Đến nội dung chính

Chương 776: Chấn nhiếp

admin 3.161 Chữ Cài Đặt

Trong vùng thời gian tĩnh chỉ, Giác Đấu Vương đắc ý tiến tới gần vị trí A Diệt đang bất động, nhìn hắn như nhìn một con kiến không có chút sức phản kháng nào. Bàn tay to lớn chộp tới muốn bắt lấy đối phương, thế nhưng chuyện khiến hắn kinh ngạc lại tiếp tục xảy ra, thân ảnh A Diệt đột ngột biến mất khỏi vị trí cũ.

Thần sắc Giác Đấu Vương lộ rõ vẻ chấn kinh. Ngay vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ pháp tắc không gian từ trong thân thể A Diệt bộc phát mãnh liệt, cưỡng ép phá vỡ một phần uy năng thời gian ngưng đọng, ngay sau đó thi triển thuấn di cự ly ngắn thoát khỏi trảo thủ của hắn.

Ánh mắt hắn nhìn về phương xa, nơi thân ảnh A Diệt vừa chật vật hiện ra. Pháp tắc không gian như ẩn như hiện vẫn đang lưu chuyển quanh thân hắn.

Giác Đấu Vương trầm giọng nói: “Ngươi vậy mà có thể miễn cưỡng điều động pháp tắc chí tôn chỉ với tu vi Hư Linh cảnh, loại thiên kiêu như ngươi tuyệt đối không thể để trưởng thành.”
Dứt lời, Giác Đấu Vương lập tức lao vút về phía đối phương. Nơi hắn đi qua, thời gian tức thì gia tốc, giúp tốc độ bạo tăng đến cực hạn. Chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt A Diệt, một quyền khủng bố đánh ra khiến thiên địa rung chuyển.

Thần sắc A Diệt vẫn bình thản, thân ảnh tức khắc phân tán thành hàng ngàn dây leo kim trúc lan tràn bát phương, tránh khỏi đòn công kích cường đại đang ập tới.

Tiếng hừ lạnh vang lên, Giác Đấu Vương bộc phát tiên nguyên kim sắc cuồng bạo, chấn nát toàn bộ dây leo đang lan rộng, cưỡng ép bản thể A Diệt hiện hình. Thân thể hắn lúc này đập mạnh lên vách đá, tạo thành vô số vết nứt lớn.

Nhìn bộ dáng thảm hại của đối phương, Giác Đấu Vương quát lớn: “Đừng giãy giụa nữa, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết!”
Không hiểu vì sao, khóe môi A Diệt lúc này lại nhếch lên. Hắn cười lạnh đáp: “Bản thân ta đương nhiên không đấu lại được ngươi. Nhưng từ nãy đến giờ ta chỉ đang câu giờ mà thôi, chứ đâu tự đại đến mức cho rằng mình có thể tự lực thoát khỏi tay ngươi.”

Lời nói ấy khiến Giác Đấu Vương cau mày, sau một thoáng suy tư, hắn cười khẩy: “Tiểu tử bớt xằng ngôn đi, từ lúc phát hiện ngươi tiến vào nơi này, thần thức của ta đã phong tỏa toàn bộ khu vực, bất kỳ thủ đoạn truyền tin nào ngươi sử dụng cũng sẽ bị ta lập tức ngăn chặn. Ngươi lấy gì để gọi viện binh tới đây?”

A Diệt dùng ánh mắt thương hại nhìn đối phương, ngữ khí đầy khinh miệt: “Không ngờ một vị Vấn Tổ cảnh như ngươi mà kiến thức lại nông cạn đến vậy. Chẳng lẽ đến giờ ngươi vẫn chưa nhận ra ta thuộc tộc quần nào sao?”
Trong lòng Giác Đấu Vương chợt dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn nheo mắt quan sát kỹ hình thể tên tiểu tử trước mặt, chỉ một thoáng sau đồng tử lập tức co rút, thất thanh kinh hô: “Ngươi là nhân loại. Nhân loại có Diễn đàn thượng vị!”

Ngay khi lời cuối của Giác Đấu Vương vừa thốt ra, nơi đây chợt bùng phát pháp tắc không gian cường đại, sau đó hai cỗ khí tức Vấn Tổ cảnh xuất hiện, khí thế hoàn toàn lấn át Giác Đấu Vương.

