Đến nội dung chính

Chương 775: Đại hung

admin 3.240 Chữ Cài Đặt

An tọa trong động phủ giữa đỉnh Vọng Uyên, lúc này A Diệt tương đối vui mừng khi đã lục soát được một lượng Hoàng Hà Châu không nhỏ. Trong giới chỉ của hai tên Uyên Vực Tộc mới từ xa trở về không có lấy một viên Hoàng Hà Châu nào, nhưng ba tên trường kỳ tọa trấn tại đây lại có tàng trữ, tổng cộng hơn sáu mươi viên.

Thu toàn bộ vào chung một giới chỉ, cộng thêm số đã lấy từ Đan Tê trước đó, hiện giờ A Diệt đã có xấp xỉ tám mươi viên Hoàng Hà Châu, cách số lượng mà nhiệm vụ yêu cầu không còn quá xa.

Ba canh giờ trôi qua Đan Tê mới quay trở lại, thần sắc hắn cực kỳ lo lắng. Khi trông thấy A Diệt liền quỳ một gối xuống, thành thật bẩm báo: “Bẩm chủ nhân, toàn bộ Vọng Uyên này không còn sót lại bất kỳ một khối Hoàng Hà Châu nào. Dấu vết khai thác ở khắp nơi đều rất mới, chắc hẳn đã bị ba tên Uyên Vực Tộc kia vơ vét sạch sẽ.”
Nghe được tin này A Diệt cũng không khỏi bất ngờ. Thần thức hắn đảo qua số Hoàng Hà Châu đang có, thầm nghĩ: “Xem ra số Hoàng Hà Châu ta thu được trong giới chỉ của ba tên kia chính là mới được khai thác từ khắp Vọng Uyên này. Không ngờ nơi đây cũng chẳng có số lượng Hoàng Hà Châu quá khổng lồ.”

Thấy A Diệt trầm ngâm không lên tiếng, Đan Tê tiếp tục nói: “Có lẽ công pháp mà đám Uyên Vực Tộc tu luyện cần rất nhiều Hoàng Hà Châu hỗ trợ, nên chúng mới tiêu hao nhiều như thế. Ngay cả Vọng Uyên trước kia đầy rẫy Hoàng Hà Châu, nay đến một khối nhỏ cũng chẳng còn.”

A Diệt gật đầu lên tiếng: “Kỳ thực ta đã thu được không ít trong giới chỉ của bọn chúng, chỉ là vẫn chưa đủ số lượng ta cần mà thôi. Tiếp theo đây ngươi hãy kể ra toàn bộ những địa phương mà ngươi biết còn có Hoàng Hà Châu, sau đó chúng ta sẽ tách ra đi thu thập.”
Đan Tê cung kính lĩnh mệnh, lấy ra hải đồ rồi đánh dấu cẩn thận từng địa phương mà hắn biết có Hoàng Hà Châu. Sau một hồi bàn bạc, hai người liền xuất phát, rời khỏi Vọng Uyên tĩnh mịch này.

A Diệt ngồi trên phi chu, chỉ huy nó hướng thẳng tới một địa phương được gọi là Phúc Hoa Động. Nơi đó nổi danh có vô số thảo dược phong phú sinh trưởng, chứ chẳng có mấy khoáng sản. Thế nhưng năm xưa Đan Tê đi ngang qua lại từng thu hoạch được vài khối Hoàng Hà Châu tại đó.

Phi chu vẫn một đường phi nhanh mà không hề thu liễm, bởi phía trên còn có hình chiếu của Đan Tê đang duy trì phóng thích khí tức, khiến những cường giả phát hiện ra phi chu sẽ không nhận ra đây là phi chu của ngoại vực tu hành giả.

Trong lúc di chuyển, A Diệt hỏi Đan Tê: “Ngươi rõ ràng có phúc địa, tại sao trước đó lại luyện đan ở nơi dễ bị phát hiện như thế, chẳng lẽ có ẩn tình gì sao?”
Hình chiếu Đan Tê cung kính đáp: “Thủy Lâu Tộc chúng ta có thủ thuật luyện đan đặc biệt, cần phải hấp thu thật nhiều thiên địa chi khí tự nhiên trong hải vực, thế nên mỗi khi luyện đan đều sẽ chọn những địa phương gần gũi với tự nhiên như vậy. Nếu tiến vào bên trong phúc địa, khả năng thành đan sẽ giảm đi không ít.”

