Di Thiên Chu trong trạng thái ẩn hình chậm rãi phi hành giữa hoàng hải, khéo léo tránh khỏi từng dòng thủy lưu cuồng bạo, dần xâm nhập sâu dưới đáy đại dương. Ngồi trên phi chu, A Diệt luôn duy trì thần thức dò xét phạm vi xung quanh vạn dặm. Không phải hắn không muốn thăm dò xa hơn, mà bởi áp lực nước nơi này quá lớn, khiến thần thức khó lòng lan rộng thêm được nữa.
Khi hạ xuống một độ sâu nhất định, khung cảnh xung quanh đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Các dạng thực vật phong phú mọc chen chúc khắp nơi, từng dãy thủy khoáng kéo dài như sơn mạch trập trùng, khiến A Diệt có cảm giác bản thân đang phi hành giữa trời cao chứ không phải dưới biển sâu.
Nhìn lại hải đồ, A Diệt lẩm bẩm: “Theo ghi chép thì Hoàng Hà Châu chỉ tồn tại dưới độ sâu ngàn vạn dặm, hiện tại ta còn cách độ sâu ấy khá xa, vẫn phải tiếp tục âm thầm lặn xuống mà không để cường giả bản địa phát hiện.”
Phi chu duy trì trạng thái ẩn hình tiếp tục hạ sâu, chẳng mấy chốc A Diệt đã cảm nhận được những trận chấn động liên tiếp truyền tới từ các dãy thủy khoáng kéo dài vô tận, như thể có ai đó đang giao chiến.
Khi thần thức hắn âm thầm quét qua nơi ấy, liền trông thấy hai hài đồng toàn thân vàng óng, bộ dạng có năm phần tương tự nhân loại, lúc này đang vui vẻ đùa nghịch cùng nhau.
A Diệt khẽ thở phào lẩm bẩm: “Ra là con nít của Hải Tuyền Tộc, đây chỉ là một chủng tộc trung lưu tại Hoàng Tuyền Hải, mạnh nhất cũng chỉ có ba tên Vấn Tổ cảnh, không có độ uy hiếp khủng bố.”
Phi chu vô hình vẫn âm thầm hạ xuống, đi ngang sát dãy thủy khoáng mà hai hài đồng kia hoàn toàn chẳng phát giác được điều gì. Độn quang của bọn chúng liên tục va chạm, đuổi bắt lẫn nhau, không lâu sau một tên đạp gãy cả một ngọn khoáng sơn, nắm lấy như cự thạch rồi hung hăng ném tới.
Tên còn lại chẳng hề e ngại, trực tiếp vung quyền đánh nát ngọn khoáng sơn kia. Sau một quyền phá tan cự thạch, hài đồng kia lập tức cười lớn nói: “Sức ném của ngươi yếu quá vậy, sáng nay chưa ăn gì à?”
“Hừ, ngươi đừng vội đắc ý.” Hài đồng đối diện lạnh giọng đáp.
Ngay sau đó thân ảnh hắn biến mất, tốc độ phi độn nhanh gấp mấy lần âm thanh, tức thì xuất hiện phía sau đối phương, một chưởng đánh xuống khiến cả dãy khoáng hải bên dưới chấn động sụp đổ. Thế nhưng kẻ bị nhắm tới đã kịp thời né tránh, đòn phản công mạnh mẽ cũng lập tức bùng phát.
Quan sát hai đồng tử kia vui đùa, A Diệt không khỏi cảm thán trước sự mạnh mẽ của những chủng tộc thiểu số này. Điển hình như Hải Tuyền Tộc trước mắt, khi vừa sinh ra đã có thực lực sánh ngang Hiển Hóa cảnh, chỉ cần sinh sống vài năm sẽ tự khắc bước vào Bỉ Ngạn cảnh, đến tuổi trưởng thành càng được Tổ chi pháp tắc tự nhiên công nhận.
