Đến nội dung chính

Chương 779: Huyễn tượng

admin 3.081 Chữ Cài Đặt

Thanh âm của A Diệt khiến toàn bộ những kẻ đang tranh nhau hô giá phải ngừng lại, tựa hồ đều đang cân nhắc xem cái giá ấy có thực sự đáng với khối hải thạch đang phát ra quang mang xích sắc kia hay không. Lúc này giải thạch sư vẫn tỉ mỉ bào mòn từng lớp đá, khiến thứ ánh sáng hấp dẫn ấy càng lúc càng trở nên lóa mắt.

Một giọng nói lạnh nhạt từ tầng ba truyền xuống: “Cái giá ngươi đưa ra quá không hợp lý, ta có thể mua lại nó với hai mươi lăm ngàn hoàng tuyền thạch. Ngươi nên biết cho dù quang mang lộng lẫy như vậy, thì cũng chưa chắc vật bên trong mang giá trị quá lớn, hãy suy nghĩ cho thật kỹ.”

Nghe lời nói ấy, A Diệt chỉ cười khẩy, hoàn toàn không đáp lại. Giải thạch sư thấy chủ nhân khối đá không có ý định bán ra, liền lập tức gia tăng tốc độ giải thạch. Khi khối đá bị bào nhỏ tới mức chỉ còn to bằng đầu người, thì quang hoa đã rực rỡ đến kinh người, hoàn toàn lấn át mọi khối hải thạch đang phát sáng khác trên sân.
Kẻ tại tầng ba ban nãy lập tức vội vàng nói: “Ta đồng ý mua lại khối đá với giá ba vạn hoàng tuyền thạch, mong ngươi mau chóng đáp ứng.”

Ngay tức thì, một thanh âm khác cũng từ tầng ba vang lên: “Quang hoa chói mắt như vậy thì hiển nhiên bên trong phải có trọng bảo, ba vạn hoàng tuyền thạch sao đủ mua chứ, ta nguyện ý trả bốn vạn hoàng tuyền thạch.”

Trên tầng bốn cũng có một thanh âm lạnh lùng truyền xuống: “Bốn vạn một ngàn hoàng tuyền thạch.”

A Diệt bỏ ngoài tai toàn bộ, chỉ truyền âm cho giải thạch sư tiếp tục công việc. Tên đó cũng không chậm trễ, lập tức làm theo ý chủ nhân khối đá, tốc độ giải thạch ngày càng nhanh hơn. Không bao lâu sau, vật phát ra quang mang xích sắc bên trong khối hải thạch đã hoàn toàn hiện rõ trước mắt toàn bộ tu hành giả nơi đây, khiến ai nấy đều kinh hãi không thôi.
Giải thạch sư là người đứng gần nhất, ánh mắt hắn dán chặt lên khối hợp kim đỏ thẫm kia, kinh hô: “Là Xích Giả Kim, không ngờ bên trong Cổ Sa Thạch hạng ba lại có Xích Giả Kim, chủ nhân khối đá này thật sự trúng lớn rồi.”

Khối Xích Giả Kim phát ra quang mang đỏ sẫm được trận pháp trong thủy cung cách không đưa thẳng tới gian thạch thất nơi A Diệt đang ở. Trong suốt quá trình ấy hoàn toàn không có bất kỳ kẻ nào dám ra tay cướp đoạt. Xung quanh lúc này chỉ còn những ánh mắt tham lam cùng vô số cảm xúc phức tạp, cũng có không ít kẻ hối hận vì ban nãy không chịu bỏ giá cao hơn để mua lại.