Nghe xong, A Diệt cũng hiểu thêm phần nào, không hỏi tiếp nữa mà an tọa tại chỗ, lặng lẽ chờ phi chu tới đích.

Ròng rã mười ngày sau, A Diệt mới tới được Phúc Hoa Động. Nơi đây yên tĩnh không chút xáo động, cực kỳ vắng vẻ, theo lời Đan Tê thì khu vực này rất ít sinh linh lui tới.

Phúc Hoa Động có hình dạng như một động quật khổng lồ rộng chừng ba trăm vạn dặm, bên trong vô số đường hầm đá đan xen chằng chịt như mê cung, đâu đâu cũng có thảo dược sinh trưởng. Đương nhiên nơi này cũng tồn tại một lượng nhỏ các loại khoáng sản, mà Hoàng Hà Châu chính là một trong số đó.

Hình chiếu Đan Tê đã tiêu tán vì tiên khí hao hết, lúc này A Diệt chỉ có thể hành động một mình, tiến sâu vào bên trong Phúc Hoa Động tìm kiếm thứ mình cần. Hắn cũng không quá căng thẳng, bởi những tài nguyên tại đây hầu như không có tác dụng quá lớn đối với phần lớn cường giả, vậy nên những kẻ lui tới nơi này thường sẽ không có tu vi quá cao.

Càng tiến sâu vào Phúc Hoa Động, nhiệt độ xung quanh càng hạ thấp, thủy lưu mang theo hàn ý như muốn ngưng kết thành băng. Đương nhiên chút khắc nghiệt ấy chẳng thể gây ảnh hưởng gì tới tu hành giả cấp độ như A Diệt. Trên đường đi hắn cũng phát hiện không ít thủy quái, nhưng tu vi đều rất thấp, hoàn toàn không đáng để tâm.

Hành tẩu trong Phúc Hoa Động một khoảng thời gian, A Diệt bất ngờ phát hiện một gốc tiên dược khá hiếm. Tuy phẩm chất của nó không quá cao trong hàng tiên dược, nhưng độ hiếm lại vượt xa phần lớn tiên dược cùng cấp.

Thế nhưng ngay khi hắn đưa tay thu lấy, gốc tiên dược ấy lập tức hóa thành vô số bọt nước rồi tiêu tán, tựa như chỉ là một hình chiếu hư ảo. Cảnh tượng này khiến A Diệt khẽ giật mình, sau thoáng chốc suy tư, hắn dần đưa ra một phán đoán.

“Khả năng rất lớn nơi đây đang tồn tại một gốc tiên dược chí cao sinh trưởng. Toàn bộ tiên dược khác đều đã bị nó âm thầm rút cạn sinh cơ, chỉ còn lại lớp vỏ bề ngoài. Vì thế khi bị chạm tới mới lập tức hóa thành bọt nước mà tiêu tán.”

Đương nhiên vẫn còn không ít khả năng khác có thể giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này. Thế nhưng A Diệt lại mong rằng đáp án chính là điều đầu tiên hắn nghĩ tới, nơi đây rất có thể đang thực sự tồn tại một gốc tiên dược chí cao.

Hắn càng thêm hăng hái tiến sâu vào bên trong, trên đường đi A Diệt ngày càng phát hiện nhiều khoáng thạch cùng thảo dược phong phú, nhưng phần lớn chỉ có tác dụng đối với Bỉ Ngạn cảnh, hoàn toàn là vật vô dụng trong mắt thượng vị giả.

Phải mất một khoảng thời gian dài, A Diệt mới tìm được mỏ Hoàng Hà Châu đầu tiên. Hắn không chút chậm trễ thả ra mấy chục đầu khôi lỗi tiến hành khai thác. Kết quả thu được hơn chục viên, nâng tổng số Hoàng Hà Châu hắn sở hữu lên tới chín mươi viên.

Thế nhưng lúc này việc tìm kiếm Hoàng Hà Châu đã không còn là chuyện quan trọng nhất đối với A Diệt. Điều khiến hắn để tâm hơn cả chính là thứ đã khiến gốc tiên dược ban nãy trở thành một cái xác rỗng.