Có điều số lượng sinh linh trong những chủng tộc này có thể tiến lên thượng vị lại cực kỳ ít. Không phải vì độ khó đột phá của bọn chúng cao hơn các tộc quần khác, mà bởi chúng thiếu đi kinh nghiệm khổ tu cùng ý chí quật cường của những chủng tộc khi sinh ra chỉ là phàm nhân.
Những kẻ chỉ ăn và ngủ, đến tuổi trưởng thành cũng tự nhiên đạt tới đỉnh phong hạ vị, thì khi gặp phải đại bình cảnh khủng bố mà huyết mạch không còn trợ giúp nữa, đương nhiên việc tự thân vượt qua sẽ vô cùng gian nan, vạn kẻ may ra mới có một thành công.
Còn đa phần các chủng tộc khác, tu hành giả phải từng bước đi lên từ cõi phàm trần, muốn đạt tới Hiển Hóa cảnh cũng phải trải qua biết bao hiểm nguy, thậm chí nhiều lần rơi vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh. Chính vì vậy nên sự quyết tâm cùng ý chí của họ sẽ vững vàng hơn vô số lần so với các chủng tộc thiểu số tại hoàng hải này.
Đang suy tư đủ điều, sắc mặt A Diệt đột nhiên trở nên nghiêm túc, bởi hắn cảm ứng được khí tức của một tên Hư Linh cảnh cách đây không xa.
Thần thức của A Diệt lập tức được khống chế tinh vi hơn, âm thầm tập trung về phía có khí tức kia, rất nhanh liền trông thấy một sinh linh dạng thú thuộc Thủy Lâu Tộc.
Tên đó đang chăm chú luyện đan trong một gian thạch ốc nằm giữa dãy san hô quái dị. A Diệt cũng chẳng hiểu vì sao đối phương lại chọn nơi này để luyện đan, nhưng hắn vốn không quá quan tâm. Đối phương chỉ là Hư Linh cảnh nhất trọng thiên, hoàn toàn không thể phát hiện thần thức của A Diệt, toàn bộ tâm thần đều đang đặt trên đan đỉnh trước mặt.
A Diệt vốn định thu hồi thần thức, thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy hắn lại chợt khựng lại, bởi vật mà tên Thủy Lâu Tộc kia đang cầm trên tay chuẩn bị bỏ vào đan đỉnh chính là Hoàng Hà Châu.
Sinh linh kia có hình dạng như một đầu tê giác đứng bằng hai chân, sở hữu bốn cánh tay cơ bắp cường tráng. Một tay hắn khẽ phất mở nắp đan đỉnh, tay còn lại chuẩn bị thả viên Hoàng Hà Châu vào bên trong, thì trước mắt bỗng xuất hiện một thân ảnh khiến hắn kinh hãi tột độ.
Tên Thủy Lâu Tộc lập tức sửng sốt, sát khí trong mắt bùng phát, tiên lực tuôn trào làm cả gian thạch ốc rung chuyển dữ dội.
Ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn rõ kẻ vừa xuất hiện, đó là một sinh linh có thân thể nhỏ bé hơn hắn rất nhiều, nhưng khí tức lại cực kỳ thâm sâu. Đặc biệt là đôi mắt huyền ảo sâu thẳm như cửu u, khiến tâm thần hắn vô thức bị hấp dẫn vào bên trong.
Bộ dạng giương cung bạt kiếm của tên Thủy Lâu Tộc bất giác khựng lại, ánh mắt tràn ngập sát khí dần trở nên mê man mơ hồ, thần sắc thất thần như mất đi tự chủ.
Vài hô hấp trôi qua, tên Thủy Lâu Tộc đột nhiên thu hồi toàn bộ tiên lực vừa bạo phát, khom người hành lễ trước kẻ đối diện, thanh âm cung kính vang lên: “Ra mắt chủ nhân.”
Người đứng trước mặt hắn chính là A Diệt. Lúc này quang mang u ám trong đôi mắt A Diệt đã tiêu biến, Hỗn Ma Quyết trong cơ thể cũng ngừng vận chuyển. Hắn thản nhiên ra lệnh: “Giao ra toàn bộ Hoàng Hà Châu mà ngươi có.”
