Huyết Vệ Điện sau một hồi phi hành trong lãnh địa Thiên Đình thì dừng lại trên một quảng trường rộng lớn không thấy điểm cuối, cung điện khổng lồ chậm rãi tiêu biến, lộ ra mười một thân ảnh đứng giữa không trung.
Lúc này phía trước bọn họ, không gian chợt xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo, một thân ảnh chậm rãi hiện ra. Khí tức của vị ấy dung hợp cùng thiên địa nơi đây như thể bản thân chính là hiện thân của di chỉ Thiên Đình, khiến chư tiên dù chưa kịp nhìn rõ dung mạo đối phương thì cũng đã lập tức nhận ra thân phận.
Huyết Hà Vương dẫn đầu chư tiên ôm quyền khom người, cung kính lên tiếng: “Tham kiến Lĩnh Chủ đại nhân, tại hạ đã đưa Thập Tân Tinh tân nhiệm đến nơi, từ nay bọn họ sẽ do ngài cai quản.”
Thân ảnh Lĩnh Chủ lúc này cũng hoàn toàn hiện rõ trước mắt chúng nhân, bề ngoài không khác quá nhiều so với những gì ghi chép trong tư liệu, thế nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến chư tiên không khỏi rung động.
Đó là một nữ tử dung mạo trẻ trung, thiên kiều bá mị, dung nhan tuyệt thế thanh tao thoát tục, khí chất yên tĩnh nhẹ nhàng hoàn toàn trái ngược với thân phận Lĩnh Chủ mà nàng nắm giữ. Sắc đẹp như vậy dù tìm khắp nhân tộc cũng rất hiếm người có thể sánh ngang, ngay cả Thiên Hận Hầu nổi danh mỹ mạo cũng phải kém hơn đôi phần.
Trên thân ảnh nhỏ nhắn mảnh khảnh ấy đồng thời tồn tại hai loại khí chất hoàn toàn đối lập, một loại thanh tĩnh dịu dàng, thánh khiết như tiên tử lánh đời, còn loại kia lại uy nghiêm vĩ ngạn, tựa như hóa thân của cả tòa Thiên Đình thời kỳ viễn cổ.
Đứng trong nhóm người, thần sắc A Diệt khẽ biến đổi khi nhìn thấy vị Lĩnh Chủ kia, ánh mắt hắn dán chặt lên gương mặt tuyệt mỹ mang vài phần quen thuộc ấy, nhưng rất nhanh đã thu liễm trở lại. Hắn hoàn toàn không để ý rằng ngoài bản thân ra cũng có hai kẻ khác sinh ra chấn động tương tự, chỉ là biểu cảm đều được che giấu cực kỳ kín đáo.
Nữ tử thanh y đưa mắt quét qua một lượt những kẻ vừa tới, sau đó chậm rãi lên tiếng, thanh âm trong trẻo tựa dòng suối mát chảy nơi thượng nguồn yên bình: “Chào mừng đến di chỉ Thiên Đình, từ nay các ngươi sẽ tu hành tại nơi này. Hãy tự chọn cho mình một động phủ, khi nào có nhiệm vụ ta sẽ truyền lệnh triệu kiến.”
Thập Tân Tinh đồng loạt ôm quyền lĩnh mệnh, Lĩnh Chủ thản nhiên tiếp nhận rồi xoay người rời đi.
Huyết Hà Vương quay đầu nhìn nhóm người, mỉm cười nói: “Chư vị cứ tự nhiên tham quan quanh đây rồi chọn lấy động phủ thích hợp, an tâm tu hành chuẩn bị cho những nhiệm vụ gian nan sắp tới.”
Không ít người khẽ gật đầu, Huyết Hà Vương cũng chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn cười nói: “Ta còn có chuyện cần bàn với Lĩnh Chủ, sau đó hẳn sẽ rời đi làm việc của mình. Chúc chư vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tương lai đạt được thành tựu lớn, ngày khải hoàn vẫn còn đầy đủ mười thành viên.”