Thân ảnh hắn ngày càng tiến gần khu vực trung tâm của Phúc Hoa Động. Thi thoảng A Diệt sẽ dừng lại thu lấy một vài vật phẩm quý hiếm, cuối cùng mới chân chính đặt chân tới vùng đất bí ẩn nhất nơi đây.

Vừa tiến vào khu vực trung tâm động quật, thần thức A Diệt đã cảm ứng được một loại khí tức kỳ lạ hòa lẫn trong hải lưu, tựa như tinh chất tiết ra từ một loại thực vật vô cùng đặc biệt.

Thần thức của hắn lập tức lan rộng dò xét, tìm kiếm nguồn gốc của sự bất thường ấy. Bản thân hắn cũng chậm rãi hành tẩu theo cảm ứng, chẳng bao lâu sau, A Diệt đã phát hiện loại tinh chất kỳ lạ trong nước bắt nguồn từ một thông đạo khá rộng.

Men theo thông đạo đó, xuyên qua những khúc quanh ngoằn ngoèo kéo dài hàng vạn dặm, rốt cuộc A Diệt cũng tới được một động cốc rộng lớn không bị nước nhấn chìm.

Nơi đây tồn tại một vùng đất rộng lớn nằm giữa hoàng hải như một hòn đảo cô độc. Trên mặt đất cây cối kỳ dị sinh trưởng rậm rạp, mà khí tức tinh chất nồng đậm kia cũng chính là phát ra từ nơi này.

Thần thức của A Diệt quét qua toàn bộ khu vực nhưng không phát hiện bất kỳ sinh linh sống nào, cũng không tìm thấy dấu vết của tu hành giả từng đặt chân tới. Tâm thần hắn nhờ vậy mà thả lỏng hơn đôi chút, lập tức phi thân đi khám phá.

Không còn phải chịu áp lực khủng bố của nước biển, tốc độ phi hành của A Diệt tăng lên đáng kể. Chẳng bao lâu sau, hắn đã tới được nơi phát ra thứ chất kỳ lạ mà bản thân gặp phải từ khi tiến vào trung tâm Phúc Hoa Động.

Thân hình A Diệt bất giác khựng lại giữa không trung, ánh mắt hắn dán chặt lên một gốc cây sinh trưởng giữa hòn đảo, đang không ngừng hấp thu sinh cơ của vô số tiên linh dược trên khắp Phúc Hoa Động này.

Quả nhiên đúng như suy đoán trước đó, nơi đây thực sự tồn tại một gốc tiên dược chí cao đang trong quá trình trưởng thành. Chính sự tồn tại của nó đã khiến toàn bộ thực vật bất phàm trong khu vực bị hút cạn sinh cơ, chỉ còn lại những cái xác rỗng.

Cổ thụ ấy cao chừng năm trượng, thân cây cứng cáp như được đúc từ thần kim. Từng cành lá đều vô cùng to lớn, trên mỗi phiến lá có vô số tuyến tơ pháp tắc đang lưu chuyển. Nổi bật nhất chính là trên đỉnh cây, nơi đó có một đóa tử liên đang nở rộ.

Từng cánh hoa tử sắc tỏa ra quang mang huyền ảo, thu hút thiên địa chi khí từ bốn phương tám hướng hội tụ về. Trong phạm vi mười dặm quanh gốc tiên dược, không gian liên tục vặn vẹo và dao động, như thể ngay cả kết cấu của vùng thiên địa này cũng đang bị sự tồn tại của nó ảnh hưởng.

Thần sắc A Diệt trở nên trầm tư, hắn nhận ra gốc tiên dược này vẫn chưa hoàn toàn đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, nếu hái lấy ngay lúc này thì sẽ không thể thu được giá trị lớn nhất. Thế nhưng nhất thời hắn cũng không nhận ra đây rốt cuộc là loại tiên dược gì, bởi trong những tư liệu hắn từng đọc qua chưa hề ghi chép về một tiên dược có hình dáng như thế này.

Hắn đáp xuống mặt đất, chậm rãi tiến về phía gốc tiên dược kỳ lạ. Trong lúc suy tư, hắn vô thức buột miệng nói: “Tử Yêu, ngươi có biết loại cây này rốt cuộc là…”

Lời nói chợt ngừng lại, A Diệt lúc này mới nhớ ra bản thân đang ở một mình. Hắn trầm mặc trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục suy nghĩ.