Tên Thủy Lâu Tộc cường tráng không chút chần chừ, lập tức lấy từ giới chỉ ra hơn mười khối khoáng thạch hình cầu rồi cung kính dâng lên.
A Diệt thoáng vui mừng, khoát tay thu lấy toàn bộ, sau đó tiếp tục hỏi: “Ngươi lấy những khối Hoàng Hà Châu này ở đâu, nơi đó còn nhiều không?”
Đối phương lập tức đáp: “Bẩm chủ nhân, thuộc hạ lấy số Hoàng Hà Châu này từ đáy Vọng Uyên, nơi đó hẳn là vẫn còn không ít. Có điều toàn bộ Vọng Uyên hiện đang nằm dưới sự chiếm lĩnh của Uyên Vực Tộc, mười lăm viên Hoàng Hà Châu này là thuộc hạ đích thân tới xin, nếu hiện tại lại tới nữa thì bọn chúng chắc chắn sẽ không cho thêm.”
A Diệt thoáng trầm tư rồi tiếp tục hỏi về lực lượng của Uyên Vực Tộc đang chiếm giữ Vọng Uyên. Tên Thủy Lâu Tộc lập tức đem mọi chuyện nói ra không giấu nửa điểm.
Uyên Vực Tộc là một chủng tộc nhất lưu tại Hoàng Tuyền Hải, tộc nhân phân bố cực kỳ rộng lớn, nhưng tổ địa của bọn chúng cách nơi này rất xa, lượng tu hành giả hoạt động quanh đây không tính là quá nhiều.
Hiện tại chiếm cứ Vọng Uyên có tổng cộng năm tên Uyên Vực Tộc tu vi Hư Linh cảnh, dưới trướng còn có hơn ngàn hạ vị giả.
Nghe tới số lượng cường giả của Uyên Vực Tộc tại đây, A Diệt không khỏi an tâm hơn đôi chút. Chỉ có năm tên Hư Linh cảnh thì đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng ngại.
Đối với tu hành giả quanh vùng này, Hoàng Hà Châu vốn chẳng có nhiều tác dụng, nên giá trị cũng không tính là quá cao. Thế nhưng loại khoáng thạch ấy lại có tác dụng đặc biệt với Uyên Vực Tộc, bởi vậy bọn chúng mới chiếm đóng Vọng Uyên, nơi được xem là địa phương có nhiều Hoàng Hà Châu nhất khu vực này.
Vì không muốn đắc tội với các chủng tộc xung quanh, nên chỉ cần có thượng vị giả tới xin Hoàng Hà Châu, đám Uyên Vực Tộc thường sẽ nể mặt cấp cho một lượng nhỏ. Cách làm ấy khiến cường giả các tộc khác khó tìm được lý do gây chiến, nhờ đó Uyên Vực Tộc mới có thể chiếm cứ Vọng Uyên suốt thời gian dài.
A Diệt xem qua tư liệu về Uyên Vực Tộc vừa mua từ Tin Lâu, sau đó đưa mắt nhìn tên Thủy Lâu Tộc đang đứng cung kính trước mặt, lạnh nhạt phân phó: “Dẫn đường đi, ta muốn tận mắt xem thử Vọng Uyên rốt cuộc có bao nhiêu Hoàng Hà Châu.”
Chiếc phi chu khổng lồ tiếp tục lặn sâu xuống đáy biển, thế nhưng lúc này không còn cần ẩn hình âm thầm di chuyển nữa, bởi gã Thủy Lâu Tộc danh xưng Đan Tê lão tổ đã chủ động bộc phát khí tức.
Khi cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc trên phi chu, các sinh linh quanh vùng đều nhận ra đó là Đan Tê, nên chẳng ai có ý định ngăn cản như lúc phát hiện tu hành giả vực ngoại.
Trên đường đi, Đan Tê tỉ mỉ kể rõ sự phân bố thế lực xung quanh, đồng thời nhắc tới những kẻ tuyệt đối không thể trêu chọc.
