hắn cũng tranh thủ bế quan tu luyện Hoán Hình Quyết lên tầng thứ cao hơn, cố gắng khiến khí tức bản thân trở nên tương tự Thủy Lâu Tộc nhất có thể, như vậy mới tránh bị bại lộ thân phận tu hành giả ngoại vực.

Đan Tê thì không ngừng nghiên cứu hải đồ, cẩn thận lựa chọn lộ tuyến thích hợp cho phi chu di chuyển. Độ sâu hiện tại của Hoàng Tuyền Hải ngay cả hắn cũng chưa từng đặt chân tới, mọi thứ đều chỉ dựa vào tư liệu ghi chép lại. Hội đổ thạch lần trước diễn ra cách đây ba ngàn năm, khi ấy Đan Tê còn chưa bước vào hàng ngũ thượng vị giả, đương nhiên không có tư cách tham gia loại đại hội cấp bậc này.

Sau nửa năm di chuyển, A Diệt đã thường xuyên cảm ứng được từng chiếc phi chu khác đang lao đi cùng phương hướng với mình, điều đó chứng tỏ địa điểm tổ chức hội đổ thạch đã không còn quá xa. Hoán Hình Quyết của hắn lúc này cũng đã đạt tới tầng thứ mới, kết hợp cùng bảo cụ và trận pháp phụ trợ khiến thân thể hắn hóa thành hình thái thú tộc, khí tức càng lúc càng giống Thủy Lâu Tộc hơn.

Ba ngày sau, xung quanh Di Thiên Chu đã xuất hiện dày đặc đủ loại phi chu mang hình dáng kỳ dị, tất cả đều đang hướng về một tòa cự sơn nguy nga phía trước. Ngọn núi khổng lồ ấy được bao bọc bên trong một tầng thủy cầu cực đại, chính là địa điểm tổ chức hội đổ thạch do Thập Tuyền Minh chủ trì.

Thập Tuyền Minh là liên minh được tạo thành từ mười thế lực mạnh nhất thuộc Linh Tuyền Tộc, thậm chí còn mời được Hoàng Tuyền Tôn Giả đảm nhiệm vị trí thái thượng trưởng lão trên danh nghĩa. Chính vì vậy nên minh hội này nghiễm nhiên trở thành thế lực bá chủ mạnh nhất Hoàng Tuyền Hải, dưới trướng cường giả đông đảo vô cùng, không có bất kỳ kẻ nào dám tùy tiện đắc tội.

Bên ngoài tầng thủy cầu khổng lồ tồn tại vô số thông đạo dành cho bảo cụ phi hành tiến vào, Di Thiên Chu lúc này cũng xuyên qua một trong số đó. Trên đầu thuyền có hai thân ảnh hình thú đứng sừng sững, chính là A Diệt cùng Đan Tê. Hai kẻ thuận lợi đi qua quầng sáng kiểm tra mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, điều này chứng minh Thập Tuyền Minh đã thừa nhận thân phận của bọn họ, cho phép tiến vào tham gia hội đổ thạch.

Di Thiên Chu thuận theo dòng phi chu đông nghịt phía trước, chậm rãi tiến về phía tòa cự sơn hùng vĩ, nơi đang quy tụ vô số cường giả khắp Hoàng Tuyền Hải. Một hồi tranh đoạt hải thạch cực kỳ náo nhiệt hiển nhiên sắp sửa khai màn.