Tên cường giả Thiết Đấu Tộc quay phắt đầu nhìn lại, liền trông thấy một đôi nam nữ nhân loại. Nam tử phong trần tuấn lãng, nữ tử yểu điệu kiều mị. Hai người này chính là Tuyệt Tình Vương và Tố Nữ Vương, bọn họ hành tẩu không quá xa Hoàng Tuyền Hải, ngay khi nhận được tin tức do A Diệt truyền ra đã lập tức cùng nhau đi tới.

Trông thấy gốc tiên dược có tử liên yêu dị ở trung tâm hải đảo, hai vị Phong Vương nhân tộc vừa tới liền sáng mắt. Tố Nữ Vương tươi cười đầy vẻ vũ mị nói: “Đích thực là Tử Họa Ngụy Liên rồi, chuyến này xem như không uổng công. Tên tiểu bối tung ra tin tức này xứng đáng được trọng thưởng.”

Lời nói vừa dứt, nàng đã lập tức thi triển thủ đoạn phong tỏa không gian, khiến toàn bộ Phúc Hoa Động bị phong cấm.

Nam tử đứng bên cạnh đưa mắt nhìn về phía cường giả Thiết Đấu Tộc, lạnh giọng nói: “Gốc tiên dược này từ giờ thuộc về bọn ta. Tên thổ dân thiểu số như ngươi tốt nhất nên cút ngay đi, bằng không ta cũng chẳng ngại khiến một chủng tộc mất đi kẻ mạnh nhất đâu.”

Nghe những lời đầy ngạo khí ấy, Giác Đấu Vương căm phẫn không thôi, trong lòng tràn ngập bất cam. Thế nhưng hắn cảm nhận rất rõ hai kẻ vừa xuất hiện đều là Vấn Tổ cảnh ngũ trọng thiên, hơn nữa trên người còn có khí tức Tiên Binh.

Bản thân Giác Đấu Vương chỉ có tu vi tứ trọng thiên, Tiên Binh đương nhiên không có, hoàn toàn không phải đối thủ của hai người kia.

“Sao còn chưa đi?” Thấy Giác Đấu Vương vẫn đứng yên tại chỗ, Tuyệt Tình Vương gắt giọng hỏi, ánh mắt trợn lớn như thiên không nổi giận, khiến Giác Đấu Vương lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lùi về phía sau.

Giác Đấu Vương cố gắng đè nén sự bất cam trong lòng, ép bản thân quên đi trăm năm tâm huyết chăm sóc Tử Họa Ngụy Liên, quên đi lợi ích khổng lồ mà hắn vốn có thể thu được khi tiên dược trưởng thành hoàn mỹ.

Hắn cúi đầu xoay người rời đi, không hề chậm trễ dù chỉ một khắc. Khi ánh mắt lướt qua A Diệt, một tia sát ý lạnh lẽo chợt lóe lên, nhưng ngoài điều đó ra hắn không có thêm bất kỳ hành động khác thường nào.

Đúng lúc ấy, trong không gian có một sợi quang tuyến vô hình lặng lẽ hướng về phía A Diệt. Quang tuyến kia vô thanh vô tức, ngay cả A Diệt trong lúc này cũng chưa kịp phát giác.

Đột nhiên ánh mắt Tố Nữ Vương trở nên trầm xuống, nàng phất tay một cái khiến A Diệt cảm thấy quang ảnh quanh mình biến đổi. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị thuấn di tới bên cạnh nữ tử xinh đẹp đầy vẻ kiều mị ấy.

Tố Nữ Vương lạnh lùng nhìn Giác Đấu Vương, lên tiếng: “Tiểu bối này đã lập đại công đối với bọn ta, không những vậy hắn còn là nhân tộc. Ngươi dám ngang nhiên muốn lấy mạng hắn ngay trước mặt bọn ta, đúng là một tên thổ dân to gan lớn mật.”

Nghe tiếng quát ấy, Giác Đấu Vương lập tức tăng tốc bỏ chạy, không hề quay đầu nhìn lại. Độn tốc của hắn cực nhanh bởi quanh thân luôn có thời gian gia tốc.

Xa phía sau, Tố Nữ Vương giơ ngọc thủ trắng nõn hướng về bóng lưng đối phương, năm ngón tay chợt siết lại. Tức thì không gian tại phương hướng Giác Đấu Vương đang phi độn đột ngột nổ tung.