Sau khi nghe xong, A Diệt liền lên tiếng hỏi: “Nếu toàn bộ Uyên Vực Tộc tại Vọng Uyên đều mất mạng, vậy Vấn Tổ cảnh trong tộc bọn chúng có tìm tới đây không?”
Đan Tê kính cẩn đáp: “Đám đang chiếm giữ Vọng Uyên không cùng huyết mạch trực hệ với bất kỳ Vấn Tổ cảnh nào của Uyên Vực Tộc, nên trong tay các vị cường giả kia không có vật theo dõi sinh mệnh của chúng. Chỉ cần giết đủ nhanh khiến bọn chúng không kịp truyền tin, thì chắc chắn sẽ không có Vấn Tổ cảnh tìm tới.”
A Diệt an tâm gật đầu, trong lòng tự tin hơn rất nhiều. Hoàng Tuyền Hải rộng tới năm mươi năm ánh sáng, tổ địa của Uyên Vực Tộc cách nơi này cực kỳ xa xôi, cho dù Vấn Tổ cảnh muốn thuấn di tới đây cũng phải mất một khoảng thời gian không ngắn.
Với chừng ấy thời gian, A Diệt hoàn toàn tự tin bản thân có thể thu sạch toàn bộ Hoàng Hà Châu rồi thong dong rời đi.
Nửa ngày sau, bọn họ đã tới phụ cận Vọng Uyên. Nơi đây giống như một thủy cốc khổng lồ nằm sâu dưới đáy biển, nước trong Vọng Uyên không mang màu vàng óng như bên ngoài, mà là màu lam đen âm u lạnh lẽo, chỉ vừa tới gần đã có thể cảm nhận rõ hàn ý phát ra.
Đan Tê đưa tay chỉ về ba địa phương trong Vọng Uyên rồi nói: “Ba tên Hư Linh cảnh Uyên Vực Tộc sẽ trường kỳ tọa trấn tại ba vị trí này, còn hai tên kia sẽ ra ngoài tầm bảo, thay phiên nhau như vậy.”
A Diệt hỏi: “Ngươi có biết khi nào hai tên kia trở về thay phiên trấn thủ không?”
Đan Tê chắc chắn đáp: “Chậm nhất là một tháng. Quanh đây ức vạn dặm gần như chẳng còn tài nguyên gì quá giá trị, hai tên đó sớm muộn cũng sẽ chán nản mà quay về thôi. Dù sao tu luyện tại Vọng Uyên vẫn có lợi cực lớn với chủng tộc của bọn chúng.”
A Diệt gật đầu, sau đó ngồi xuống chủ vị, nhạt giọng nói: “Để tránh đánh rắn động cỏ, ta sẽ đợi hai tên kia trở về rồi mới động thủ, một lần quét sạch cả năm tên, không cho chúng cơ hội cầu viện Vấn Tổ cảnh đồng tộc.”
Di Thiên Chu cứ thế bất động ngay bên ngoài Vọng Uyên mà không một ai phát giác. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho tới một tháng sau nơi này mới xuất hiện chút xáo động, bởi hai tên Hư Linh cảnh ra ngoài tầm bảo đã trở về, hội hợp với ba kẻ còn lại để bàn bạc điều gì đó.
Bên trong động phủ xa hoa, năm tên Hư Linh cảnh Uyên Vực Tộc ngồi quanh bàn tròn thoải mái bàn bạc, thần sắc bình thản, hoàn toàn không hề hay biết có kẻ đang âm thầm tiếp cận. Thế nhưng chỉ trong một thoáng, thần sắc một tên trong số đó đột nhiên biến đổi mạnh, hắn lập tức bật dậy khỏi ghế, miệng há lớn phóng thích một đoàn ám vụ dày đặc.
Hành động đột ngột này của đồng bọn khiến bốn kẻ khác giật thót, nhưng chưa để bọn chúng kịp nhận được cảnh báo từ đối phương, một luồng đao quang lạnh lẽo đã lóe qua, lập tức đoạt đi tính mạng của hai tên có tu vi thấp nhất.