Xích Giả Kim xuyên qua lớp quang tráo vô hình rơi vào tay A Diệt, Đan Tê đứng bên cạnh kích động không thôi, hai mắt gần như dán chặt lên khối kim loại đỏ thẫm ấy, A Diệt hài lòng gật đầu rồi lập tức thu nó vào giới chỉ. Giá trị của khối kim loại này ước chừng mười lăm vạn hoàng tuyền thạch, cao gấp năm mươi lần giá khối Cổ Sa Thạch mà hắn đã mua, đúng là một món lời cực lớn.
Xích Giả Kim là loại tiên tài dùng để luyện chế Tiên Binh, đương nhiên chỉ đóng vai trò tài liệu phụ trợ. Nghe nói nếu dùng thứ này để cường luyện bán tiên binh, thì kiện binh khí ấy có khả năng rất cao sẽ trở thành tiên binh chân chính, bởi vậy giá trị của nó mới khủng bố như thế, ngay cả Vấn Tổ cảnh cũng cần dùng tới.

Quá trình giải thạch trên sân vẫn tiếp tục diễn ra, không lâu sau lại có thêm vài vật phẩm đáng giá xuất hiện, thế nhưng vì dư âm của Xích Giả Kim trước đó quá mạnh, nên toàn trường đã không còn quá hứng thú với những thứ này nữa.

Khối hải thạch thứ hai của A Diệt lúc này cũng bắt đầu được giải ra. Lần này người ra tay là một giải thạch sư sở hữu kỹ nghệ cực cao, chỉ vài động tác đã khiến tổng thể khối đá nhỏ đi rõ rệt. Ánh sáng rất nhanh lại xuất hiện, lần này là tam sắc quang mang, lập tức khiến vô số ánh mắt chú ý kỹ hơn.

Khi biết khối hải thạch này cũng thuộc về kẻ vừa mở ra Xích Giả Kim, rất nhiều người không giấu nổi vẻ vội vàng mà liên tục hô giá muốn mua lại. Có kẻ biết đối phương đang ở thế thắng, chắc chắn sẽ không bán với giá thấp, nên ngay từ đầu đã trực tiếp hô ra mức giá gấp mười lần, ba vạn hoàng tuyền thạch.

Ngồi bên trong thạch thất kín đáo, khóe miệng A Diệt khẽ nhếch lên. Đợi cho những tiếng hô giá bên ngoài dần lắng xuống, hắn mới nhàn nhạt lên tiếng: “Ban nãy ta đã mở ra được vật có giá trị cao gấp rất nhiều lần khối đá, hiện tại chỉ bỏ ra ba vạn hoàng tuyền thạch mà muốn mua lại khối còn lại của ta sao, muốn có được nó thì hãy đưa ra cái giá xứng đáng hơn đi.”

Nghe vậy không ít kẻ nghiến răng, âm thầm chửi A Diệt lòng tham quá mức. Mới chỉ có chút tam sắc quang mang lọt ra ngoài, ai biết bên trong rốt cuộc có thật sự là trọng bảo hay không chứ.

Một kẻ tại tầng bốn lên tiếng: “Năm vạn hoàng tuyền thạch, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, đừng vì chút tham niệm mà cuối cùng mất cả chì lẫn chài.”

A Diệt cười nhạt, thanh âm đáp lại mang theo vài phần chần chừ: “Có thể cao hơn một chút không? Nhỡ đâu thứ bên trong cũng thuộc cấp bậc như Xích Giả Kim thì sao.”

Không ít kẻ nghe xong liền không nhịn được mà thấp giọng chửi rủa, nói hắn đúng là lòng tham không đáy, làm gì có chuyện vận khí tốt tới mức liên tiếp mở ra hai đại trọng bảo như vậy được.

Kẻ tại tầng bốn nghe ra ý dao động trong lời nói của A Diệt, biết đối phương đã động tâm. Mặc dù có chút không nỡ nhưng hắn vẫn cắn răng tiếp tục nâng giá: “Năm mươi lăm ngàn hoàng tuyền thạch, đây là giá cuối cùng của ta rồi, ngươi mau quyết định đi.”

Lời nói ấy vừa dứt thì đã có kẻ khác lập tức hô ra sáu vạn hoàng tuyền thạch, bởi tam sắc quang mang phát ra từ khối đá của A Diệt lúc này càng thêm rực rỡ.

A Diệt làm ra bộ dáng như khó lòng cưỡng lại trước số tiền khổng lồ ấy, cất giọng: “Được rồi, nếu các hạ đã thích khối đá này như vậy thì ta cũng không giữ lại nữa, ta đồng ý chuyển giao nó với giá sáu vạn hoàng tuyền thạch.”