Huyết Hà Vương đi khuất, Thập Tân Tinh nhìn nhau rồi dần phân tán, bắt đầu tìm kiếm một nơi thích hợp làm chỗ tu luyện lâu dài cho bản thân. A Diệt cùng Sửu Nhi đồng hành, tiện đường tham quan những công trình kiến trúc hùng vĩ tại nơi này. Khu vực động phủ rộng lớn đến cực điểm, khiến cả hai phải ngồi trên phi chu phi hành để tiết kiệm thời gian và sức lực.
Sau một hồi cân nhắc lựa chọn, hai người cuối cùng cũng tìm được động phủ vừa ý. Lúc này cả hai ngồi trên phi chu trò chuyện đôi câu trước khi tách ra trở về nơi ở riêng của mình.
Chẳng bao lâu sau thần sắc Sửu Nhi chợt biến đổi, A Diệt thấy vậy liền hỏi: “Lão đệ có chuyện gì sao?”
Sửu Nhi nhìn hắn đáp: “Lĩnh Chủ vừa truyền lệnh triệu kiến đệ tới hoàng cung nói chuyện riêng, không biết là vì chuyện gì, để tiểu đệ đi xem thử.”
Dứt lời hắn lập tức rời đi trước ánh mắt tò mò của A Diệt, bay thẳng về phía trung tâm di chỉ, nơi có tòa hoàng cung cao vút chọc trời.
A Diệt thu hồi phi chu rồi tiến vào động phủ mà bản thân vừa chọn. Khôi lỗi hạ nhân tại Thiên Đình đã giao cho hắn trận đồ khống chế toàn bộ trận pháp nơi này, chỉ cần không được hắn cho phép thì chẳng ai có thể tùy tiện tiến vào.
Trong lúc A Diệt đang bố trí thêm trận pháp quanh động phủ thì nhận được truyền tin từ Sửu Nhi. Nội dung đại khái là mỗi người trong Thập Tân Tinh đều sẽ nhận được nhiệm vụ riêng biệt, lúc hắn rời khỏi hoàng cung thì người tiếp theo đã được gọi vào, sớm muộn gì cũng sẽ tới lượt A Diệt.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, nửa ngày sau A Diệt đã nhận được lệnh triệu kiến từ Lĩnh Chủ.
Hắn rời khỏi động phủ, một đường bay thẳng tới hoàng cung, tiến vào đại điện nguy nga tráng lệ rồi đáp xuống đại sảnh rộng lớn phủ đầy long văn cổ xưa.
“Tham kiến Lĩnh Chủ đại nhân.” A Diệt cung kính ôm quyền hành lễ trước nữ tử đang ngồi trên chủ vị.
Nữ tử thanh y khẽ cười nhạt, nhẹ nhàng nói ra suy đoán trong lòng hắn: “Xem ra ngươi đã đoán đúng rồi, Thanh Trúc Hầu chính là một hóa thân của ta, bởi vậy dung mạo giữa ta và nàng mới tương đồng tới tám chín phần.”
A Diệt thành thật đáp: “Hóa thân của đại nhân năm xưa từng ban chữ cho vãn bối, giúp vãn bối sớm lĩnh ngộ pháp tắc, định hình con đường tu hành, tránh phải đi quá nhiều đường vòng, đại ân ấy vãn bối vẫn luôn khắc ghi trong lòng.”
Lĩnh Chủ khẽ gật đầu rồi hỏi: “Vậy ngươi còn nhớ câu nói năm đó hóa thân của ta đã thì thầm vào tai ngươi không?”
A Diệt không chút do dự đáp: “Bỉ liên già thiên, tạm lộ quy nhất.”
Nghe câu nói ấy, ánh mắt Lĩnh Chủ dần trở nên xa xăm, sâu thẳm khó dò như đang nhớ lại một đoạn hồi ức từ rất lâu về trước. Một hồi lâu sau nàng mới chậm rãi lên tiếng: “Kỳ thực năm đó hóa thân của ta ban cho ngươi câu nói ấy không phải vì mến tài mà tùy ý chỉ điểm. Nói đúng hơn, nàng khi đó đang thay ta lựa chọn một vài hạt giống đáng để tiến cử.”
A Diệt tuy không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của đối phương, nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi lại.