Hai tên còn lại tuy thoát được một kiếp, nhưng cũng đã trọng thương, thân thể còn chưa kịp tái tạo thì đợt công kích thứ hai đã giáng xuống.
Ám vụ lúc này lan tràn khắp động phủ, từ bên trong bắn vọt ra hàng trăm thân ảnh phân tán tứ phía mà bỏ chạy, hoàn toàn không có ý định chiến đấu. Thần sắc của mỗi thân ảnh đều cực kỳ kinh hãi, bởi ngay vừa rồi hắn đã tận mắt trông thấy kẻ thần bí kia diệt sát bốn đồng tộc của mình chỉ bằng hai đòn, chiến lực thực sự quá mức đáng sợ.
A Diệt thu lấy bốn nguyên thần trong suốt vào giới chỉ, đồng thời thần thức cực đại phát tán, chỉ trong khoảnh khắc đã tìm ra vị trí chân thân của đối phương. Ánh mắt hắn liếc về một hướng, bước chân chợt động, bàn tay đưa ra phía trước chộp mạnh thủ cấp rồi quăng đi, khiến thân thể không đầu đang bạo tốc phi độn lập tức đâm sầm lên vách đá.
Thân ảnh A Diệt lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay kế bên đối phương, bàn tay như ma trảo đâm xuyên đan điền cỗ thân thể đang cố tái tạo lại thủ cấp, lôi ra nguyên thần đang sợ hãi cực độ. Một luồng tiên nguyên cường đại bộc phát, chấn tan linh hồn bên trong nguyên thần kia, rồi thản nhiên thu vào giới chỉ cùng với bốn nguyên thần khác.
A Diệt tiếp tục phất tay, trận pháp phong cấm mà hắn âm thầm dựng lên quanh nơi này liền được thu hồi, theo đó còn có một quang đoàn huyền ảo, chính là phù truyền tin mà kẻ đầu tiên phát hiện ra hắn đã ném đi, tựa hồ muốn cầu viện bằng hữu cách đây không xa.
Chứng kiến toàn bộ quá trình này, Đan Tê há hốc mồm đến tận lúc này vẫn chưa khép lại nổi, hắn kinh hãi thì thào: “Tiêu diệt triệt để hai nhất trọng thiên, hai nhị trọng thiên cùng một tam trọng thiên trong chưa tới nửa hơi thở, chiến lực của chủ nhân thực sự quá mức khủng khiếp, chắc chắn là Phong Hầu vô địch!”
Lúc này ánh mắt A Diệt nhìn về phía Đan Tê, bình thản phân phó: “Ngươi mau thu thập sạch sẽ Hoàng Hà Châu trong Vọng Uyên này, ta sẽ chờ ở đây.”
Đan Tê vội vàng cung kính lĩnh mệnh, thế nhưng hắn vẫn có chút chần chừ hỏi: “Vậy còn đám hạ vị Uyên Vực Tộc ngoài kia thì sao? Nếu chủ nhân không để tâm thì có thể ban cho thuộc hạ được không?”
A Diệt khoát tay đáp: “Tùy ngươi xử lý, mau đi làm việc đi.”
Đan Tê vui mừng lĩnh mệnh rồi lập tức rời đi. A Diệt không để tâm tới tên đó nữa mà nhìn một vòng động phủ này, sau đó tiến vào một thạch thất, lấy ra toàn bộ giới chỉ của năm tên Hư Linh cảnh Uyên Vực Tộc để kiểm tra, muốn xem thử bọn chúng có đang tàng trữ Hoàng Hà Châu hay không.
Trong khắp lãnh thổ Vọng Uyên, đột ngột xuất hiện một lực hút vô hình thu lấy toàn bộ mấy ngàn tu hành giả Uyên Vực Tộc, mặc cho chúng giãy giụa trong tuyệt vọng, tất cả đều đã bị thu vào phúc địa của Đan Tê. Xong việc, hắn lập tức xắn tay đào xới khắp nơi, thu hoạch Hoàng Hà Châu theo lệnh của chủ nhân tôn kính.