Tiếng hét thảm thiết từ nơi xa truyền tới, do khoảng cách quá lớn nên A Diệt không thể cảm ứng rõ đối phương đã gặp phải chuyện gì, lúc này hắn chỉ có thể cung kính đứng yên tại chỗ.

Bên tai hắn vang lên thanh âm trong trẻo nhưng tràn đầy lạnh lùng của Tố Nữ Vương: “Bổn vương lấy đi của hắn một thành bất tử lực, xem như một lời cảnh cáo.”

Tuyệt Tình Vương biểu cảm bình thản, hờ hững nói: “Chướng mắt thì giết luôn đi, cảnh cáo nhẹ như vậy chưa chắc khiến hắn biết sợ.”

Tố Nữ Vương cười nhạt đáp: “Dù sao chúng ta cũng là tu hành giả vực ngoại tiến vào Hoàng Tuyền Hải đoạt bảo. Nếu còn giết cường giả bản địa thì không thích hợp, rất dễ bị Hoàng Tuyền Tôn Giả để mắt tới.”

Tuyệt Tình Vương không mấy để tâm, thản nhiên nói: “Một tên Tôn Giả độc lai độc vãng mà thôi. Nếu không phải Hoàng Tuyền Hải này chẳng có thứ gì đáng giá đối với tầng thứ Thời Không cảnh, thì hắn cũng không thể an ổn tu luyện tới tận hôm nay.”

Tố Nữ Vương mỉm cười: “Tuyệt Tình tiên quân có lão sư là Vô Cực Tiên Tôn tiền bối danh chấn chư thiên, đương nhiên không cần kiêng dè loại tồn tại như Hoàng Tuyền Tôn Giả. Còn thiếp thân chỉ là một tán tu, sao có thể hành sự phóng khoáng như tiên quân được chứ.”

Nghe nàng nói vậy, Tuyệt Tình Vương cũng không đáp lời. Ánh mắt hắn nhìn xuống gốc Tử Họa Ngụy Liên, đơn thủ khẽ phất, một kiện Tiên Binh hình tháp lâu lập tức hạ xuống, bao phủ toàn bộ gốc tiên dược bên trong. Mơ hồ có khí tức pháp tắc thời gian lưu chuyển quanh thân tháp.

Thấy hành động đó của Tuyệt Tình Vương, Tố Nữ Vương cũng không nói gì. Nàng biết đối phương đang ôn hòa gia tốc thời gian cho Tử Họa Ngụy Liên, giúp gốc tiên dược này sớm đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất để thu hoạch.

Lúc này A Diệt liền hành lễ với hai người trước mặt, cung kính nói: “Đa tạ hai vị tiền bối đã cứu mạng vãn bối. Đại ân của hai vị, vãn bối sẽ luôn ghi khắc trong lòng.”

Tuyệt Tình Vương chỉ bình thản gật đầu, bộ dáng cao ngạo từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn A Diệt lấy một lần.

Trái lại, Tố Nữ Vương mỉm cười nói: “Ngươi có thể phát hiện ra Tử Họa Ngụy Liên rồi truyền tin cho những Vấn Tổ cảnh ở phụ cận. Chỉ riêng chuyện đó đã là một đại công đối với ta và vị tiên quân này rồi. Cứu ngươi vốn là chuyện đương nhiên phải làm.”

Nói đoạn, nàng đưa cho A Diệt một chiếc giới chỉ rồi nói tiếp: “Trong đây có ba vạn nguyên thạch cực phẩm, xem như quà cảm tạ của hai ta dành cho ngươi. Cứ nhận lấy đi, không cần lo lắng gì cả.”

“Cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ hai vị tiền bối đã trọng thưởng.” A Diệt đáp lời, sau đó thu lấy giới chỉ chứa ba vạn nguyên thạch.

Hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ, dù sao gốc tiên dược chí cao phía dưới có tác dụng cực lớn đối với Vấn Tổ cảnh, hai người này ban thưởng cho kẻ truyền tin cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Trong lòng A Diệt không khỏi cảm thán lời đồn quả nhiên không sai. Tố Nữ Vương đúng là một người luôn tỏ ra rất dễ gần, không cao ngạo như phần lớn cường giả khác.

Nàng cũng chính là người sáng tạo ra Ngộ Tâm Tố Nữ Quyết, công pháp năm xưa A Diệt từng truyền cho nghĩa nữ Minh Nguyệt tu luyện khi nàng mới trở thành nguyên sĩ.