Lĩnh Chủ tiếp tục nói: “Ta có thể cảm ứng được trong cơ thể ngươi tồn tại ba loại lực lượng khác biệt, ngươi đang đồng thời tu hành ba lộ nhân, yêu, ma. Người như ngươi thật sự cực kỳ hiếm thấy.”
Nghe tới đây toàn thân A Diệt khẽ chấn động. Đây là người đầu tiên phát hiện khí tức ma tu trong cơ thể hắn, bí mật về nhiều thân phận của hắn xem như đã bị nữ tử trước mặt hoàn toàn nhìn thấu.
Thấy hắn khó lòng giữ được bình tĩnh, nữ tử tuyệt sắc trước mặt khẽ mỉm cười: “Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không tiết lộ bí mật này của ngươi cho bất kỳ ai.”
Nàng tựa nhẹ lên long ngai, chậm rãi giải thích: “Trong di chỉ Thiên Đình này, mọi thứ đều nằm trong phạm vi cảm ứng của ta. Cho dù là Tôn Giả bước vào nơi đây cũng sẽ bị ta âm thầm dò xét kỹ càng, huống hồ chỉ là một đám tiểu gia hỏa Hư Linh cảnh các ngươi.”
A Diệt lập tức ôm quyền cảm tạ vì đối phương đã hứa giữ kín bí mật cho mình.
Lĩnh Chủ lại tiếp tục nói: “Trong số các ngươi có bốn người tùy thời có thể trùng kích bình cảnh, thậm chí trong đó còn có một kẻ nắm giữ tỉ lệ thành công cực cao. Nhưng ta lại không quá để tâm tới bọn chúng, ngược lại ngươi mới là kẻ khiến ta muốn tài bồi hơn.”
Trông thấy vẻ mặt nghi hoặc cùng chấn động của A Diệt, Lĩnh Chủ khẽ cười hỏi: “Ngươi có biết ý nghĩa của danh xưng Tam Lộ Vương không?”
A Diệt trầm ngâm suy nghĩ trong thoáng chốc, ánh mắt dần sáng lên, hắn kính cẩn đáp: “Chẳng lẽ tiền bối đồng thời tu hành ba con đường của ba tộc quần khác nhau, nên mới có danh xưng ấy?”
Lĩnh Chủ khẽ gật đầu: “Ta giống ngươi, cũng đồng tu nhân, yêu, ma. Chỉ có điều phương thức tu hành giữa chúng ta khác biệt. Ta sở hữu ba hóa thân trường kỳ tu luyện tại ba giới, Thanh Trúc Hầu là hóa thân của ta tại nhân giới, đồng dạng ở ma giới cùng yêu giới cũng tồn tại những hóa thân tương tự.”
A Diệt trong lòng càng thêm khó hiểu, không rõ vì sao đối phương lại chủ động tiết lộ cho mình biết những bí mật như vậy, nhưng hắn vẫn chỉ im lặng đứng nghe.
Đúng lúc này Lĩnh Chủ khẽ vung tay, một khối ngọc giản lập tức bay về phía A Diệt.
Nàng bình thản nói: “Chuyện tu hành tam lộ sau này nếu có thời gian ta sẽ tự mình chỉ điểm ngươi. Còn hiện tại, trước tiên hãy nhận lấy nhiệm vụ thuộc về bản thân đi.”
A Diệt không dám bất kính dò xét ngọc giản ngay trước mặt đối phương, hắn lễ phép hỏi: “Không biết vãn bối cần thực hiện nhiệm vụ này vào thời điểm nào, có phải lập tức chuẩn bị lên đường hay không?”
Lĩnh Chủ bình thản đáp: “Trong vòng mười năm tới ngươi phải bắt đầu nhiệm vụ này, nhưng nếu có thể thì nên xuất phát càng sớm càng tốt. Ngươi cũng không cần để tâm tới chín người còn lại, bởi mỗi kẻ trong các ngươi đều sẽ nhận nhiệm vụ riêng biệt. Chỉ khi thế cục xuất hiện biến động lớn, ta mới ban bố những nhiệm vụ cần nhiều người phối hợp.”