Một lúc sau, hắn chỉ còn cách bỏ tiền mua tin tức từ Tin Lâu. Hình ảnh của gốc tiên dược chí cao được truyền cho thiên linh bên trong Tin Lâu xem xét. Chỉ vài hô hấp trôi qua, hắn đã nhận được toàn bộ tư liệu chi tiết về thứ được gọi là Tử Họa Ngụy Liên.

Ngay trong khoảnh khắc A Diệt đang tiếp nhận những thông tin liên quan tới Tử Họa Ngụy Liên, biến cố bất ngờ phát sinh.

Một luồng lực lượng cường đại không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp công kích vào thức hải của hắn, khiến đầu óc A Diệt trong nháy mắt quay cuồng, choáng váng tới cực độ, một cơn đau như muốn xé tan đầu hắn nổi lên.

Đối mặt với nguy cơ chí mạng, Hỗn Ma Quyết lập tức tự động vận chuyển toàn bộ công lực. Hỗn Thế Long thức tỉnh gầm vang, cố gắng đẩy lui đạo công kích bất ngờ kia khỏi thức hải.

Tâm thần A Diệt nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, gắng gượng chống đỡ cơn đau dữ dội trong đầu. Quanh thân hắn lập tức nổi lên từng tầng quang tráo bảo hộ, tránh bản thân nhận phải công kích dạng này một lần nữa.

Một đôi mắt đang âm thầm quan sát từ trong bóng tối liền lộ ra vẻ bất ngờ. Thanh âm khàn đặc vang lên: “Tiểu tử này vậy mà có thể chống lại công kích linh hồn của ta. Mặc dù ta không am hiểu loại thủ đoạn này, nhưng đánh lên Hư Linh cảnh thì cũng phải trực tiếp nghiền nát linh hồn đối phương mới đúng.”

Thấy A Diệt dần ổn định trở lại, kẻ nọ cũng không tiếp tục ẩn giấu nữa, lập tức hiện thân cách mục tiêu không xa, một chưởng đánh thẳng xuống. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân A Diệt căng cứng, cảm giác tử vong mãnh liệt điên cuồng dâng trào.

Không chút chần chừ, thân thể hắn lập tức cường hóa thành Dung Huyết Tướng, đồng thời tiến vào trạng thái bán long nhân. Ma Lôi Tiên Y bao phủ bên ngoài cơ thể, song thủ dốc toàn lực ngưng tụ vô số quang tráo hộ thể để nghênh đón đòn công kích trước mắt.

Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, một góc hải đảo trực tiếp bị chấn tan, không gian vỡ vụn, khí lưu hỗn loạn cuồng bạo, ngay cả dòng chảy thời gian quanh khu vực đó cũng trở nên bất ổn.

Thân thể A Diệt bị đánh văng ra ngoài, đập mạnh vào vách đá tạo thành một hố sâu khổng lồ. Huyết dịch phun trào, kéo dài thành một dải huyết sắc giữa không trung. Toàn thân hắn nứt toác như một tấm vải rách, bộ dáng vô cùng thê thảm.

Ánh mắt A Diệt nhìn về thân ảnh vừa xuất hiện, tràn ngập sự kiêng dè. Một chưởng vừa rồi, hắn đã dốc toàn bộ nội tình để chống đỡ, vậy mà vẫn bị đánh tới mức tiêu hao hai thành bất tử lực.

Kẻ vừa xuất thủ lại càng thêm bất ngờ, hắn vốn cho rằng sau một chưởng kia, đối phương cho dù không tan xác thì cũng chỉ còn sót lại hơi tàn, nào ngờ A Diệt chỉ bị trọng thương mà thôi.

Ánh mắt hắn đầy ác ý nhìn thẳng về phía A Diệt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: “Tiểu tử, ngươi quả thật không tệ. Chỉ tiếc là đã tới một nơi không nên đặt chân tới.”

Bấy giờ A Diệt đã nhìn rõ diện mạo đối phương. Đó là một sinh linh có hình thể tương tự nhân loại nhưng cao tới mười trượng, toàn thân được bao phủ bởi giáp phục ám kim dày đặc, trên đỉnh đầu mọc ra mười chiếc sừng dài vô cùng bắt mắt.