Đột nhiên, kiện Tiên Binh hình tháp đang bao phủ gốc tiên dược phát ra quang mang chói lòa. Tuyệt Tình Vương thấy vậy liền phất tay thu hồi Tiên Binh, rồi cùng Tố Nữ Vương hạ xuống bên cạnh Tử Họa Ngụy Liên.

Tố Nữ Vương thi triển thủ pháp cực kỳ điêu luyện để nhổ lấy gốc tiên dược chí cao này, còn Tuyệt Tình Vương đứng bên cạnh chăm chú quan sát.

Khi thu lấy thành công, trên gương mặt hai người đều hiện lên vẻ vui mừng khó giấu. Thế nhưng ngay sau đó thần sắc bọn họ lập tức trở nên cảnh giác, ánh mắt đồng thời nhìn về một thông đạo cách đó không xa.

A Diệt men theo ánh mắt của hai người nhìn tới, liền trông thấy hai thân ảnh đang phi hành cực nhanh về phía này.

Chẳng mấy chốc, hắn đã nhìn rõ diện mạo của cả hai. Đó đều là nhân loại, một người là trung niên cao lớn lực lưỡng, toàn thân toát ra vẻ dã tính mãnh liệt, người còn lại là một thanh niên nho nhã mang phong thái thư sinh.

Trước đó, khi vừa tới nơi này, Tố Nữ Vương đã phong tỏa toàn bộ không gian khu vực. Bởi vậy hai người kia không thể trực tiếp thuấn di vào đây, mà phải dịch chuyển tới sát phạm vi phong cấm rồi tự thân phi hành tiến vào. Chừng ấy thời gian đương nhiên đã đủ để Tố Nữ Vương và Tuyệt Tình Vương thu lấy tiên dược.

Vừa trông thấy gã trung niên cường tráng mang bộ dáng như dã nhân, thần sắc Tuyệt Tình Vương lập tức trở nên âm trầm.

Tố Nữ Vương thì vẫn giữ nụ cười khách khí, lên tiếng: “Không ngờ hôm nay lại có cơ hội diện kiến Đồ Long Vương đại danh lẫy lừng, thiếp thân thật cảm thấy vô cùng vinh hạnh.”

Gã trung niên chỉ liếc qua Tố Nữ Vương một cái, sau đó đưa mắt nhìn thẳng về phía Tuyệt Tình Vương. Thanh âm cao ngạo vang lên: “Các ngươi đã thu hoạch được Tử Họa Ngụy Liên?”

Áp lực do Đồ Long Vương phát ra bao trùm toàn bộ không gian nơi đây, khiến ngay cả A Diệt đứng ở phía xa cũng cảm thấy hô hấp khó khăn, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Người bị ánh mắt ấy khóa chặt là Tuyệt Tình Vương lại vẫn tỏ ra bình thản. Hắn lạnh giọng đáp: “Đương nhiên. Hiện tại nó đang nằm trong giới chỉ của ta, nếu ngươi muốn, cứ việc tới lấy thử xem.”

Tố Nữ Vương khẽ biến sắc khi thấy đồng bạn mạnh miệng đến vậy. Nàng lập tức đưa mắt nhìn về phía thanh niên nho nhã đang đứng cạnh Đồ Long Vương, ngầm ra hiệu đối phương giúp đỡ.

Thanh niên kia lúc này mỉm cười áy náy nhìn Đồ Long Vương rồi nói: “Đại nhân, hay là bỏ qua đi, dù sao chúng ta cũng là kẻ tới chậm một bước. Nơi đây lại là địa bàn của ngoại tộc, nhân tộc chúng ta tốt nhất không nên nội đấu.”

Tố Nữ Vương liền phụ họa: “Thanh Nhã Vương nói rất có lý. Nơi này nằm dưới sự quản hạt của Hoàng Tuyền Tôn Giả, nếu chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, tới lúc bị lão quái vật đó để mắt tới thì rất khó có thể tự do rời đi. Tốt nhất vẫn là không nên phát sinh xung đột.”

Nói xong, Tố Nữ Vương lại âm thầm truyền âm cho Tuyệt Tình Vương. Sau khi nghe xong, thần sắc hắn cũng bớt cứng rắn hơn vài phần.