Rất nhanh, một giới chỉ chứa sáu vạn hoàng tuyền thạch đã được đưa tới thạch thất của A Diệt, trong khi khối đá đang phát ra tam sắc quang mang kia vẫn tiếp tục bị bào nhỏ dần. A Diệt mỉm cười tựa lưng lên ghế, chỉ mới vòng đầu hắn tham gia mà đã thu được lợi nhuận cực lớn, điều này khiến hắn càng cảm thấy chuyến đi tới nơi này quả thật quá đáng giá.

Không bao lâu sau, từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, bởi vật phẩm bên trong khối đá mà A Diệt vừa bán ra cuối cùng cũng lộ diện. Đó là một mảnh lân giáp nhiều màu cực kỳ bắt mắt, trong đó có ba loại màu sắc tỏa sáng rõ rệt nhất, hiển nhiên là lân giáp của Tam Thải Viễn Mãng, một chủng tiên thú cường đại thời xa xưa.

Theo định giá của Kim Phu thành chủ, giá trị trung bình của mảnh lân giáp này vào khoảng năm vạn hoàng tuyền thạch, nếu gặp đúng kẻ đang cần gấp để luyện chế bảo vật, thì giá thậm chí còn có thể bị đẩy lên tới sáu vạn.

Vô số người lập tức cười trên nỗi đau của kẻ khác. Mặc dù vật phẩm bên trong khối hải thạch ấy có giá trị rất lớn, nhưng cũng chỉ ngang bằng với cái giá mà kẻ kia vừa bỏ ra mua lại từ tay A Diệt mà thôi. Đồng thời họ cũng không khỏi cảm thán vận khí của A Diệt, khi hắn bán đi khối Cổ Sa Thạch mà giá trị vật phẩm bên trong nhiều nhất cũng chỉ ngang với số tiền kia, hoàn toàn không cần mạo hiểm thêm.

Hai vật phẩm mà A Diệt thu được từ hai khối đá đã mua lần lượt có giá trị gấp năm mươi lần và hai mươi lần chi phí ban đầu, điều này khiến hắn chỉ trong thời gian ngắn đã kiếm được lợi nhuận cực kỳ khổng lồ, khiến những kẻ xung quanh muốn không đỏ mắt cũng khó.

Nhận ra bầu không khí đã dần trở nên khác lạ, A Diệt biết rằng những vòng tiếp theo bản thân nhất định phải cẩn trọng hơn, tuyệt đối không thể để lộ chuyện mình có khả năng nhìn xuyên qua lớp vật chất bên ngoài của Cổ Sa Thạch, bằng không thì đừng nói mang theo bảo vật rời đi, ngay cả việc giữ mạng cũng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn.

Những khối hải thạch cuối cùng trên sân cũng lần lượt được giải hoàn toàn. Lúc này Kim Phu thành chủ lại xuất hiện, nói vài câu chúc mừng khách nhân, sau đó tuyên bố bắt đầu vòng đấu giá hải thạch thứ ba.

Tại vòng này, phẩm chất của đa số Cổ Sa Thạch đã cao hơn không ít, những khối đứng đầu thậm chí có giá sàn lên tới năm ngàn hoàng tuyền thạch.

Ngay trước khi vòng đấu giá thứ ba bắt đầu, A Diệt đã đưa cho Đan Tê một lượng lớn hoàng tuyền thạch, đồng thời phân phó hắn đi thuê một gian thạch thất khác, sau đó tùy thời nghe lệnh của mình.

Đan Tê rời đi chưa bao lâu thì vòng đấu giá cũng chính thức khai màn, vô số cường giả lập tức điên cuồng nâng giá những khối hải thạch mang màu sắc kỳ dị trên sân.

A Diệt tiếp tục thi triển Vạn Hoa Nhãn, trong tầm nhìn của hắn mọi bảo vật đều lộ diện, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu.