“Vãn bối đã rõ, nếu không còn chuyện gì thì xin phép cáo lui.” A Diệt cung kính ôm quyền hành lễ, sau đó chậm rãi lui khỏi đại sảnh rồi rời khỏi hoàng cung.
Vừa bước ra ngoài, hắn đã lập tức dùng thần thức thẩm thấu vào ngọc giản để xem nội dung bên trong, sắc mặt không khỏi hơi biến đổi.
Nhiệm vụ của hắn là tiến vào Hoàng Tuyền Hải, thu thập một trăm viên Hoàng Hà Châu, loại khoáng vật đặc thù dùng để gia cố kết giới bảo vệ di chỉ Thiên Đình.
Bên trong ngọc giản còn tồn tại một lệnh bài ảo, có thể dùng để tra xét toàn bộ tin tức liên quan tới Hoàng Tuyền Hải tại Tin Lâu mà không cần trả bất kỳ chi phí nào.
Trong lúc A Diệt vừa phi hành vừa âm thầm suy tư, hắn chợt nhìn thấy hòa thượng Hải Vân Phong từ phía xa đang bay tới, hiển nhiên cũng chuẩn bị tiến vào hoàng cung.
Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau, nhưng cả hai đều không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi.
Sau khi A Diệt rời đi, những kẻ còn lại trong Thập Tân Tinh cũng lần lượt được triệu kiến để nhận nhiệm vụ riêng. Người cuối cùng tiến vào hoàng cung là Khổng Tuấn, hắn mang theo vẻ mặt nghi hoặc cùng tò mò bước vào đại điện.
Sau khi cung kính hành lễ với nữ tử trên long ngai, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi ra điều đã chôn giấu trong lòng từ lâu.
Lĩnh Chủ khẽ cười nhạt rồi thản nhiên gật đầu: “Ngươi đoán không sai, Thanh Phượng Hầu năm xưa ngươi gặp tại yêu giới đúng là một hóa thân của ta. Mà chuyện năm đó nàng ban chữ cho ngươi cũng không phải ngẫu nhiên, tất cả đều có chủ đích.”
Kết giới động phủ chậm rãi mở ra, thân ảnh A Diệt tiến vào bên trong.
Hắn sắp xếp lại mọi thứ một lượt rồi tiến vào thạch thất bế quan. Dù sao thời gian chuẩn bị còn tới mười năm, hắn hoàn toàn có thể lên kế hoạch rõ ràng trước khi mạo hiểm tiến vào Hoàng Tuyền Hải, một vùng hiểm địa nổi danh với vô số chủng tộc thiểu số sinh sống.
Thời gian chậm rãi trôi qua, A Diệt càng lúc càng cảm nhận rõ lợi ích của việc tu luyện tại một nơi có thiên địa chi khí dồi dào tới cực hạn như di chỉ Thiên Đình.
Tu vi hắn tinh tiến cực nhanh dù không sử dụng quá nhiều tiên dược phụ trợ, ngay cả tốc độ lĩnh ngộ trong tu hành cũng tăng lên rõ rệt. Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, hắn thậm chí còn lĩnh ngộ thêm được hai loại pháp tắc mới.
Bế quan tu hành tròn chín năm, A Diệt mới lên đường tiến tới Hoàng Tuyền Hải, phi chu của hắn rất nhanh đã rời khỏi di chỉ Thiên Đình dưới sự quan sát của một đôi mắt cường đại.
Trong đại sảnh hoàng cung, Lĩnh Chủ thu hồi ánh nhìn, Huyết Hà Vương đứng cách đó không xa nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì với Thập Tân Tinh sao đại nhân?”
Lĩnh Chủ khẽ lắc đầu đáp: “Hiện tại trong số bọn chúng vẫn chưa có ai gặp phải bất trắc, chỉ là có một tên đến tận hôm nay mới lên đường, trong khi những kẻ khác đều đã đi từ nhiều năm trước rồi.”
Huyết Hà Vương cười khẽ nói: “Dù sao cũng là lần đầu đơn độc hành động tại những hiểm địa đầy rẫy nguy hiểm, cần thời gian dài chuẩn bị kỹ càng cũng là điều bình thường.”