Mà lúc này, Đồ Long Vương cũng đã thu liễm uy áp. Ánh mắt hờ hững của hắn chợt liếc về phía A Diệt, khiến A Diệt có cảm giác như bị một tôn sát thần bước ra từ huyết hải nhìn thẳng vào linh hồn.

Đầu óc A Diệt tức thì choáng váng, hắn thấy bản thân đang đứng giữa một huyết hải vô tận. Phía trước không xa là một ngọn núi khổng lồ được tạo thành từ vô số thi thể long hình chồng chất lên nhau.

Tiên thú, yêu tộc, hư không thú, thú chủng… chỉ cần là sinh linh mang huyết mạch hoặc hình thái chân long, tất cả đều góp phần tạo nên tòa thi sơn kinh khủng ấy. Trên đỉnh núi xác, một thân ảnh dã nhân vĩ ngạn đang đứng chắp tay sau lưng, hờ hững nhìn xuống chúng sinh.

Hỗn Ma Quyết điên cuồng vận chuyển, thần thức được tăng cường đến cực hạn, mãi một lúc sau A Diệt mới miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo.

Bên tai hắn vang lên thanh âm lạnh nhạt của Đồ Long Vương: “Ngươi chính là tên tiểu tử đã tung tin về Tử Họa Ngụy Liên sao. Hai kẻ kia thu được lợi ích lớn như vậy, đã hậu tạ cho ngươi thứ gì chưa?”

Sắc mặt A Diệt tái nhợt, vội vàng hành lễ đáp: “Đa tạ tiền bối quan tâm, hai vị tiền bối đây đã ban cho vãn bối thù lao vô cùng hậu hĩnh.”

Nghe vậy, Đồ Long Vương cũng không hỏi thêm điều gì. Ánh mắt rời khỏi người A Diệt, khiến hắn không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm hờ hững lại vang lên: “Chúng ta trở về thôi, Thanh Nhã Vương.”

Thanh niên nho nhã mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Tố Nữ Vương. Nàng hiểu ý, lập tức thu hẹp phạm vi phong tỏa không gian. Thanh Nhã Vương kết ấn, một luồng thanh quang bao phủ lấy hắn và Đồ Long Vương, trong nháy mắt cả hai đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi này.

Ngay khi Đồ Long Vương rời đi, áp lực vô hình bao trùm không gian cũng theo đó tiêu tán, không khí nơi đây lập tức trở nên thông thoáng hơn rõ rệt.

Tuyệt Tình Vương cũng thu lại vẻ âm trầm trên gương mặt, còn Tố Nữ Vương thì khẽ thở phào một hơi, ngọc thủ vỗ nhẹ lên bộ ngực đầy đặn rồi lẩm bẩm: “Suýt chút nữa dọa chết thiếp thân rồi, cũng may có Thanh Nhã Vương đứng ra giảng hòa.”

Tuyệt Tình Vương lạnh nhạt nói: “Tiên dược đã tới tay, chúng ta cũng nên rời đi. Ta đã cảm ứng được vài cỗ khí tức dị tộc đang tiến về đây, ở lại lâu chỉ càng thêm phiền phức.”

Tố Nữ Vương gật đầu, sau đó nhìn về phía A Diệt bằng ánh mắt nhu hòa rồi nói: “Nơi này sắp bị cường giả dị tộc phong tỏa, ta sẽ tiện đường đưa ngươi ra ngoài. Sau đó muốn tiếp tục hành tẩu hay trở về nhân giới thì tùy ngươi lựa chọn.”

A Diệt thoáng do dự, đúng lúc ấy hắn nhận được lời nhắn từ Huyết Hà Vương. Sau khi xem xong nội dung, hắn liền cung kính đáp: “Vậy thì đa tạ tiền bối, phiền tiền bối đưa vãn bối rời khỏi nơi này nhưng vẫn nằm trong phạm vi vùng sâu Hoàng Tuyền Hải.”

Tố Nữ Vương mỉm cười gật đầu, song thủ nàng nhanh chóng kết ấn, từng sợi tơ tuyến hồng phấn lan ra quấn quanh thân thể Tuyệt Tình Vương và A Diệt. Uy năng phong tỏa không gian theo đó hoàn toàn tiêu tán, trong một sát na, ba thân ảnh đã thuấn di rời xa khỏi Phúc Hoa Động.