Hắn dựa theo màu sắc của các bảo vật mà đặt giá, đồng thời cũng cố ý nâng giá một vài khối hải thạch trống rỗng để tạo giả tượng, khiến những kẻ khác cho rằng bản thân chỉ đang dựa vào vận khí chứ không thể nhìn thấu huyền cơ bên trong Cổ Sa Thạch.

Đan Tê sau khi tìm được một gian thạch thất trống cũng đã lập tức báo tin cho A Diệt, theo phân phó của chủ nhân, gã liền tham gia đấu giá những khối Cổ Sa Thạch khác, đương nhiên trong số đó cũng có vài khối chỉ là đá rỗng.

Sau một phen tranh đoạt kịch liệt, từng khối hải thạch đều đã có chủ. A Diệt cũng không tránh khỏi phải trải qua một phen đập tiền cùng những kẻ khác, thế nhưng hiện tại hắn đã có lượng lớn hoàng tuyền thạch, lại thêm nhiều khối chỉ là cố ý đấu giá giả, vì vậy cuối cùng vẫn thành công mua được năm khối Cổ Sa Thạch phẩm chất cao.

Phía bên kia Đan Tê cũng đã đấu giá thành công năm khối, trong đó có ba khối là đá trống do A Diệt cố ý phân phó gã mua lấy. Lúc này quá trình giải thạch cũng đã bắt đầu, từng vật phẩm giá trị cao lần lượt xuất hiện trước mắt chúng nhân, những tiếng hô giá muốn mua lại khối đá đang được giải vang lên không ngừng.

Trận oanh động đầu tiên rất nhanh đã xuất hiện, thế nhưng không đến từ khối đá mà A Diệt hay Đan Tê mua được, mà tới từ một khối Cổ Sa Thạch tam lưu ít được chú ý. Vật phẩm gây oanh động chính là hóa thạch trứng của Viễn Cổ Hung Tước, có tác dụng cực lớn trong nhiều lĩnh vực, giá trị vô cùng cao, vượt qua cả Xích Giả Kim để trở thành bảo vật đáng giá nhất tính tới thời điểm hiện tại.

Trong khi những bảo vật lần lượt xuất hiện, thì hai khối đá đầu tiên của A Diệt lại đều là đá trống, thậm chí có một khối trong lúc bị bào mòn còn phát ra quang mang, thế nhưng bên trong cuối cùng vẫn chẳng có thứ gì. Cảnh tượng ấy khiến một vài kẻ còn đang chú ý tới hắn cảm thấy những thu hoạch lớn ở vòng trước hoàn toàn chỉ là vận khí.

Phía Đan Tê thì ngay khối đầu tiên đã mở ra được một gốc tiên dược thượng phẩm, mặc dù giá trị không nhỏ, nhưng so với những bảo vật khác trên sân thì vẫn chưa quá nổi bật, bởi vậy cũng không dẫn phát quá nhiều chú ý.

Khối hải thạch thứ ba của A Diệt nhanh chóng thu hút ánh nhìn khi phát ra quang mang lục sắc cực mạnh. A Diệt bỏ ngoài tai mọi lời hô giá muốn mua lại, kết quả vật phẩm bên trong quả nhiên không khiến hắn thất vọng, chính là một viên Ngũ Hợp Mộc Châu.

Viên ngọc châu này chỉ cần mang theo bên người, thì tu hành giả mộc hệ sẽ cảm ngộ pháp tắc mộc chi nhanh hơn rất nhiều, thậm chí có khả năng đạt tới tầng thứ cực cao. Đây chính là bảo vật mà A Diệt cực kỳ cần, bởi hắn muốn pháp tắc bản thân tiến thêm một bước nữa, như vậy chiến lực mới có thể tăng trưởng trên diện rộng.

Những kẻ khác lại không quá hứng thú với vật này, Ngũ Hợp Mộc Châu đúng là chân bảo hiếm thấy, nhưng lợi ích thiết thực mà nó mang lại chỉ phù hợp với tu hành giả mộc hệ, bởi vậy số kẻ đỏ mắt cũng không nhiều.