Lĩnh Chủ đột nhiên hỏi: “Theo ngươi thì ai trong số chúng sẽ là kẻ đầu tiên tiến lên Vấn Tổ cảnh?”
Huyết Hà Vương nghiêm túc suy tư, sau đó chắc chắn đáp: “Đương nhiên là Tôn Sửu Nhi rồi, Hư Linh cảnh mà có thể nhận chủ Tiên Binh chân chính thì chẳng thể nào là kẻ tầm thường. Linh trí của Tiên Binh cực kỳ cao ngạo, chúng sẽ không tán thành một kẻ không thể sớm tiến lên Vấn Tổ cảnh đâu.”
Nói đến đây, trong đầu Huyết Hà Vương không khỏi nhớ lại thời điểm bản thân thu phục Huyết Vệ Điện, hắn đã phải dốc hết tâm lực, còn nhờ cường giả trông giữ Bảo Khố thượng giới trợ giúp, mất mấy chục năm mới chân chính khắc được ấn ký chủ nhân lên kiện Tiên Binh này.
Lĩnh Chủ bình thản nói: “Tên đó xuất thân từ Không Giới Trường Thành, sau này cũng nhất định sẽ hồi hương, nên ta chẳng mấy bận tâm. Ngược lại có vài kẻ hiện tại còn chưa đạt tới Hư Linh cảnh đỉnh phong, nhưng lại rất hợp ý ta.”
Huyết Hà Vương có chút bất ngờ trước lời nói ấy, hắn chắp tay đáp: “Được Lĩnh Chủ đại nhân chú ý tới là kỳ ngộ lớn của bọn họ, nếu ngài có việc gì cần phân phó thì cứ việc căn dặn, tại hạ nhất định sẽ dốc sức hoàn thành.”
Lĩnh Chủ đưa cho hắn một khối ngọc giản ẩn chứa địa đồ rồi phân phó: “Ngươi hãy đi tới canh chừng lâu dài ở bên ngoài những địa phương trong đó, nếu ai trong số Thập Tân Tinh gặp phải bất trắc thì hãy dốc sức cứu mạng bọn chúng, tốt nhất đừng giao thủ với cường giả bản địa tại những hiểm địa kia.”
Huyết Hà Vương lập tức cung kính lĩnh mệnh, chẳng bao lâu sau cũng rời khỏi hoàng cung, trong lòng vẫn có chút khó hiểu vì sao Lĩnh Chủ lại quan tâm lứa Thập Tân Tinh này đến vậy. Lứa tiền nhiệm của hắn chẳng bao giờ có kẻ bảo hộ phía sau khi thực thi nhiệm vụ, thậm chí còn rất ít khi nhận được chỉ điểm từ Lĩnh Chủ.
Vài ngày sau, giữa vực ngoại tối đen vô ngần, một chiếc phi chu đã dừng lại phía trên vùng hoàng hải rộng vô biên không thấy điểm cuối. A Diệt bước lên mũi thuyền, ánh mắt nhìn xuống mặt biển vàng óng, trước mắt hắn chính là Hoàng Tuyền Hải, một vùng hiểm địa giữa vực ngoại nằm tiệm cận địa bàn nhân tộc.
Bên trong Hoàng Tuyền Hải đầy rẫy hiểm nguy, là địa bàn sinh tồn của không ít chủng tộc, tài nguyên lại cực kỳ cằn cỗi, nên nơi đây mới có thể bình yên tồn tại ngay sát lãnh địa của các tộc quần cường đại. Nếu Hoàng Tuyền Hải có tài nguyên phong phú, thì vùng biển này đã sớm bị tam đại tộc quần cực đỉnh thi nhau phân chia sạch sẽ rồi.
A Diệt dựa theo địa đồ Hoàng Tuyền Hải lấy được từ Tin Lâu, chọn ra lộ tuyến an toàn nhất, sau đó điều động phi chu lao thẳng xuống, lặn sâu vào làn nước vàng đục. Chiếc phi chu khổng lồ nhanh chóng chìm khuất trong Hoàng Tuyền Hải, bắt đầu một cuộc hành trình đầy rẫy hung hiểm.