Hắn nhanh chóng lục tìm ký ức, chẳng mấy chốc đã nhận ra kẻ trước mặt thuộc về Thiết Đấu Tộc, chủng tộc có số lượng ít ỏi nhất tại Hoàng Tuyền Hải.

Thiết Đấu Tộc chỉ có duy nhất một vị Vấn Tổ cảnh, danh xưng Giác Đấu Vương. Dựa vào bộ giáp phục đặc trưng trên người đối phương, A Diệt gần như khẳng định đây chính là kẻ đó.

Bấy giờ thân thể hắn đã hoàn toàn tái tạo trở lại như cũ, chậm rãi bước ra khỏi hố đá, ánh mắt tràn ngập vẻ đề phòng nhìn đối phương. Tên cường giả cao lớn khoanh hai tay trước ngực, thần sắc bễ nghễ nhìn xuống A Diệt, thản nhiên nói:

“Tử liên này thuộc về ta, bất kỳ kẻ nào dám dòm ngó đều phải trả giá bằng tính mạng. Tiểu tử, ngươi thật xui xẻo khi đi tới nơi này. Biết điều thì tự sát đi, tránh làm bẩn tay ta.”

Thần sắc A Diệt trở nên âm trầm, cánh tay hắn chậm rãi nâng lên, chiến đao lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay tức khắc một đạo đao quang khủng bố được chém ra, đương nhiên mục tiêu không phải là chính hắn.

Giác Đấu Vương đã sớm đoán được đối phương sẽ vùng vẫy, hắn cười lạnh, tùy ý búng ngón tay một cái, lập tức đánh tan đạo đao quang vừa lao tới.

Thế nhưng ngay sau đó sắc mặt Giác Đấu Vương chợt biến đổi, một tay hắn lập tức chỉ về phía gốc tiên dược, khiến thời gian quanh khu vực ấy trong nháy mắt ngưng đọng. Bên trong vùng thời gian bị đóng băng, một thanh phi kiếm kim trúc đang bị cố định giữa không trung, trên lưỡi kiếm lập lòe từng tia Vong Thần Tử Lôi.

Ánh mắt Giác Đấu Vương bùng lên sát khí, gằn từng chữ: “Dám có ý định phá hủy bảo vật mà ta đã trông coi suốt hàng trăm năm. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chịu tra tấn ngàn vạn năm mới có thể chuộc tội!”

Dứt lời, thân ảnh Giác Đấu Vương đột ngột biến mất. Cùng lúc đó, côn bằng dực sau lưng A Diệt cũng mạnh mẽ vỗ xuống. Tinh huyết mà hắn vừa huyết tế lập tức phát huy tác dụng, khiến đôi cánh chuyển thành màu đỏ sẫm yêu dị, năng lực biến hướng trong phi độn tăng vọt.

Thân ảnh hắn liên tục đổi hướng với tốc độ kinh người, hết lần này tới lần khác né tránh công kích của Giác Đấu Vương. Tên cường giả Thiết Đấu Tộc ngày càng tức giận, mỗi lần bàn tay hắn chộp tới đều chỉ bắt được tàn ảnh để lại, A Diệt đã sớm độn tới vị trí khác trước khi công kích kịp chạm vào người.

Sau nhiều lần liên tiếp thất bại, Giác Đấu Vương cũng mất dần kiên nhẫn. Hắn đột ngột chắp hai tay lại, pháp tắc thời gian cường đại bùng phát, bao phủ toàn bộ khu vực hải đảo. Thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp không gian.

“Định!”

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian tại toàn bộ vùng trung tâm Phúc Hoa Động hoàn toàn ngừng vận chuyển, mọi vật đều bị cố định tại chỗ.

Giữa không trung xuất hiện hàng trăm thân ảnh A Diệt đang ở các tư thế phi độn khác nhau. Ánh mắt của tất cả phân thân đều trở nên ngưng trọng, bởi thời khắc này bọn chúng đã không thể tiếp tục hành động.

Giác Đấu Vương đưa mắt quét khắp không trung một lượt, cuối cùng dừng lại trên bản thể của A Diệt. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười dữ tợn.

“Dám trêu đùa bổn vương, để xem ta sẽ bắt ngươi về cho ngươi nếm trải tra tấn dã man đến nhường nào. Hi vọng ngươi sẽ không chết quá sớm trong vô vàn loại tra tấn do ta tạo ra.”