Phía Đan Tê lại dẫn phát thêm một trận oanh động khác, khối hải thạch thứ bốn của gã đã mở ra Hợp Thiết Ô, loại tài liệu thượng đẳng dùng để luyện chế trận kỳ cùng trận đồ, có thể giúp uy năng trận pháp gia tăng đáng kể. Vật này A Diệt đương nhiên phải nắm vào tay, thế nên từ sớm đã phân phó Đan Tê tuyệt đối không được bán lại cho bất kỳ ai.

Lần này dưới sự sắp xếp của A Diệt, cả hắn lẫn Đan Tê đều mua năm khối Cổ Sa Thạch, mà trong số đó sẽ có hai khối thật sự chứa bảo vật. Đan Tê hiện tại đã mở ra được cả hai món trọng bảo kia, gồm một gốc tiên dược thượng phẩm cùng một khối Hợp Thiết Ô.

Cầm viên Ngũ Hợp Mộc Châu trong tay, ánh mắt A Diệt dán chặt lên khối đá cuối cùng của bản thân trên sân. Hắn nhìn thấy bên trong khối đá ấy đang phát ra quang mang ngũ sắc lóa mắt, thế nhưng lại không thể nhìn rõ rốt cuộc là vật gì, chỉ biết giá trị của nó chắc chắn cực cao, thậm chí có khả năng trở thành bảo vật giá trị nhất được giải ra tại vòng này.

Những vật phẩm trân quý lần lượt lộ diện, những tiếng hô giá muốn mua lại vang lên không dứt, thế nhưng ánh mắt A Diệt từ đầu tới cuối vẫn khóa chặt lên khối Cổ Sa Thạch cuối cùng của mình, nhìn giải thạch sư chậm rãi bào mòn từng lớp đá bên ngoài.

Ngũ sắc quang mang bắt đầu lan tỏa ra ngoài, một vài kẻ đã chú ý tới khối hải thạch ấy, thế nhưng vẫn chưa có ai lên tiếng muốn mua lại, bởi ánh sáng phát ra còn chưa đủ rực rỡ, nhìn thế nào cũng không giống đang ẩn chứa trọng bảo quá mức kinh người.

A Diệt đang mang theo tâm trạng chờ mong thì đột nhiên khựng lại, sắc mặt từ vui vẻ dần chuyển sang kinh ngạc, đôi mắt cũng theo đó mà trợn lớn.

Không bao lâu sau, hắn trực tiếp bật dậy khỏi ghế, ánh mắt như đóng đinh lên khối hải thạch đã bị bào nhỏ tới mức chỉ còn bé bằng nắm tay, miệng vô thức thốt lên: “Không thể nào…”

Hắn lập tức vận chuyển Vạn Hoa Nhãn thêm một lần nữa, cảnh tượng sâu bên trong khối đá lại hiện rõ trước mắt. Thế nhưng kết quả lần này càng khiến hắn chấn động hơn, bởi vì vốn dĩ bên trong khối đá ấy hoàn toàn không có bất kỳ vật gì, chỉ là một khối đá đặc nguyên vẹn.

Đầu óc A Diệt nhất thời trở nên hỗn loạn, lần đầu tiên từ khi có được Vạn Hoa Nhãn tới nay, hắn bắt đầu hoài nghi năng lực của nó.

Rõ ràng ngay từ khi vòng ba bắt đầu, hắn đã cẩn thận quan sát từng khối hải thạch một. Bên trong khối đá này khi ấy rõ ràng tồn tại một vật hình thú phát ra ngũ sắc quang mang cực thịnh, cớ sao hiện tại lại biến thành một khối đá đặc chẳng chứa thứ gì.

Hắn thấp giọng lẩm bẩm: “Là hội đổ thạch này đang giở trò gian lận, hay do chính ta đã nhìn nhầm. Không thể nào là sai sót được, Vạn Hoa Nhãn lúc đó đã nhìn thấy rất rõ vật hình thú ngũ sắc bên trong. Nhưng nếu nói hội đổ thạch đánh tráo khối đá ngay trước mắt ta, thì chuyện ấy lại càng khó xảy ra hơn. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra chứ?”